Mỹ gửi thêm Hệ thống Tên lửa Pháo binh cơ động cao HIMARS cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lầu Năm Góc đã công bố gói hỗ trợ quân sự mới trị giá 100 triệu USD cho Ukraine, bao gồm đạn pháo phòng không cùng một Hệ thống Tên lửa Pháo binh cơ động cao M142 HIMARS.

Lầu Năm Góc hôm 20/11 đã thông báo quyết định cung cấp gói viện trợ quân sự mới trị giá 100 triệu USD cho Ukraine. Thông báo này được đưa ra trong thời điểm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin có chuyến thăm không báo trước tới Kiev.

Mỹ gửi thêm Hệ thống Tên lửa Pháo binh cơ động cao HIMARS cho Ukraine ảnh 1

Gói viện trợ mới bao gồm Hệ thống Tên lửa Pháo binh cơ động cao HIMARS và đạn dược bổ sung, tên lửa phòng không Stinger, đạn pháo 155 mm và 105 mm, tên lửa chống tăng TOW cũng như tên lửa chống tăng Javelin và AT-4. Số vũ khí này dự kiến ​​sẽ được chuyển từ kho dự trữ của quân đội Mỹ.

Ngoài ra, quân đội Ukraine cũng sẽ nhận được hơn 3 triệu viên đạn vũ khí nhỏ, đạn để dọn chướng ngại vật, thiết bị và phụ tùng thay thế khác.

Được biết, trước đó, vào đầu tháng 11, Mỹ thông báo chuẩn bị gói viện trợ quân sự trị giá 425 triệu USD cho Ukraine, trong đó bao gồm một gói vũ khí trị giá 125 triệu USD và một đơn đặt hàng thêm 300 triệu USD.

Đây là đợt viện trợ quân sự thứ 51 mà Mỹ dành cho Ukraine kể từ khi xảy ra xung đột với Nga. Tổng số tiền viện trợ quân sự mà Washington dành cho Kiev lên tới 44,5 tỷ USD. Mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục hợp tác với các đồng minh và đối tác cung cấp cho Ukraine những khả năng cần thiết trong cuộc xung đột với Nga.

Hệ thống Tên lửa Pháo binh cơ động cao HIMARS do tập đoàn quốc phòng Mỹ Lockheed Martin phát triển vào những năm 1990. Bệ phóng HIMARS có thể sử dụng để phóng tất cả loại đạn của pháo phản lực đa nòng đang có trong biên chế quân đội Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

HIMARS nặng gần 18 tấn, được trang bị 6 quả đạn M31 cỡ nòng 227mm với tầm bắn 70-80km.


Theo Pravda
MỚI - NÓNG