TPO - Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ triển khai các hệ thống phòng không S-400 mà nước này mua từ Nga tới khu vực biên giới với Iraq vào cuối tháng này, theo RT.
TPO - Mạng xã hội lan truyền một đoạn video ghi lại khoảnh khắc tên lửa từ hệ thống phòng không S-400 của Nga phá hủy tên lửa GMLRS tối tân được phóng từ hệ thống pháo binh cơ động cao HIMARS.
TPO - Nhóm Atesh cho biết Nga đã triển khai hệ thống tên lửa phòng không S-400 và một trạm radar gần thành phố cảng Saky, phía nam bán đảo Crimea của Ukraine.
TPO - Tình báo quân đội Anh cho rằng Nga đã chuyển các khí tài phòng không chiến lược từ Vùng Kaliningrad đến thay thế những hệ thống bị hư hại trong chiến dịch ở Ukraine.
TPO - Trong một báo cáo cuối tháng 10/2023, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống tên lửa phòng không S-400 đã bắn hạ 24 máy bay Ukraine trong vòng 5 ngày. Tên lửa S-400 đã được kích hoạt trên phạm vi rộng, tấn công hiệu quả các mục tiêu ở độ cao khoảng 1.000 mét.
TPO - Việc mất đi một số hệ thống phòng không S-400 có khả năng sẽ buộc Nga sắp xếp lại các hệ thống phòng không quan trọng của mình, tình báo Anh nhận định.
TPO - Truyền thông Nga cho biết, hệ thống phòng không S-400 của Nga gần đây thu hút sự chú ý đặc biệt của các chuyên gia quân sự khi trang bị tên lửa tầm xa mới 40N6 để có thể tấn công hàng loạt mục tiêu nằm sâu trong phòng tuyến của quân đội Ukraine.
TPO - Bộ Quốc phòng Nga xác nhận tên lửa hành trình của Ukraine lọt lưới phòng không đã đánh trúng một con tàu bên trong nhà xưởng ở Crimea, khiến nó hư hại nghiêm trọng.
TPO - Quân đội Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào khu vực Belgorod (phía tây Nga) trong đêm và tuyên bố bắn trúng tổ hợp phòng không S-400 cùng radar của nó.
TPO - Ngành công nghiệp quốc phòng Nga đang nghiên cứu một dòng tên lửa chiến thuật tác chiến mới, được cho là mạnh hơn, có tầm bắn và độ chính xác cao hơn các phiên bản tiền nhiệm. Tên lửa này có thể được sử dụng cho các hệ thống phòng không S-400.
TPO - Sau khi tuyên bố phá hủy thành công hệ thống phòng không S-400 của Nga ở Crimea, Cơ quan Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) đã công bố đoạn video đầu tiên về vụ việc này.
TPO - Nga sẽ bàn giao hệ thống phòng không S-400 theo đặt hàng cho Ấn Độ theo thời gian đã thỏa thuận, hãng tin Interfax dẫn lời một quan chức xuất khẩu quốc phòng cấp cao của Nga cho biết ngày 14/8.
TPO - Pháp triển khai 45.000 cảnh sát trên toàn quốc ứng phó với khả năng bạo loạn trong thời gian diễn ra đám tang của nam thiếu niên 17 tuổi bị cảnh sát giao thông bắn chết.
TPO - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu hôm 7/5 cho biết phía Mỹ đã liên lạc với hy vọng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sẽ tạo điều kiện để Washington tiếp cận hệ thống phòng không S-400 hoặc Ankara sẽ chuyển giao chúng cho Ukraine. Tuy nhiên Ankara đã từ chối.
TPO - Ngày 16/1, phát ngôn viên không quân Ukraine cho rằng việc Nga đang gia tăng sử dụng các hệ thống phòng không S-300 và S-400 để tấn công mục tiêu trên bộ cho thấy kho tên lửa đạn đạo của Nga đang cạn kiệt.
TPO - Các tên lửa chiến thuật Iskander và hệ thống phòng không S-400 mà Nga đưa đến Belarus đã hoàn toàn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Belarus tuyên bố ngày 25/12.
TPO - Nga đã bắt đầu cung cấp trung đoàn thứ hai hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ, Cục trưởng Cục Hợp tác Kỹ thuật-Quân sự Liên bang Nga (FSMTC) Dmitry Shugaev nói với Sputnik hôm 18/8.
TPO - Ngày 16/8, một hãng tin cho biết Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký hợp đồng mới để bán cho Ankara lô hệ thống phòng không S-400 thứ hai. Tuy nhiên, một quan chức quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ngay lập tức bày tỏ nghi ngờ về thông tin này.
TPO - Ngày 8/8, Lầu Năm Góc thông báo đã gửi tên lửa chống radar để giúp các máy bay Ukraine tấn công radar của Nga. Đây là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Mỹ thừa nhận gửi loại tên lửa chưa từng công bố này cho Kiev.
TPO - Người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc phòng Ukraine, ông Oleksiy Danilov, trước đó cảnh báo rằng cây cầu nối giữa bán đảo Crimea với đất liền Nga sẽ trở thành mục tiêu tấn công của quân đội Ukraine ngay khi có cơ hội.