Xung đột Nga - Ukraine ngày 22/11: Tổng thống Ukraine phát ngôn ẩn ý về lãnh đạo quân đội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong bối cảnh bất đồng gia tăng với tướng lĩnh hàng đầu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với tờ The Sun rằng việc các quan chức quân sự bước vào chính trường “sẽ là một sai lầm lớn”.
Xung đột Nga - Ukraine ngày 22/11: Tổng thống Ukraine phát ngôn ẩn ý về lãnh đạo quân đội ảnh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang - tướng Valery Zaluzhny. Ảnh: Reuters

Tháng trước, Tổng thống Zelensky đã bị lôi kéo vào một cuộc “đấu khẩu” công khai với Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine - tướng Valery Zaluzhny sau khi ông Zaluzhny nói với The Economist rằng cuộc xung đột với Nga đã đi vào bế tắc.

Văn phòng Tổng thống Ukraine đã công khai khiển trách ông Zaluzhny, trong khi ông Zelensky sa thải một trong những cấp phó hàng đầu của vị tướng này và khẳng định “cuộc xung đột chưa bế tắc”.

Trả lời phỏng vấn The Sun, ông Zelensky nói “nếu một quân nhân quyết định làm chính trị, đó là quyền của anh ta, thì anh ta nên tham gia chính trị nhưng khi đó anh ta không thể ra chiến trường”.

“Nếu bạn đang chiến đấu với suy nghĩ rằng ngày mai bạn sẽ tham gia chính trị hoặc bầu cử, bạn cư xử như một chính trị gia chứ không phải một quân nhân, thì tôi nghĩ đó là một sai lầm lớn”, ông Zelensky nói thêm.

Trước cuộc phỏng vấn của tướng Zaluzhny với The Economist, tờ The Times tiết lộ thông tin cho rằng ông Zaluzhny đã thúc giục Tổng thống Zelensky ngừng cuộc phản công mùa hè, nhưng ông Zelensky từ chối.

“Có xung đột giữa tổng thống và quân đội”, cựu cố vấn của Tổng thống Zelensky - Aleksey Arestovich nói với tờ El Mundo của Tây Ban Nha hồi đầu tháng. “Tổng tư lệnh nói một điều, còn tổng thống lại nói một điều hoàn toàn khác. Đó không phải là một tình huống bình thường.”

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nói về khả năng thay chỉ huy quân đội

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - Rustem Umierov cho biết vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra về khả năng thay đổi các chỉ huy quân đội.

Phát biểu trong cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius, ông Umierov nói: “Về vấn đề thay đổi người chỉ huy, quyết định vẫn chưa được đưa ra. Nhưng chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để nâng cao hiệu quả. Và nếu việc đó xảy ra, chúng tôi sẽ trao đổi một cách cởi mở.”

Đức công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ngày 21/11 cho biết trong chuyến thăm Kiev rằng Berlin sẽ hỗ trợ Ukraine bằng một gói viện trợ quân sự khác trị giá 1,3 tỷ euro, bao gồm bốn đơn vị phòng không IRIS-T.

Đến nay, Berlin đã cam kết cung cấp cho Kiev tám hệ thống IRIS-T. Ba hệ thống trong số đó đã được chuyển giao. Ukraine sử dụng chúng chủ yếu để đối phó với các cuộc tấn công tên lửa của Nga.

Gói hỗ trợ cũng sẽ bao gồm 20.000 quả đạn pháo 155mm cũng như mìn chống tăng.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga tiết lộ tổn thất của quân đội Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết quân đội Ukraine đã mất gần 1.800 đơn vị vũ khí kể từ đầu tháng 11.

“Các nhóm quân Nga đang tiếp tục phòng thủ tích cực thành công và giữ vững các vị trí dọc tiền tuyến, dần dần cải thiện tình hình”, ông Shoigu nói trong cuộc họp ngày 21/11.

Bộ trưởng cho biết mọi nỗ lực của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm thực hiện chiến dịch đổ bộ theo hướng Kherson đều không thành công. Do hành động phủ đầu và chuyên nghiệp của các đơn vị thủy quân lục chiến và đặc nhiệm của Nga, quân đội Ukraine đã phải chịu tổn thất nặng nề.

Theo Pravda, RT, Tass
MỚI - NÓNG