Xung đột Nga - Ukraine ngày 27/11: Tình báo Anh nói Nga chuyển hệ thống phòng không từ Kaliningrad ra chiến trường

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tình báo quân đội Anh cho rằng Nga đã chuyển các khí tài phòng không chiến lược từ Vùng Kaliningrad đến thay thế những hệ thống bị hư hại trong chiến dịch ở Ukraine.

Báo cáo của tình báo quân đội Anh được đưa ra dựa trên những động thái của máy bay vận tải Nga trong tháng 11.

Hoạt động này thu hút sự chú ý khi Nga đang ghi nhận sự gia tăng tổn thất của hệ thống phòng không S-400 trên những vùng lãnh thổ mà nước này kiểm soát hồi cuối tháng 10.

"Là tiền đồn ở cực tây và giáp ba mặt với các quốc gia thành viên NATO, Nga coi Kaliningrad là một trong những khu vực nhạy cảm nhất về mặt chiến lược. Việc Bộ Quốc phòng Nga dường như sẵn sàng chấp nhận rủi ro ở đây làm nổi bật sự căng thẳng quá mức mà cuộc xung đột ở Ukraine gây ra", tình báo Anh nhận định.

Lực lượng Nga tập trung ở mặt trận Avdiivka và Bakhmut

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine sáng 27/11 cho biết quân đội nước này đã đẩy lùi 30 cuộc tấn công của Nga trên mặt trận Avdiivka và 10 cuộc tấn công trên mặt trận Bakhmut trong ngày qua.

Tổng cộng, lực lượng Ukraine đã đụng độ với lực lượng Nga 63 lần. Lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa và 34 cuộc không kích, đồng thời triển khai hệ thống pháo phản lực phóng loạt 51 lần để tấn công các vị trí của quân đội Ukraine.

Phòng không Nga bắn hạ máy bay không người lái tấn công của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 27/11 cho biết lực lượng phòng không nước này đã phá hủy một máy bay không người lái của Ukraine trên khu vực phía Tây Smolensk.

Vụ đánh chặn được thực hiện đêm 26/11. Thống đốc Vùng Smolensk - Vasily Anokhin cho biết trên kênh Telegram của mình rằng không có thương vong hay thiệt hại nào được ghi nhận.

Cũng trong ngày 27/11, Thống đốc Vùng Orel của Nga - Andrey Klychkov thông báo một máy bay không người lái của Ukraine đã bị chặn ở khu vực này bằng phương tiện tác chiến điện tử.

Chiếc máy bay sau đó rơi xuống một khu công nghiệp ở thành phố Livny. Theo thống đốc, không có ai bị thương.

Lãnh đạo quân đội Ukraine chưa có kế hoạch cho năm 2024

Mariana Bezuglaya, Phó Chủ tịch Ủy ban an ninh, quốc phòng và tình báo của Quốc hội Ukraine cho biết ban lãnh đạo quân đội nước này không có kế hoạch chiến lược cho cuộc xung đột đang diễn ra với Nga vào năm 2024.

“Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine không thể đưa ra kế hoạch chiến lược cho năm 2024”, bà Bezuglaya viết trong một bài đăng trên Facebook, đề cập đến chỉ huy quân sự hàng đầu của Ukraine - Tướng Valery Zaluzhny. Bà cho biết vị tướng này hoàn toàn không có khái niệm về tương lai của cuộc xung đột, cũng không có kế hoạch cho bất kỳ loại hình chiến tranh nào, dù lớn hay nhỏ, dù đối xứng hay bất đối xứng.

Theo bà Bezuglaya, lập trường như vậy là một trở ngại lớn đối với các nghị sĩ khi họ lập kế hoạch ngân sách quốc gia cho năm tới. Bà Bezuglaya tiết lộ các vấn đề đã gia tăng cả trong quốc hội và ban lãnh đạo quân đội, ít nhất là kể từ mùa hè.

Quân đội Ukraine đã khai màn chiến dịch phản công mùa hè vào tháng 6, nhưng đến nay chưa đạt được thành công như mong đợi.

Theo bà Bezuglaya, Tướng Zaluzhny và các chỉ huy hàng đầu khác cho đến nay vẫn chưa trình bày bất kỳ kế hoạch chi tiết nào về huấn luyện, luân chuyển quân trong tương lai hoặc về nguồn tài trợ cần thiết cho một số lữ đoàn mới mà họ dự định thành lập.

Thay vào đó, quân đội Ukraine “chỉ nói đơn giản rằng họ sẽ cần phải chiêu mộ không dưới 20.000 công dân mỗi tháng”, nghị sĩ cấp cao này nói thêm.

“Nếu ban lãnh đạo quân sự không thể đưa ra bất kỳ kế hoạch nào cho năm 2024, và tất cả các đề xuất huy động của họ đều dẫn đến thực tế là cần thêm người mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với hệ thống Lực lượng Vũ trang, thì ban lãnh đạo quân đội này phải ra đi”, bà Bezuglaya nói.

Vào đầu tháng 11, Tướng Zaluzhny thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn với The Economist rằng tình hình ở tiền tuyến về cơ bản là bế tắc kiểu Thế chiến thứ nhất. Ông cũng nói rằng Nga chiếm ưu thế nhờ có nguồn nhân lực và vật chất dồi dào.

Đánh giá này sau đó đã bị Tổng thống Volodymyr Zelensky bác bỏ. Tổng thống cũng cảnh báo giới lãnh đạo quân sự nên tránh xa chính trị nếu không sẽ có nguy cơ làm tổn hại đến “sự đoàn kết của quốc gia”.

Theo Pravda, RT, Tass
MỚI - NÓNG
Thủ lĩnh đoàn tâm huyết, giữ hồn văn hóa dân tộc Thái
Thủ lĩnh đoàn tâm huyết, giữ hồn văn hóa dân tộc Thái
TPO - Luôn trăn trở bồi đắp những giá trị sống tốt đẹp cho giới trẻ, anh Lãnh Văn Mùi (SN 1990) - Bí thư Đoàn xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, Nghệ An đã dành nhiều tâm huyết, triển khai các hoạt động nhằm lan tỏa tình yêu với văn hóa dân tộc. Anh vừa được Tỉnh Đoàn Nghệ An tuyên dương đảng viên trẻ xuất sắc năm 2024.
Lý do Thanh Hóa thu hút khách du lịch
Lý do Thanh Hóa thu hút khách du lịch
TP - Ông Phạm Nguyên Hồng - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa - cho biết, ngay từ đầu năm, ngành du lịch Thanh Hóa đã đổi mới và hoàn thiện 3 dòng sản phẩm chủ lực của tỉnh gồm du lịch biển, du lịch văn hóa tâm linh, du lịch sinh thái cộng đồng.
Sông Sài Gòn đoạn trung tâm TPHCM Ảnh: Phục Lễ
Phong vị Sài Gòn
TP - Có những người xa Sài Gòn hàng chục năm, hỏi rằng Sài Gòn những nét xưa có còn? Sài Gòn thế kỷ 21 có gì hay? Trong khi ấy, có những người xa Sài Gòn chỉ ít năm thôi cũng đã hỏi thành phố có gì mới? Ngay những người hàng ngày hàng giờ sống ở thành phố này đã và đang tự hỏi Sài Gòn có gì lôi cuốn người tại chỗ và khách phương xa?