THẾ GIỚI 24H: Hàng nghìn xe tải Ukraine bị chặn ở biên giới Ba Lan

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 19/11, giới chức Ukraine cho biết khoảng 3.000 xe tải, chủ yếu là của nước này, đang mắc kẹt ở biên giới phía Ba Lan do làn sóng biểu tình của các lái xe tải Ba Lan.
THẾ GIỚI 24H: Hàng nghìn xe tải Ukraine bị chặn ở biên giới Ba Lan ảnh 1
Các tài xế xe tải Ba Lan chặn cửa khẩu biên giới với Ukraine ngày 6/11. Ảnh: AFP

Các tài xế xe tải Ba Lan chặn những tuyến đường dẫn tới 3 cửa khẩu ở biên giới với Ukraine để phản đối việc họ bị "mất cơ hội kinh doanh" vào tay các đối thủ cạnh tranh nước ngoài kể từ khi xảy ra cuộc xung đột tại Ukraine. Trong thông báo đưa ra tuần trước, giới chức Ukraine cho biết Kiev và Vacsava vẫn chưa đạt được thỏa thuận để chấm dứt cuộc biểu tình của các tài xế xe tải Ba Lan.


Ukraine được duyệt vay 1,1 tỷ USD. Thủ tướng Denis Shmigal cho biết Chính phủ Ukraine dự kiến sẽ nhận được khoản vay 1,1 tỷ USD từ Ngân hàng Thế giới, đồng thời cho biết thêm rằng khoản viện trợ này sẽ được sử dụng cho các mục đích xã hội, giáo dục, y tế và các ưu tiên khác. Ông Shmigal viết trong một bài đăng trên Telegram: “Ukraine tiếp tục thu hút tiền từ các đối tác, với khoản vay dự kiến gần 1,1 tỷ USD từ Ngân hàng Thế giới”.


Tổng thống Ukraine bất ngờ sa thải tư lệnh lực lượng quân y. Ngày 19/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu có những thay đổi nhanh chóng trong các hoạt động của quân đội Ukraine và tuyên bố cách chức Tư lệnh Lực lượng Quân y. Bên cạnh đó, Tổng thống Zelensky đã bổ nhiệm Thiếu tướng Anatoly Kazmirchuk, người đứng đầu một bệnh viện quân y ở Kiev, thay thế Thiếu tướng Tetiana Ostashchenko làm Tư lệnh Lực lượng Quân y.


Gần một nửa khí cầu trinh sát ở biên giới Israel không hoạt động trong vụ tấn công 7/10. 3 trong số 7 khinh khí cầu phát hiện tên lửa của Israel, nằm trong hệ thống cảnh báo sớm giúp giới chức nước này biết về cuộc tấn công chết người ngày 7/10 từ Hamas, đã không hoạt động vào ngày hôm đó. Theo báo Anh Dailymail, nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên là do chính phủ thiếu kinh phí, không thể bảo trì và nâng cấp thiết bị. Việc các khinh khí cầu phát hiện tên lửa không hoạt động khiến tuyến phòng thủ của Israel dọc biên giới Dải Gaza dễ bị tổn thương.


Nga bắn hạ máy bay không người lái bay về phía Moscow. Ngày 19/11, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết một máy bay không người lái di chuyển theo hướng về thủ đô của Nga đã bị hệ thống phòng không ở Elektrostal thuộc vùng thủ đô Moscow bắn hạ, không có người thương vong trong vụ việc này.


Mỹ thử thành công tên lửa tấn công chính xác mới PrSM. Tập đoàn Lockheed Martin thông báo, cùng với quân đội Mỹ họ đã thử nghiệm thành công tên lửa tấn công chính xác (PrSM) sẽ thay thế hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS). Kết quả thử nghiệm cũng cho thấy khả năng kiểm soát quỹ đạo đáng gờm của PrSM khi bám sát mục tiêu ở tốc độ siêu thanh. PrSM là tên lửa đất đối đất tầm xa có độ chính xác cao thế hệ tiếp theo với phạm vi hoạt động từ 60-499km.


Houthi bắt giữ tàu hàng ở Biển Đỏ. Người phát ngôn nhóm vũ trang Houthi, ông Yahya Sarea cho biết, lực lượng này đã bắt giữ một tàu hàng của Israel ở Biển Đỏ và kéo tới bờ biển Yemen. Con tàu mang tên Galaxy Leader bị bắt khi đang đi từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Ấn Độ. Galaxy Leader treo cờ Bahamas, được đăng ký dưới tên của một công ty có trụ sở tại Anh. Một công ty Nhật Bản đang thuê con tàu vào thời điểm bị bắt.


Iran kêu gọi các nước Hồi giáo cắt quan hệ ngoại giao với Israel. Truyền thông Iran đưa tin, Lãnh tụ tối cao nước này Ayatollah Ali Khamenei ngày 19/11 đã kêu gọi các quốc gia Hồi giáo có quan hệ chính trị với Israel cắt đứt quan hệ với nhà nước Do Thái trong "khoảng thời gian nhất định".


Giáo viên Hàn Quốc kêu gọi giải tỏa áp lực học đường. Giáo viên ở Hàn Quốc đã tập trung tại thủ đô Seoul để biểu tình nhằm phản đối môi trường học đường ngày càng căng thẳng. Mục tiêu của phong trào biểu tình của các giáo viên là nhằm sửa đổi điều luật khiến họ dễ bị các bậc phụ huynh khởi kiện. Đạo luật phúc lợi trẻ em của Hàn Quốc có điều khoản cấm "lạm dụng tình cảm đối với trẻ em" có thể gây tổn hại đến "sức khỏe và sự phát triển tâm thần".


Nhiều tàu hàng gặp nạn ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ do thời tiết xấu. Ngày 19/11, tàu chở hàng Kafkametler của Thổ Nhĩ Kỳ với thủy thủ đoàn 12 người đã mất tích gần cảng Eregli của nước này tại Biển Đen, trong bối cảnh khu vực này đang hứng chịu một cơn bão mạnh. Cũng tại gần cảng Ergali, một tàu chở hàng rời treo cờ Panama đã mắc cạn. Kênh truyền hình Sözcü TV đưa tin cơn bão đã khiến con tàu vỡ đôi, tuy nhiên may mắn là cả 13 thủy thủ đoàn được sơ tán vào bờ và không có ai bị thương. Phần lớn lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ đã bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu vào cuối tuần qua. Gần 200 chuyến bay nội địa và quốc tế tại các sân bay Istanbul đã bị hủy trong các ngày 18-19/11.

MỚI - NÓNG