THẾ GIỚI 24H: Ông Trump kiện đài CNN, yêu cầu bồi thường 475 triệu USD

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 3/10, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khởi kiện CNN và yêu cầu bồi thường 475 triệu USD với cáo buộc đài này thực hiện “chiến dịch bôi nhọ và vu khống” ông, theo Reuters.

Trong đơn kiện dài 29 trang, cựu Tổng thống Mỹ nói rằng CNN có hồ sơ chỉ trích dài nhằm vào ông và đã tăng cường công kích ông trong những tháng gần đây lo ngại rằng ông sẽ tái tranh cử tổng thống vào năm 2024. Đơn kiện liệt kê một số trường hợp mà CNN dường như so sánh ông Trump với Hitler, bao gồm một chương trình đặc biệt phát sóng vào tháng 1/2022 có các hình ảnh về trùm phát xít Đức. CNN từ chối bình luận về vụ việc.


Ukraine phản công thất bại ở Kherson. Những nỗ lực của các lực lượng Ukraine nhằm xuyên thủng hàng rào phòng thủ của Nga ở Kherson đã bị ngăn chặn, phó lãnh đạo khu vực này - ông Kirill Stremousov cho hay. Trong một bài viết đăng tải trên Telegram ngày 3/10, ông Kirill Stremousov khẳng định "mọi thứ theo hướng Nikolayev đều nằm trong tầm kiểm soát" bất chấp những nỗ lực của Kiev nhằm giành lại khu vực này. Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận đã đẩy lùi cuộc tấn công, cho biết 400 quân nhân Ukraine, 43 xe tăng và 89 thiết bị quân sự đặc biệt đã bị loại bỏ ở khu vực Nikolayev-Krivoy.


Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo lần thứ năm trong một tuần. Giới chức Hàn Quốc ngày 4/10 cho biết Triều Tiên đã bắn một tên lửa đạn đạo ra bờ biển phía đông nước này, đánh dấu vụ phóng thứ năm của Bình Nhưỡng chỉ trong một tuần. Các vụ phóng tên lửa diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc tăng cường hợp tác quân sự. Hai nước này cũng đã cùng Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản tổ chức các cuộc tập trận chống tàu ngầm ba bên vào tuần trước.


Ấn Độ xuất kích chiến đấu cơ bám sát máy bay Iran. Lực lượng không quân Ấn Độ (IAF) ngày 3/10 đã điều máy bay chiến đấu sau khi nhận được cảnh báo về nguy cơ xảy ra đánh bom trên máy bay Iran đang bay tại không phận nước này. Lực lượng không quân Ấn Độ cho biết sau đó, họ đã nhận được thêm thông tin từ thủ đô Tehran của Iran, và loại bỏ nguy cơ đánh bom khủng bố. Chuyến bay vẫn tiếp tục hành trình.


Hạ viện Nga thông qua sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine. Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga ngày 3/10 chính thức phê chuẩn luật về việc kết nạp bốn tỉnh Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson của Ukraine vào Liên bang Nga. Không nghị sĩ nào phản đối thỏa thuận này, Sputnik cho biết. Hai vùng Donetsk và Luhansk sẽ được sáp nhập với tư cách nước cộng hòa, trong khi Zaporizhzhia và Kherson được sáp nhập với tư cách tỉnh.


Mỹ sẽ gửi thêm 4 hệ thống tên lửa HIMARS cho Ukraine. Một số quan chức Mỹ ngày 3/10 cho biết, nước này sẽ gửi thêm 4 Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động Cao (HIMARS) cho Ukraine. Theo các quan chức này, đây sẽ là một phần của gói viện trợ mới trị giá 624 triệu USD, dự kiến sẽ được công bố trong ngày 4/10 (theo giờ Mỹ). Như vậy, tổng số hệ thống tên lửa HIMARS Mỹ viện trợ cho Ukraine sẽ tăng lên 20.


Ít nhất 19 người thương vong trong 2 vụ đánh bom xe liều chết tại Somalia. Đã có ít nhất 9 người thiệt mạng và 10 người bị thương trong 2 vụ đánh bom xe liều chết làm rung chuyển thành phố Beledweyne, thủ phủ vùng Hiran ở miền Trung Somalia, ngày 3/10. Theo nguồn tin cảnh sát, trong số nạn nhân có các quan chức cấp cao trong chính quyền địa phương. Tổ chức Hồi giáo Al-Shabaab ở Beledweyne đã thừa nhận gây ra vụ tấn công này.


Nga tuyên bố không đàm phán về hiệp ước hoà bình với Nhật Bản. Ngày 3/10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, Nga không thể đàm phán về hiệp ước hoà bình với Nhật Bản trong tình hình hiện nay, khi vấn đề Ukraine tác động tiêu cực đến quan hệ Nga - Nhật. Theo người phát ngôn Điện Kremlin Peskov, Nhật Bản “đã trở thành một quốc gia không thân thiện với Nga”, do đó trong điều kiện như vậy Nga không thể đàm phán hiệp ước hoà bình với Nhật Bản.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.