Xung đột Nga - Ukraine ngày 23/11: Tổng thống Zelensky cảnh báo phòng thủ khó khăn khi mùa đông đến

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân đội nước này đang phải đối mặt với các hoạt động phòng thủ khó khăn ở phía đông khi mùa đông lạnh giá ập đến, nhưng lực lượng ở miền nam vẫn đang tiến hành các hoạt động tấn công.

Mùa thu năm nay, quân đội Nga đã phát động các cuộc tấn công vào các khu vực khác nhau của tiền tuyến ở phía đông Ukraine, cố gắng tiến vào thị trấn Avdiivka và giữa các thị trấn Lyman - Kupiansk.

"Thời tiết khó khăn, phòng thủ khó khăn trên các mặt trận Lyman, Bakhmut, Donetsk và Avdiivka. Các hoạt động tấn công đang diễn ra ở phía nam", ông Zelensky cho biết trên Telegram.

Nhiệt độ ban ngày hiện tại là âm 5 độ C, nhưng dự kiến sẽ giảm xuống khi cuộc chiến chuyển sang giai đoạn tiêu hao.

Theo quân đội Ukraine, chiến tuyến ở Avdiivka ít thay đổi kể từ khi giao tranh nổ ra vào năm 2014 giữa Kiev và lực lượng ly khai. Nhưng thị trấn này đã phải đối mặt với làn sóng tấn công mới kể từ giữa tháng 10, sau đó là thời gian tạm lắng.

Kết thúc thời gian tạm lắng, người đứng đầu nhóm tác chiến Tavria cho biết hôm 22/11 rằng quân đội Nga đã "tăng đáng kể" số lượng các cuộc tấn công và không kích.

“Lực lượng của chúng tôi đang kiên định phòng thủ theo hướng Avdiivka”, Chỉ huy Oleksandr Tarnavskyi nói trên Telegram. Ông cho biết thêm rằng lực lượng Ukraine đang tiếp tục tấn công ở mặt trận phía đông nam Melitopol.

Trong báo cáo buổi tối, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết 22 cuộc tấn công của Nga đã bị đẩy lùi trong và xung quanh Avdiivka.

Nhà phân tích quân sự Oleksandr Musiyenko nói với Đài phát thanh NV rằng lực lượng Ukraine đã tiến hành các cuộc phản công gần Avdiivka trong tuần qua và "đã đẩy lùi đối phương khỏi các vị trí trước đó".

Ukraine hoan nghênh việc thành lập liên minh phòng không

Tổng thống Volodymyr Zelensky và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine ngày 23/11 hoan nghênh việc các đồng minh phương Tây thành lập một "liên minh" gồm 20 quốc gia để tăng cường phòng không cho Ukraine.

Bộ Quốc phòng Đức trước đó đã thông báo về việc thành lập nhóm này trong một bài đăng trên X. Đức và Pháp sẽ đảm nhận vai trò lãnh đạo nhóm.

“Cảm ơn những quốc gia tham gia vào nỗ lực này nhằm giúp các thành phố và làng mạc của chúng tôi được bảo vệ tốt hơn trước các quân đội Nga”, ông Zelensky nói.

"Chưa có nhiều thông tin có thể được tiết lộ công khai vào thời điểm này, nhưng lá chắn phòng không của Ukraine đang trở nên mạnh mẽ hơn mỗi tháng."

Tổng thống Zelensky từ lâu đã chỉ ra rằng việc cải thiện khả năng phòng không là yếu tố then chốt giúp giữ an toàn cho các thành phố của Ukraine trước các cuộc không kích của Nga - bao gồm cả cơ sở hạ tầng năng lượng - khi thời tiết lạnh giá ập đến.

Tổng thống Putin: Nga chưa bao giờ từ bỏ đàm phán hòa bình với Ukraine

Nga chưa bao giờ từ chối các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine, trong khi Kiev đã công khai rút khỏi quá trình đàm phán, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trong bài phát biểu trực tuyến tại hội nghị thượng đỉnh G20 bất thường hôm 22/11.

Nhà lãnh đạo Nga ã trả lời câu hỏi của các diễn giả khác tại hội nghị về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Tổng thống Putin thừa nhận rằng, giống như bất kỳ cuộc xung đột quân sự nào, đó là “thảm kịch đối với những người cụ thể, gia đình cụ thể và đối với cả đất nước”. Ông tuyên bố “đương nhiên, chúng ta phải nghĩ cách chấm dứt thảm kịch này”.

Tổng thống nhấn mạnh rằng Nga chưa bao giờ từ chối bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào với Ukraine. Trong khi trên thực tế, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là người đã ký sắc lệnh cấm bất kỳ cuộc đàm phán nào với Nga khi ông Putin còn là tổng thống.

Ông Putin tuyên bố rằng mặc dù hiểu “cú sốc” do cuộc xung đột mang lại, nhưng ông cũng đặt câu hỏi vì sao không có phản ứng như vậy đối với “cuộc đảo chính ở Ukraine năm 2014, sau đó là các hành động quân sự của Kiev nhằm vào Donbass”, hay “cái chết của dân thường ở Palestine”.

Theo Tass, RT, Reuters
MỚI - NÓNG