Bản tin 20H: Đoàn xe chở Tổng thống Putin bị dọa đánh bom

Đoàn xe Tổng thống Vladimir Putin bị đe dọa đánh bom. Ảnh: Tass.
Đoàn xe Tổng thống Vladimir Putin bị đe dọa đánh bom. Ảnh: Tass.
TPO - Ngày 18/11, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết tổng cộng có hơn 60 cuộc gọi nặc danh báo có bom đặt tại 50 vị trí dọc theo tuyến đường di chuyển của đoàn xe chở Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm thành phố Saint Petersburg trước đó 1 ngày. 

Chiều 18/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đăng đàn trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội khoá 14. Trả lời câu hỏi của đại biểu Lê Thanh Vân về các vụ án tham nhũng "có bị chìm xuồng hay không", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng khái: "Tôi khẳng định rằng Đảng, Nhà nước không cho phép chìm xuồng các vụ án tham nhũng. Không có vùng cấm trong việc xử lý tham nhũng. Vì vậy hệ thống hành pháp phối hợp với các hệ thống tư pháp để phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng và sẽ công khai trước Quốc hội các kết quả xử lý". (Xem chi tiết)


Để phòng chống thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 14, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TPHCM vừa có công điện khẩn cấm tàu thuyền ra khơi hoạt động đánh bắt thủy sản; phương tiện đò ngang, đò dọc, tàu du lịch, tàu cánh ngầm, tàu nhà hàng xuất bến từ 1h ngày 19/11. (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều nay (18/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Dự báo, chiều tối và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa. Gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ đêm nay, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16oC, vùng núi 11-14oC, vùng núi cao dưới 10oC. Hà Nội có mưa; từ đêm nay trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng sớm phổ biến 15-17oC. (Xem chi tiết)


Cụ ông 87 tuổi được người nhà đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) cấp cứu. Bác sĩ chuẩn đoán bệnh nhân bị suy hô hấp, cho thở máy. Sau một ngày điều trị, sáng 18/11 ông lão tử vong. Người nhà bệnh nhân cho rằng thiết bị cung cấp ôxy của bệnh viện có vấn đề, thiếu khí khi bệnh nhân thở máy, nên la ó rồi đập phá một số thiết bị khoa cấp cứu. Cảnh sát đã ghi nhận vụ việc, xử lý. 


Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, vụ Trịnh Xuân Thanh, đầu năm nay toà đã khởi tố bổ sung về hành vi tham ô mười mấy tỉ. Cách đây hai ngày cơ quan điều tra đã họp và ngoài Trịnh Xuân Thanh cũng đã khởi tố bổ sung ba bị can khác. (Xem chi tiết)

Rạng sáng 18/11, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) ập vào kiểm tra quán karaoke Thanh Trâm Phát tại phường Bửu Long. Tại 4 phòng hát ở tầng hai và ba, khoảng 30 nam nữ lắc lư quay cuồng trong tiếng nhạc chát chúa. 
Một số người được cho là phê ma túy, nằm la liệt trong phòng. (Xem chi tiết)


“Siêu máy bay” vận tải hạng nặng C-17 của Mỹ còn gọi là “ngựa thồ” hôm qua (17/11) tiếp tục đến sân bay Nội Bài - Hà Nội. Sự xuất hiện của chiếc máy bay này nhằm vận chuyển thiết bị, hàng hóa sau chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump về Mỹ. (Xem chi tiết)

Việc Tổng Tư lệnh Quân đội Zimbabwe Constantino Chiwenga suýt bị cảnh sát bắt giữ tại sân bay, khi vừa trở về từ Trung Quốc, được cho là một trong những nguyên nhân của cuộc chính biến tại quốc gia Đông Phi này hôm 14/11. (Xem chi tiết)

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết nước này và Nga sẽ tổ chức tập trận chống tên lửa vào tháng tới tại Bắc Kinh, trong bối cảnh hai nước đang lo ngại việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở Hàn Quốc. Theo bộ trên, mục tiêu của cuộc tập trận là diễn tập khả năng phòng thủ chung trước các loại tên lửa cũng như cách thức xử lý “những vụ tấn công bất ngờ và mang tính khiêu khích nhằm vào lãnh thổ 2 nước bằng tên lửa đạn đạo hay tên lửa hành trình”. Trung Quốc khẳng định cuộc tập trận không nhằm vào bất cứ bên thứ ba nào và sẽ diễn ra từ ngày 11-16/12. (Xem chi tiết)

Ngày 18/11, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết tổng cộng có hơn 60 cuộc gọi nặc danh báo có bom đặt tại 50 vị trí dọc theo tuyến đường di chuyển của đoàn xe chở Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm thành phố Saint Petersburg trước đó 1 ngày. Theo ông Peskov, các vị trí bị báo đặt bom nằm dọc theo tuyến đường di chuyển và ngay sát các địa điểm mà Tổng thống Putin dự định tới thăm tại Saint Petersburg. Cơ quan an ninh đã áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo cho lịch trình của tổng thống không bị gián đoạn. Ông Peskov cho biết đang tiến hành xác minh các cuộc gọi này. Tuy nhiên, thông tin ban đầu cho biết chúng đều xuất phát từ nước ngoài.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.