Nga tiếp tục chuyển giao trung đoàn S-400 thứ hai cho Thổ Nhĩ Kỳ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nga đã bắt đầu cung cấp trung đoàn thứ hai hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ, Cục trưởng Cục Hợp tác Kỹ thuật-Quân sự Liên bang Nga (FSMTC) Dmitry Shugaev nói với Sputnik hôm 18/8.

Ông Shugaev cho biết, hợp đồng liên quan đến việc cung cấp trung đoàn S-400 thứ hai cho Thổ Nhĩ Kỳ đã được ký kết. Việc thực hiện hợp đồng đã bắt đầu.

Ông Shugaev lưu ý rằng bất chấp những khó khăn địa - chính trị hiện nay, hợp tác quân sự-kỹ thuật với Thổ Nhĩ Kỳ vẫn phát triển theo các thỏa thuận đã đạt được trước đó giữa tổng thống hai nước. Thổ Nhĩ Kỳ là đối tác quan trọng của Nga và hai nước có quan hệ chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác quân sự-kỹ thuật.

Ông Shugaev cho biết thêm, Nga mong muốn tiếp tục hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ trên cơ sở minh bạch và cùng có lợi.

Theo Insider, S-400 Triumf của Nga (NATO định danh là SA-21) là một trong các hệ thống phòng không tốt nhất thế giới.

Tổ hợp tên lửa của Nga có tầm bắn tối đa lên tới 400km, độ cao tối đa có thể vươn tới là 50km, đi kèm với hệ thống radar được cho là có khả năng phát hiện các tiêm kích tàng hình tốt nhất thế giới của Mỹ. Tuy vậy, sức mạnh thực sự của S-400 tới từ khả năng khóa 300 mục tiêu cùng lúc và bắn hạ 36 mục tiêu trong số này. Ngoài ra, S-400 đủ sức hạ gục những tên lửa chiến lược có tầm bắn tới 3.500km, gấp gần 4 lần hệ thống Patriot của Mỹ.

Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã ký thỏa thuận mua bán tổ hợp S-400 đầu tiên vào tháng 12/2017 với trị giá khoảng 2,5 tỷ USD. Lô hàng đang được chuyển giao là một phần của hợp đồng này. Ankara đã nhận được trung đoàn S-400 đầu tiên từ Nga vào tháng 7/2019.

Vì hợp đồng trên, Mỹ đã áp các biện pháp hạn chế đối với ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 12/2020, loại Ankara khỏi chương trình tiêm kích tàng hình F-35.

Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.