Thổ Nhĩ Kỳ nói Mỹ đề nghị được tiếp cận hệ thống S-400 của Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu hôm 7/5 cho biết phía Mỹ đã liên lạc với hy vọng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sẽ tạo điều kiện để Washington tiếp cận hệ thống phòng không S-400 hoặc Ankara sẽ chuyển giao chúng cho Ukraine. Tuy nhiên Ankara đã từ chối.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Haberturk hôm Chủ nhật, Ngoại trưởng Cavusoglu kể lại việc Mỹ “đã đưa ra những đề nghị liên quan trực tiếp đến chủ quyền của chúng tôi, chẳng hạn như trao quyền kiểm soát hệ thống S-400, và chuyển giao nó đến nơi khác.”

Ông Cavusoglu làm rõ rằng Washington đã đề nghị cung cấp các hệ thống phòng không cho Ukraine, nhưng Ankara đã từ chối.

Phía Mỹ hiện chưa lên tiếng về thông tin này.

Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận lô S-400 đầu tiên từ Nga vào năm 2019.

Bình luận về khả năng Ankara quay trở lại chương trình máy bay chiến đấu F-35 của Washington, Ngoại trưởng Cavusoglu nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ không còn quan tâm nữa vì họ hiện đang chế tạo máy bay quân sự của riêng mình.

Tháng 3 năm ngoái, một số hãng truyền thông phương Tây đưa tin rằng Mỹ đã đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ “quay trở lại chương trình F-35” để đổi lấy việc “từ bỏ hệ thống S-400 và gửi nó cho Kiev”.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói rằng việc Ankara sử dụng S-400 là “một thỏa thuận đã được chốt”. “Đó là tài sản của chúng tôi, để phục vụ việc phòng thủ của chúng tôi, không còn gì phải bàn cãi”, ông Erdogan nhấn mạnh vào thời điểm đó.

Năm 2020, Washington đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ và loại nước này ra khỏi chương trình máy bay chiến đấu F-35 sau khi Ankara quyết định mua S-400 của Nga.

Mỹ từ chối bàn giao F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ, cho rằng việc Ankara mua hệ thống S-400 của Nga “sẽ gây nguy hiểm cho an ninh công nghệ quân sự của Mỹ”.

Theo RT
MỚI - NÓNG