Ukraine tuyên bố phá hủy hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga ở Crimea

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quân đội Ukraine tuyên bố đã phá hủy hệ thống tên lửa đất-đối-không S-400 của Nga tại bán đảo Crimea hôm 23/8.

Cơ quan Tình báo quốc phòng Ukraine cho biết vụ tấn công xảy ra lúc 10h (giờ địa phương) gần làng Olenivka trên Mũi Tarkhankut.

Vụ nổ "phá hủy hoàn toàn" hệ thống S-400 Triumph cũng như các tên lửa được dùng cho hệ thống này. Quân đội Ukraine nhận định việc hệ thống S-400 bị vô hiệu hóa sẽ có tác động lớn đến các sự kiện tiếp theo ở Crimea.

Nga hiện chưa bình luận về thông tin trên. Bán đảo Crimea đã bỏ phiếu sáp nhập Nga hồi năm 2014, nhưng Ukraine không công nhận.

Tên lửa tầm xa S-400 thường được sử dụng để ngăn chặn máy bay đối phương và được coi là một trong những hệ thống tốt nhất hiện có. Chúng có tầm bắn 400 km và có thể tấn công đồng thời nhiều mục tiêu.

Trước đó cùng ngày, Thị trưởng Mátxcơva Sergey Sobyanin tuyên bố một máy bay không người lái (UAV) đã tấn công trung tâm tài chính Moscow City. Không có ai bị thương.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó đưa ra thông cáo cho biết tổng cộng ba máy bay không người lái của Ukraine đã thực hiện nhiệm vụ tiến hành một cuộc tấn công vào Mátxcơva. Hai máy bay không người lái đã bị phá hủy giữa không trung, trong khi chiếc thứ ba chuyển hướng vì bị gây nhiễu tín hiệu và đâm vào một tòa nhà ở khu Moscow City.

Ở khu vực giáp Ukraine, Thống đốc Vùng Belgorod (Nga) Vyacheslav Gladkov cáo buộc một máy bay không người lái Ukraine thả thiết bị nổ khiến ba người thiệt mạng. Vụ tấn công xảy ra sáng 23/8 tại một ngôi làng cách biên giới Ukraine khoảng 20 km.

Một số quan chức nước ngoài, bao gồm các Tổng thống Bồ Đào Nha, Phần Lan và Litva, đã đến thăm Ukraine hôm thứ Tư, một ngày trước Quốc khánh nước này.

Theo CNN, AP
MỚI - NÓNG