Ukraine tuyên bố phá hủy hệ thống tác chiến điện tử mới nhất của Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ukraine đã phá hủy hệ thống tác chiến điện tử Palantin của Nga bằng hệ thống pháo binh cơ động cao HIMARS, trên mặt trận Zaporizhzhia.

Văn phòng báo chí của Lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine (SOF) hôm 11/3 đưa tin: "Trong khi tiến hành trinh sát trên mặt trận Zaporizhzhia, trinh sát thuộc trung đoàn số 3 của SOF đã phát hiện ra hệ thống tác chiến điện tử di động EW Palantin của Nga".

Theo báo cáo, SOF đã chuyển toạ độ và dẫn đường cho hệ thống pháo binh HIMARS hướng tới mục tiêu.

Thống kê từ cổng thông tin Oryx, đây là hệ thống EW Palantin thứ ba của Nga bị phá hủy kể từ khi xảy ra xung đột Nga - Ukraine vào tháng 2/2022.

Palantin là một trong những thành tựu mới nhất của ngành công nghiệp quốc phòng Nga, được Sozvezdye - công ty chuyên sản xuất hệ thống chỉ huy và liên lạc thông minh công nghệ cao, thiết bị tác chiến điện tử - phát triển

Theo thông tin từ nhà sản xuất, Palantin có thể kết hợp nhiều hệ thống tác chiến điện tử và tình báo điện tử khác nhau thành một mạng lưới chiến đấu duy nhất, giúp tăng đáng kể hiệu quả sử dụng của chúng. Hệ thống này đã hoàn thành các cuộc thử nghiệm quân sự và được đưa vào sử dụng trong quân đội Nga vào năm 2019.

Palantin gắn trên khung gầm xe tải KamAZ, được thiết kế để ngăn chặn các hệ thống liên lạc vô tuyến và tiến hành trinh sát điện tử. Khả năng của hệ thống cho phép gây nhiễu hệ thống điện tử của đối phương ở dải sóng ngắn.

Một trong những nhiệm vụ chính của Palantin là chống lại máy bay không người lái với phạm vi sử dụng hiệu quả là 20 km.

MỚI - NÓNG