Nga triển khai 'rồng lửa' S-400 đến thành phố cảng Saky

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhóm Atesh cho biết Nga đã triển khai hệ thống tên lửa phòng không S-400 và một trạm radar gần thành phố cảng Saky, phía nam bán đảo Crimea của Ukraine.

Nhóm Atesh trong một bài đăng trên Telegram hôm thứ Tư (21/2) cho biết: "Chúng tôi đã phát hiện hệ thống tên lửa phòng không S-400 và một trạm radar của Nga ở Crimea".

Video được cho là Nga triển khai hệ thống tên lửa S-400 đến Saky, Crimea. Nguồn: Telegram Atesh

Nhóm Atesh cũng cho biết họ đã gửi tất cả thông tin cho lực lượng vũ trang Ukraine sau khi nhận thấy việc Nga triển khai S-400 và sẽ tiếp tục theo dõi các "chuyển động tiếp theo".

Hiện, giới chức Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Nhóm Atesh còn được biết đến là một nhóm thám báo chỉ điểm trên bán đảo Crimea, giữ vai trò quan trọng trong những vụ tập kích của Ukraine. Trong đầu năm 2023, nhóm từng nhận trách nhiệm một số vụ tấn công nhỏ trên bán đảo như đánh bom chốt kiểm soát, phóng hỏa doanh trại và ám sát quan chức địa phương.

Trong một diễn biến khác, ông Vadym Skibitskyi, Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU), trong cuộc phỏng vấn với Interfax-Ukraine hôm 21/2 cho biết, tính đến tháng 2/2024, Nga mới triển khai thêm 2 hệ thống tên lửa Iskander, nâng tổng số lượng Iskander trải dọc biên giới Ukraine lên 48 hệ thống.

S-400 được xem là một trong những hệ thống phòng không tối tân nhất thế giới, có khả năng đánh chặn và tiêu diệt các mục tiêu trên không ở khoảng cách xa. Hệ thống được thiết kế để đánh chặn máy bay chiến lược và chiến thuật, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, đồng thời có thể tấn công bất kỳ mục tiêu trên không nào khác trong môi trường tác chiến điện tử.

Một khẩu đội S-400 bao gồm hệ thống chỉ huy và kiểm soát, một radar giám sát, một radar tham chiến và bốn đơn vị phóng TEL (Transporter Erector Launcher). S-400 có khả năng theo dõi 300 mục tiêu và bắn hạ 36 mục tiêu cùng lúc.

Tên lửa được tích hợp cho hệ thống này bao gồm: 48N6DM (48N6E3) có trọng lượng 1,8 tấn trong đó đầu đạn nặng 180 kg. Với hệ thống đẩy mạnh mẽ, tên lửa có thể tiêu diệt các mục tiêu trên không trong phạm vi 250km. Trong khi đó, tên lửa 40N6 có tầm bắn 400 km và sử dụng radar chủ động dẫn đường để đánh chặn các mục tiêu trên không ở khoảng cách rất xa.

Theo Pravda, Newsweek
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.