Xung đột Nga - Ukraine ngày 24/11: Hé lộ lý do Ukraine chưa cho xe tăng Abrams Mỹ xung trận

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quân đội Ukraine hiện chưa sử dụng rộng rãi xe tăng Abrams do Mỹ chuyển giao vì thời tiết xấu và hệ thống phòng thủ kiên cố của Nga, Business Insider đưa tin. Theo các nhà phân tích, quân đội Ukraine khó có thể bắt đầu sử dụng chúng trước mùa xuân.

Theo Mark Cancian, cố vấn cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, việc chuyển các nhóm nhỏ xe tăng Abrams hoặc xe bọc thép chở quân Bradley tới chiến trường vào thời điểm này sẽ "không hiệu quả và khó hỗ trợ" về mặt hậu cần.

Business Insider lưu ý rằng xe chở quân Bradley đã được sử dụng trên chiến trường. Tuy nhiên, theo trang web Oryx chuyên phân tích dữ liệu nguồn mở, 34 trong số 100 phương tiện như vậy đã bị loại bỏ.

Vào tháng 9, Mỹ thông báo đã chuyển lô xe tăng Abrams đầu tiên cho Kiev. Đến ngày 15/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận những chiếc xe tăng này không đóng vai trò quan trọng trên chiến trường, bởi “số lượng của chúng rất ít”.

Nga bắn hạ 16 máy bay không người lái của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/11 cho biết hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ 13 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine ở Crimea và ba UAV ở Vùng Volgograd.

“Vào sáng sớm thứ Sáu, nỗ lực của Ukraine nhằm thực hiện một cuộc tấn công vào các cơ sở trên lãnh thổ Nga liên quan đến máy bay không người lái đã thất bại. Các đơn vị phòng không đang làm nhiệm vụ đã chặn 16 máy bay không người lái của Ukraine, trong đó có 13 chiếc ở Crimea và ba chiếc ở Vùng Volgograd”, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Nga phá huỷ kho đạn, trung tâm tín hiệu của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga hôm 23/11 cho biết các lực lượng Nga đã phá hủy một kho đạn dược của Ukraine và một trung tâm tín hiệu tại một sân bay ở Vùng Khmelnitsky.

Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một trực thăng Mi-8 của Không quân Ukraine gần khu định cư Tyaginka (Vùng Kherson) và tám tên lửa HIMARS.

‘Việc vận chuyển vũ khí không kiểm soát là một mối đe doạ’

Tổng thống Belarus - Alexander Lukashenko phát biểu tại một phiên họp của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) rằng việc vận chuyển vũ khí không kiểm soát qua Ukraine nên được coi là mối đe dọa tiềm tàng đối với khu vực và toàn thế giới.

“Ngọn lửa của các cuộc xung đột trong khu vực, bao gồm cả những xung đột có sự góp mặt của những hệ thống vũ khí mới nhất, có thể lan sang các quốc gia khác bất cứ lúc nào. Có một bí mật là vũ khí được cung cấp cho Kiev đôi khi xuất hiện ở chợ đen”, ông Lukashenko nói.

“Chúng tôi coi việc di chuyển vũ khí và thiết bị quân sự không kiểm soát là mối đe dọa an ninh tiềm tàng không chỉ đối với khu vực của chúng tôi mà còn đối với tất cả các nước trên thế giới”.

MỚI - NÓNG
Mất hàng ngàn tỷ đồng vì lừa đảo trên không gian mạng
Mất hàng ngàn tỷ đồng vì lừa đảo trên không gian mạng
TPO - Năm 2023, tổng số tiền người dân bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt trên mạng khoảng 8.000 - 10.000 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với năm 2022. Hoạt động lừa đảo xảy ra liên tục, tại nhiều địa phương, theo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an (A05).