Không quân Nga tiếp nhận thêm cường kích - ném bom Su-34

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tập đoàn Máy bay Thống nhất Nga thông báo đã chuyển giao thêm một lô cường kích - ném bom Su-34 mới cho Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, trong bối cảnh các quốc gia phương Tây đang tăng cường cung cấp hệ thống phòng không cho Ukraine.

Văn phòng báo chí của Tập đoàn Máy bay Thống nhất Nga (UAC - một phần của Rostec) ngày 22/11 cho biết: "UAC đã chuyển giao một lô cường kích - ném bom Su-34 mới cho không quân Nga. Những chiếc máy bay này được sản xuất tại nhà máy hàng không Chkalov Novosibirsk, đã vượt qua toàn bộ các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước trước khi chuyển giao cho Bộ Quốc phòng".

Không quân Nga tiếp nhận thêm cường kích - ném bom Su-34 ảnh 1

Tổng Giám đốc UAC Yury Slyusar nhấn mạnh, nhà máy Novosibirsk đã bắt đầu thực hiện kế hoạch sản xuất trong năm tới và số lượng máy bay chiến đấu sẽ được tăng lên đáng kể.

Hiện tại, số lượng máy bay được chuyển giao cho không quân Nga vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, nhà sản xuất cho biết đây là lô máy bay Su-34 thứ ba được giao trong năm nay. Được biết, lô đầu tiên gồm hai chiếc đã được giao cho Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga vào đầu tháng 6, lô thứ hai được giao vào tháng 10/2023.

Su-34 là máy bay chiến đấu hai chỗ ngồi do Sukhoi phát triển dựa trên thiết kế của máy bay chiến đấu Su-27. Các tiêm kích này thực hiện tấn công bằng tên lửa và ném bom chính xác vào mục tiêu mặt đất cũng như chống lại mục tiêu trên không của đối phương cả ngày lẫn đêm và trong mọi điều kiện thời tiết.

Máy bay chiến đấu Su-34 có thể sử dụng các loại đạn phóng từ trên không tiên tiến, tăng phạm vi tấn công các mục tiêu trên bộ và trên biển, đồng thời mở rộng các điều kiện và độ chính xác của các đợt ném bom. Su-34 được đánh giá là một phần quan trọng trong sức mạnh tấn công của hàng không tiền tuyến Nga.

Radar của Su-34 có khả năng phát hiện mục tiêu ở cự ly 250 km, thiết lập bản đồ mặt đất ở cự ly tới 150 km và phát hiện mục tiêu mặt đất cỡ lớn ở khoảng cách 250 km. Radar có thể đồng thời bám đến 10 mục tiêu và tấn công 4 mục tiêu trong số đó.

Su-34 có trọng lượng cất cánh tối đa 45 tấn, trang bị hai động cơ phản lực Lyulka AL-35F công suất 137.2 kN mỗi chiếc cho phép bay với tốc độ tối đa đạt 1.900 km/h, phạm vi hoạt động 4.500 km, trần bay 14 km và bán kính chiến đấu từ 600 đến 1.100 km tùy theo tải trọng.

Su-34 mang vũ khí tên lửa không đối đất và không đối không tầm xa với khả năng tác chiến đa kênh. Khả năng mang trọng tải vũ khí của máy bay lên đến 8 tấn, trong đó nó có thể mang bom nặng tới 500 kg hoặc hai quả bom 1.500 kg. Ngoài ra, Su-34 còn được trang bị pháo tự động GSh-30-1 30mm cùng với các giá treo riêng cho tên lửa không đối không R-27 và R-73.

Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG