TPO - Ukraine tuyên bố lần đầu tiên bắn hạ máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 của Nga hôm 19/4. Tuy nhiên phía Nga cho biết máy bay gặp nạn dường như do trục trặc kỹ thuật.
TPO - Hãng tin Interfax dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết một máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 đã bị rơi ở khu vực Stavropol phía nam nước Nga vào sáng 19/4.
TPO - Nga vừa công bố video cho thấy các tiêm kích F/A-18 Hornet của Phần Lan áp sát phi đội máy bay ném bom Tu-22M3 trong lúc tuần tra trên biển Baltic.
TPO - Hai máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-22M3 của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã thực hiện tuần tra trên vùng biển trung lập của Biển Baltic suốt 5 tiếng đồng hồ.
TPO - Lực lượng Hàng không tầm xa của Nga đã được tăng cường sau khi tiếp nhận máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 cải tiến, trong khi hai máy bay Tu-160M đang chuẩn bị bay thử nghiệm, Tập đoàn United Aircraft (UAC) thông báo hôm 30/12.
TPO - Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã nhận được một máy bay mang tên lửa tầm xa Tu-22M3M nâng cấp. Máy bay đã vượt qua các bài kiểm tra sau khi hiện đại hóa và sẵn sàng tác chiến.
TPO - Tiêm kích MiG-31K có khả năng mang tên lửa siêu thanh Kinzhal và máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 đã tiến hành tập trận ở phía Đông Địa Trung Hải, thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu nhằm đảm bảo an ninh cho căn cứ không quân Khmeimim và trung tâm hậu cần Tartus của Hải quân Nga. Ngoài ra, trong các chuyến bay huấn luyện, công nghệ và thiết bị hàng không được thử nghiệm trong điều kiện khí hậu khó khăn, bao gồm cả nhiệt độ cao và khả năng bay dài trên mặt nước.
TPO - Quân đội Nga cho biết 3 người đã thiệt mạng sau khi hệ thống ghế phóng của máy bay ném bom Tu-22M3 bất ngờ bị kích hoạt trong quá trình chuẩn bị trước chuyến bay bên ngoài thành phố Kaluga, miền tây nước Nga.
TPO - Truyền hình Zvezda vừa công bố đoạn video chuyến bay của hai máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 của Lực lượng Không quân vũ trụ Nga trên vùng biển trung lập của Biển Đen
TPO - Bộ Quốc phòng Nga đã lệnh tạm dừng toàn bộ các chuyến bay Tu-22M3 trong biến chế của không quân nước này sau khi một chiếc máy bay ném bom chiến lược này bị rơi ở gần vùng Murmansk chiều 22/1.
TPO - Tên lửa Kinzhal có tầm phóng khoảng 2.000km và có thể di chuyển nhanh gấp 10 lần so với tốc độ âm thanh. Kinzhal có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn thông thường. Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, loại tên lửa này có khả năng thâm nhập và đánh bại tất cả các hệ thống phòng không hiện có và trong trong tương lai.
TPO - Sau khi được hiện đại hoá thiết bị ném bom kỹ thuật số, hệ thống điện tử cập nhật và tên lửa có độ chính xác cao, sức mạnh của máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 sẽ được nâng lên đáng kể.
Máy bay ném bom của Nga Tu-22M3 tuy có tuổi đời đã gần nửa thế kỷ nhưng vẫn là một “thế lực” đáng gờm trên bầu trời, với khả năng đánh chìm tàu sân bay.
Chiến trường Deir Ezzor trở thành địa bàn trọng tâm của lực lượng không quân chiến lược tầm xa Nga, ngày 05.12.2017, phi đội 6 máy bay ném bom chiến lược tầm xa Nga Tu-22M3 tiếp tục không kích ác liệt chiến tuyến của IS trên địa phận tỉnh Deir ez-Zor.
TPO - Máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 của Nga ngày 3/2 đã tiếp tục các cuộc không kích vào kho vũ khí của của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng ở tỉnh Deir ez-Zor của Syria.
TPO - Giới chức Mỹ cho rằng, việc Nga sử dụng căn cứ quân sự ở nước Cộng hòa Hồi giáo Iran để thực hiện chiến dịch không kích chống khủng bố ở Syria, có thể vi phạm Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
TPO - Các máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 của Nga đã tiếp tục trút bom xuống các cứ điểm của khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng trên lãnh thổ Syria.
TPO - Liên tiếp trong 2 ngày 12 và 14/7, hàng loạt máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-22M3 của Nga đã thực hiện chuyến bay dài từ căn cứ không quân trong nước đến Syria và thực hiện các cuộc tấn công vào cơ sở của “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS).
TPO - Các máy bay ném bom-tên lửa, siêu thanh hoạt động tầm xa Tu-22M3 của Nga hôm 12/3 đã rời tỉnh Novosibirsk tới sân bah Aini ở ngoại ô Dushanbe để tham gia cuộc tập trận quy mô lớn do Quân khu miền Trung tổ chức.
Thời gian vừa qua, Nga đã tuyên bố không bán máy bay và dây chuyền sản xuất máy bay ném bom chiến lược tầm trung Tu-22M3 cho Trung Quốc. Vậy nguyên nhân tại sao?
TPO- Chiều hôm qua, 24-1, Tập đoàn xuất khẩu quốc phòng Nga Rosoboronexport bác bỏ thông tin về thỏa thuận bán 36 máy bay ném bom siêu thanh Tu-22M3 cho Trung Quốc.
TPO – Truyền thông Trung Quốc khẳng định, nước này đã hoàn tất thương vụ với Nga về việc chuyển giao công nghệ máy bay ném bom siêu âm tầm xa Tu-22M3. Tuy nhiên, Moscow và Bắc Kinh chưa chính thức xác nhận thông tin.