TPO - Các ứng dụng vay tiền trực tuyến đang quảng cáo rầm rộ trên mạng với lời mời gọi “giải ngân siêu tốc”, “không cần chứng minh thu nhập”... nhưng ẩn sau đó là hàng loạt rủi ro về lãi suất “cắt cổ”. Thậm chí nhiều app còn mạo danh ngân hàng để "dụ khách" vay khiến các bên phải lên tiếng cảnh báo.
TPO - Nhóm bị cáo cho vay lãi nặng thu lợi bất chính hơn 1,6 tỷ đồng dù được xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ song vẫn phải nhận các mức án từ tù treo đến 14 tháng tù giam.
TPO - Những ngày đầu năm mới, hàng vạn người từ khắp nơi đổ về đền Bà Chúa Kho (phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh) chen chân làm lễ vay tiền, xin lộc cầu tài. Dòng người ken đặc từ cổng đến trước ban thờ, tay cầm lễ, sớ vay vốn, xin lộc tạo nên khung cảnh đông nghịt.
TPO - Đoạn clip ghi lại cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa cầu thủ Quốc Việt và người em út của U23 Việt Nam - Nguyễn Lê Phát đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng bởi cách ứng xử hào phóng của nam cầu thủ khi đàn em hỏi vay tiền mua xe mới.
TPO - Khai với cơ quan Công an, Wang W.Q cho biết sau khi vay 100.000 Nhân dân tệ để đánh bạc và thua sạch, anh bị nhóm của Ma Xingfa thu giữ hộ chiếu, di lý qua nhiều khách sạn và “giam lỏng” để ép trả nợ. Công an Đà Nẵng đã khởi tố 4 đối tượng liên quan hành vi bắt giữ người trái pháp luật.
TPO - Nana Rybena (Rybena Intachai) - nữ diễn viên kiêm DJ nổi tiếng ở Thái Lan bị bắt giữ vào ngày 3/12 tại nhà riêng. Cô bị bắt vì tội lừa đảo, gây ảnh hưởng đến 17 nạn nhân, với số tiền thiệt hại lên tới hơn 190 triệu baht (khoảng 150 tỷ đồng).
TPO - Zhang Kai đến một casino ở thành phố Đà Nẵng chơi đánh bạc, sau đó vay 200.000 NDT (khoảng 740 triệu đồng) từ He Kai. Sau khi thua sạch số tiền, Zhang Kai bị nhóm của He Kai khống chế, đưa về nhà nghỉ N.H để canh giữ, buộc nạn nhân gọi điện về cho người thân ở Trung Quốc trả nợ thì mới được thả.
TPO - Ngày 10/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam đối với Phan Như Anh Quốc (SN 1991, trú tại thôn Vân Trai, xã Núi Thành, TP. Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
TPO - Lê Thành Khởi đã thực hiện hàng loạt hành vi lừa đảo lấy quyền sử dụng đất làm “mồi câu”, có kịch bản từ trước nhằm vay tiền hoặc nhận đặt cọc, sau đó chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng.
TPO - Mai Hồng Ngọt khoe quen biết với cán bộ toà án huyện nên bày cách cho vợ chồng ông Ngọc M. chi 120 triệu đồng “chạy án”, nhưng Ngọt lấy dùng cho mục đích cá nhân.
TPO - Ngày 23/5, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án đường dây cho vay nặng lãi qua app với 35 bị cáo. Trong đó, bị cáo Wang YunTao (37 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) là người cầm đầu đường dây.
TPO - Từ thông tin trên các tờ rơi quảng cáo cho vay tiền, Công an TPHCM đã truy xét, bắt giữ 2 đối tượng tiếp cận người lao động, sinh viên đang gặp khó khăn về tài chính và cho vay với lãi suất 20% - 30%/tháng, tương đương 240% - 360%/năm.
TPO - Lợi dụng sơ hở trong quy trình cho vay trực tuyến qua ứng dụng “HD SAISON mobile app”, hai đối tượng ở An Giang đã thu thập thông tin cá nhân của hàng trăm người dân để làm hồ sơ vay tiền, sau đó chiếm đoạt hơn 3,2 tỷ đồng số tiền giải ngân.
TP - Các chuyên gia cho rằng, khi bị khủng bố tinh thần bởi tín dụng đen, sinh viên cần bình tĩnh thu thập bằng chứng để tố cáo đến cơ quan công an. Đồng thời, nên mạnh dạn trao đổi với người thân, thầy cô giáo để được hỗ trợ vật chất lẫn tinh thần.
TPO - Sử dụng thủ đoạn gọi điện cho các chủ thẻ tín dụng, đưa ra thông tin gian dối hỗ trợ chuyển đổi tín dụng thành tiền mặt, nhóm của Oanh, Hòa chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng của hơn 600 trường hợp.