THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên bất ngờ phóng vệ tinh do thám trước ngày thông báo, Mỹ-Hàn-Nhật phản ứng gay gắt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JSC) ngày 21/11 cho biết Triều Tiên vừa phóng vật thể được cho là tên lửa mang theo vệ tinh quân sự về phía Nam, sau hai lần thử thất bại hồi đầu năm nay.
THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên bất ngờ phóng vệ tinh do thám trước ngày thông báo, Mỹ-Hàn-Nhật phản ứng gay gắt ảnh 1
Ảnh tư liệu: Yonhap

Cơ quan Công nghệ Hàng không Vũ trụ Quốc gia Triều Tiên (NATA) đã phóng thành công loại tên lửa đẩy mới có tên là “Chollima-1” mang theo vệ tinh trinh sát “Malligyong-1” từ Bãi phóng Vệ tinh Sohae ở quận Cholsan, tỉnh Bắc Phyongan, lúc 22h42 ngày 21/11 (20h42 cùng ngày theo giờ Hà Nội). Vụ phóng vệ tinh do thám quân sự tiến hành sớm hơn so với khung thời gian Bình Nhưỡng thông báo trước đó. Nhật Bản cho biết Triều Tiên đã thông báo với nước này về việc phóng một tên lửa đạn đạo mang theo vệ tinh vào không gian trong khoảng thời gian từ ngày 22/11 tới 1/12.


Hàn Quốc đình chỉ một phần thỏa thuận quân sự liên Triều năm 2018. Hãng tin Yonhap ngày 22/11 đưa tin chính phủ nước này đã thông qua đề xuất đình chỉ một phần thỏa thuận quân sự liên Triều kí kết hồi năm 2018 nhằm phản ứng trước việc Triều Tiên phóng một vệ tinh do thám quân sự. Theo Yonhap, quyết định trên được đưa ra trong cuộc họp nội các bất thường do Thủ tướng Han Duck-soo chủ trì.


Mỹ, Hàn, Nhật đồng loạt lên tiếng chỉ trích Triều Tiên. Mỹ và Hàn Quốc chỉ trích Bình Nhưỡng vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) về việc cấm Triều Tiên sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo. Nhà Trắng cho biết Mỹ lên án "mạnh mẽ" vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, gọi đây là hành động "vi phạm trắng trợn” đối với nhiều nghị quyết của HĐBA LHQ. Về phía Nhật Bản, nước này gửi công hàm phản đối tới Triều Tiên về vụ phóng thông qua Đại sứ quán ở Trung Quốc, theo Kyodo News. Ngay sau vụ phóng, ba nước Hàn Quốc, Mỹ và Nhật đã triển khai các tàu khu trục Aegis gần đường bay dự kiến để cùng phát hiện và theo dõi vệ tinh của Triều Tiên cũng như chia sẻ thông tin liên quan.


Giẫm đạp khi tuyển quân, ít nhất 37 người thiệt mạng ở Cộng hòa Congo. Thảm kịch xảy ra khi những người trẻ tuổi tìm cách gia nhập quân đội – một trong số ít các tổ chức cung cấp việc làm ở Cộng hòa Congo. Rất đông thanh niên đã hưởng ứng lời kêu gọi tuyển dụng của quân đội. Sự việc đáng tiếc xảy ra vào đêm ngày 20/11 rạng sáng ngày 21/11 khi các ứng viên được chỉ đạo đến Sân vận động Michel d’Ornano ở trung tâm thủ đô Brazzaville. Thủ tướng Cộng hòa Congo Anatole Collinet Makosso cho biết ngoài 37 người thiệt mạng, nhiều người khác cũng bị thương trong “thảm kịch” này.


Bồ Đào Nha triệt phá hang ổ bóc lột "nô lệ thời hiện đại". Ngày 21/11, cảnh sát Bồ Đào Nha thông báo đã bắt giữ 28 đối tượng tình nghi buôn người và bóc lột "nô lệ thời hiện đại". Các vụ bắt giữ được thực hiện trong chiến dịch đột kích các trang trại tình nghi sử dụng lao động là người nhập cư bất hợp pháp ở vùng Alentejo, miền Nam nước này.


Đe dọa đánh bom giả ở Malaysia khiến 19 trường học phải đóng cửa. Phát biểu tại cuộc họp báo vào tối 21/11, Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Razarudin Husain cho biết 19 trường học ở các bang Selangor, Kuala Lumpur, Johor, Penang, Perak và Negri Sembilan đã phải tạm thời đóng cửa sau khi cùng nhận được email đe dọa đánh bom từ một tài khoản mang tên ‘takstorer’. Điều tra ban đầu cho thấy từ ‘takstorer’ có nghĩa là kẻ phá hoại hòa bình trong tiếng Đức, nội dung đe dọa của email được viết bằng tiếng Anh và sau đó dịch sang tiếng Malaysia.


Quân đội Mỹ đáp trả sau khi bị các lực lượng thân Iran tấn công ở Iraq. Các lực lượng do Iran hậu thuẫn ngày 21/11 đã sử dụng tên lửa để tấn công các lực lượng Mỹ ở Tây Iraq và khiến một số quân nhân Mỹ bị thương. Quân đội Mỹ đã đáp trả và tiêu diệt một số tay súng được cho là có liên quan tới Iran.


Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 21/11 cho biết, ba bệnh viện ở phía bắc Dải Gaza đã yêu cầu trợ giúp sơ tán bệnh nhân. Kế hoạch sơ tán đang được tiến hành. Ba bệnh viện gồm Al-Shifa, Indonesia và Al-Ahli bị Israel bao vây. Các bệnh viện đã bị bắn phá trong cuộc xung đột Israel – Hamas. Tất cả các bệnh viện ở phía bắc Dải Gaza đã ngừng hoạt động bình thường, mặc dù vẫn tiếp tục tiếp nhận một số bệnh nhân không thể di tản.


Chiến dịch đổ bộ Kherson của Ukraine thất bại. Hãng tin Interfax dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 21/11 cho biết, Ukraine đã không thực hiện được chiến dịch đổ bộ vào vùng Kherson. Bộ Quốc phòng Nga trước đó cho hay, thủy quân lục chiến, không quân và pháo binh Nga đã ngăn chặn những nỗ lực tiếp theo của Ukraine nhằm giành được chỗ đứng ở bờ đông của sông Dnipro và trên các hòn đảo ở cửa sông, cách Crimea không xa về phía bắc.

MỚI - NÓNG