Belarus tuyên bố lực lượng tên lửa Iskander từ Nga sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các tên lửa chiến thuật Iskander và hệ thống phòng không S-400 mà Nga đưa đến Belarus đã hoàn toàn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Belarus tuyên bố ngày 25/12.
Belarus tuyên bố lực lượng tên lửa Iskander từ Nga sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ảnh 1

Các hệ thống phóng tên lửa Iskander-M tham gia cuộc diễu binh chào mừng Ngày Chiến thắng của Nga trên Quảng trường Đỏ ngày 7/5/2021. (Ảnh: Reuters)

“Các quân nhân của chúng tôi đã hoàn thành khóa huấn luyện tại trung tâm huấn luyện phối hợp của lực lượng vũ trang Nga và Belarus”, ông Leonid Kasinsky, người đứng đầu Tổng cục chính trị của Bộ Quốc phòng Belarus, nói trong video đăng trên Telegram.

“Những loại vũ khí này (Iskander và S-400) đang trực chiến và chúng đã hoàn toàn sẵn sàng để thực hiện nhiệm vụ được giao”, ông Kasinsky khẳng định.

Không rõ có bao nhiêu hệ thống Iskander đã được đưa đến Belarus. Tháng 6 năm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Mátxcơva sẽ cung cấp vũ khí này cho Minsk cùng các hệ thống phòng không.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Nga được cho là đang tạo sức ép lên Minsk phải hỗ trợ chiến dịch quân sự ở Ukraine, khi cuộc xung đột đã kéo dài 10 tháng và chưa thấy triển vọng kết thúc.

Nga sử dụng Belarus làm bàn đạp để đưa quân vào thủ đô Kiev của Ukraine hồi tháng 2. Ukraine và phương Tây lo ngại các hoạt động quân sự gia tăng của Nga và Ukraine trong thời gian gần đây có thể để chuẩn bị cho một đợt tấn công mới.

Hệ thống tên lửa di động Iskander-M mà NATO gọi là “SS-26 Stone” có thể tấn công mục tiêu cách xa 500km, bằng đầu đạn hạt nhân hoặc truyền thống.

Với tầm xa đó, tên lửa Iskander-M có thể vào sâu lãnh thổ Ukraine và một thành viên NATO khác là Ba Lan.

Hệ thống tên lửa đất đối không S-400 có thể đánh chặn máy bay, máy bay không người lái, tên lửa hành trình, có thể đánh chặn tên lửa giai đoạn cuối.

Ông Kasinsky cũng cho biết lực lượng máy bay quân sự của nước này đã được chuyển đổi để có thể mang theo “loại đạn đặc biệt”.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG