‘Sát thủ' Tu-22M3 bay một mạch từ Nga sang Syria diệt IS

‘Sát thủ' Tu-22M3 bay một mạch từ Nga sang Syria diệt IS
TPO - Sáu máy bay ném bom Tu-22M3 của Không quân Nga, cất cánh từ sân bay trên lãnh thổ Liên bang, đã thực hiện các cuộc tấn công vào mục tiêu khủng bố ở tỉnh Deir ez Zor, Syria.

Hãng Sputnik dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 đã bay từ Nga, vượt qua lãnh thổ Iran và Iraq để thực hiện nhiệm vụ tấn công mục tiêu khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng trên lãnh thổ Syria.

Mục tiêu tấn công là các kho vũ khí, trụ sở chỉ huy, nơi giấu phương tiện kỹ thuật các pháo đài của IS trong vùng ngoại ô Abu-Kemal.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận Tu-22M3 đã bắn trúng tất cả các mục tiêu.

Tham gia yểm trợ Tu-22M3 là các máy bay Su-30SM cất cánh từ sân bay Hmeimim. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các máy bay đã quay trở về căn cứ an toàn.

Trong diễn biến liên quan, quân đội Syria đến thời điểm hiện tại gần như hoàn thành giải phóng thành phố Deir ez Zor.

Các đơn vị đặc nhiệm "Con hổ" và Sư đoàn cơ giới thứ tư tiếp tục tấn công nhóm khủng bố IS ở Sheikh Yasin sau khi giải phóng khu vực Al-Hamidiyah.

Ngoài ra các đơn vị quân đội chính phủ Syria chiếm kiểm soát trong khu vực Al-Bazhn, Abu-Aded, cũng như hầu hết các khu vực Al-Rashidiyah và Al-Ardi.

Quân chính phủ Syria hiện kiểm soát khoảng 97% lãnh thổ của Deir ez Zor.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.