Làm giả sổ đỏ ‘cắm’ cho chủ nợ để vay thêm tiền

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Do mất khả năng trả nợ, bị đòi nhiều lần, Bùi Thị Thanh Trúc ở tỉnh Bến Tre đã làm giả sổ đỏ để đưa cho chủ nợ cầm cố vay thêm nợ mới và không bị đòi nợ cũ.

Ngày 20/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Thị Thanh Trúc (43 tuổi, ngụ xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre). Trúc bị khởi tố để điều tra về hành vi “sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Làm giả sổ đỏ ‘cắm’ cho chủ nợ để vay thêm tiền ảnh 1

Bị can Bùi Thị Thanh Trúc

Trước đó, khoảng tháng 3/2023, Trúc vay tiền ông P.T.N. (ngụ xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam) và không có khả năng trả nợ. Sau nhiều lần bị ông N. đòi tiền, Trúc đã thuê người làm sổ đất giả (sổ đỏ giả), rồi dùng sổ giả này thế chấp cho ông N. vay thêm khoản tiền mới, và tạo lòng tin để chủ nợ không đòi nợ cũ.

Với thủ đoạn trên, Trúc vay thêm của ông N. số tiền 750 triệu đồng. Số tiền này, Trúc dùng để trả nợ cho một số người khác và tiêu xài cá nhân. Đến khi phát hiện giấy tờ đất của Trúc cầm cố cho mình là giả, ông N. đã trình báo cơ quan chức năng.

MỚI - NÓNG