Hiện đại hoá mạnh mẽ, Tu-22M3 trở thành ác mộng đối với tàu sân bay Mỹ

Hiện đại hoá mạnh mẽ, Tu-22M3 trở thành ác mộng đối với tàu sân bay Mỹ
TPO - Sau khi được hiện đại hoá thiết bị ném bom kỹ thuật số, hệ thống điện tử cập nhật và tên lửa có độ chính xác cao, sức mạnh của máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 sẽ được nâng lên đáng kể.

Theo hãng tin Sputnik, máy bay ném bom tầm xa Tu-22 phiên bản M3 (theo phân loại của NATO — Backfire) được trang bị cho Không quân và Hải quân Liên Xô từ năm 1989. Với tải trọng tối đa 24 tấn, Tu-22 có thể hoạt động ở khoảng cách hàng ngàn Km  từ căn cứ, đạt tốc độ lên đến 2300 km\giờ.

Hiện Nga đã có kế hoạch hiện đại hóa tất cả 40 máy bay Tu-22 có trong biên chế của quân đội nước này, với mục tiêu kéo dài thời hạn hoạt động của máy bay này thêm nhiều thập kỷ.

Chiếc Tu-22M3 đầu tiên được hiện đại hoá sâu sẽ cất cánh vào tháng 8, và đi vào trang bị lực lượng Không quân – Vũ trụ Nga vào mùa Thu năm nay.

Mục tiêu chính của việc hiện đại hóa  Tu-22M3 là lắp đặt thiết bị mang được tên lửa chống hạm siêu âm độ chính xác cao mới nhất Kh-32 (đã hoạt động từ năm 2016). Kh-32 bay tốc độ nhanh hơn năm lần tốc độ âm thanh ở độ cao 40 km.

Ngoài ra, tên lửa Kh-32 được trang bị đầu đạn tự dẫn, thiết bị tự phòng thủ trước nhiễu điện tử, có thể vô hiệu hóa mọi phương tiện tác chiến điện tử đang có trên thế giới hiện nay.

“Cơ hội để máy bay trên tàu sân bay đánh chặn hầu như không có, vì phạm vi hoạt động của tên lửa Kh-32 là khoảng 1000 km, trong khi bán kính đánh chặn của máy bay tiêm kích là 400 km, tối đa 600 km”, chuyên gia, Tiến sĩ Khoa học Quân sự Konstantin Sivkov nói.

Theo tiến sĩ Sivkov, việc Nga triển khai máy bay Tu-22M3M sẽ là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hạm đội tàu sân bay Mỹ.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...