Nga điều tàu chiến đến Iran tập trận, NATO tập tấn công ở Bắc Cực

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nga cho biết một nhóm tàu chiến của nước này đã tới Iran để tham gia cuộc tập trận với Iran và Trung Quốc trên Vịnh Oman và Biển Ả Rập. Trong khi đó, các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) triển khai diễn tập tấn công ở Bắc Cực.
Nga điều tàu chiến đến Iran tập trận, NATO tập tấn công ở Bắc Cực ảnh 1

Tàu tuần dương tên lửa Varyag của Nga. (Ảnh: Wikipedia)

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một thông cáo được truyền thông nhà nước đăng tải ngày 11/3 rằng, cuộc tập trận chung mang tên "Vành đai an ninh hàng hải - 2024" sẽ có sự tham gia của các tàu chiến và máy bay.

Theo thông cáo, cuộc tập trận diễn ra trên Vịnh Oman. “Mục đích chính của cuộc diễn tập là đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh tế trên biển”, thông cáo cho biết.

Đoàn Nga do tàu tuần dương tên lửa Varyag thuộc Hạm đội Thái Bình Dương dẫn đầu. Hải quân Pakistan, Kazakhstan, Azerbaijan, Oman, Ấn Độ và Nam Phi cử đại diện tham gia với vai trò quan sát viên.

Trong khi đó, NATO vừa triển khai cuộc tập trận tấn công mô phỏng vào rìa Bắc Cực băng giá. Đó là một phần của chiến dịch tập trận Steadfast Defender kéo dài 4 tháng, chiến dịch tập trận lớn nhất mà liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu tổ chức kể từ Chiến tranh Lạnh.

Thông điệp của NATO rõ ràng là hướng đến Nga, trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine kéo dài hơn 2 năm.

Tuần trước, NATO kết nạp Thuỵ Điển - thành viên thứ 32 - gần 1 năm sau khi nước láng giềng Phần Lan gia nhập liên minh

Trong những năm qua, Nga tăng cường hiện diện ở Bắc Cực, nơi băng tan do hiện tượng nóng lên toàn cầu có thể mở ra tuyến đường vận chuyển và tài nguyên quan trọng.

Cho đến nay, 7 trong 8 quốc gia Bắc Cực là thành viên của NATO. Các đồng minh trong khối đang nỗ lực cạnh tranh với Mátxcơva ở khu vực quan trọng này.

Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Hakkanen cho biết, Bắc Cực đang trở nên cực kỳ quan trọng về chiến lược, vì thế "Nga đầu tư rất nhiều vào đây và Trung Quốc cũng đang quan tâm đến khu vực này".

“Bắc Cực là một khu vực trọng tâm mới. Chúng tôi phải đầu tư cho năng lực hoạt động ở đây trong các khía cạnh quân sự thông thường cũng như tình báo và vấn đề khác”, Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan cho biết.

Theo Reuters, AP
MỚI - NÓNG