TPO - Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JSC) ngày 21/11 cho biết Triều Tiên vừa phóng vật thể được cho là tên lửa mang theo vệ tinh quân sự về phía Nam, sau hai lần thử thất bại hồi đầu năm nay.
TPO - Ngày 18/10 tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ), đại diện thường trực của Nga tại LHQ - Nebenzyac, cho biết, khoảng 1.000 người Nga cùng gia đình của họ đã bị mắc kẹt do lệnh phong tỏa Dải Gaza.
TPO - Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, giới chức Hàn Quốc ngày 14/8 cho biết, cảnh sát đang điều tra một thư điện tử có nội dung đe dọa đánh bom Tòa thị chính Seoul vào đúng ngày Quốc khánh của nước này (15/8/2023).
TPO - Ngày 3/10, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khởi kiện CNN và yêu cầu bồi thường 475 triệu USD với cáo buộc đài này thực hiện “chiến dịch bôi nhọ và vu khống” ông, theo Reuters.
TPO - Tất cả nhân viên NSA Bethesda được lệnh phải trú ẩn tại chỗ sau khi căn cứ này nhận được một cuộc điện thoại nặc danh vào khoảng 8h45 (theo giờ địa phương) nói rằng có một quả bom tại hoặc gần cơ sở này.
TPO - Ngày 26/3, tòa thị chính ở một số thành phố của Đức đã được sơ tán do các mối đe dọa đánh bom ẩn danh. Các đường phố gần đó cũng đã bị đóng cửa và giao thông công cộng cũng được điều hướng tránh những khu vực nguy hiểm.
TPO - Ngày 18/11, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết tổng cộng có hơn 60 cuộc gọi nặc danh báo có bom đặt tại 50 vị trí dọc theo tuyến đường di chuyển của đoàn xe chở Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm thành phố Saint Petersburg trước đó 1 ngày.
TPO - Lãnh sự quán Pháp tại New York, nơi hàng ngàn người Pháp sống tại Mỹ đăng ký bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 23/4, đã được sơ tán ngay sau khi có một đe doạ đánh bom.