Thủ đô Afghanistan bị Taliban cô lập trong 72 giờ tới?

0:00 / 0:00
0:00
Taliban tuyên bố kiểm soát Kandahar - thành phố lớn thứ hai của Afghanistan. Ảnh: AP
Taliban tuyên bố kiểm soát Kandahar - thành phố lớn thứ hai của Afghanistan. Ảnh: AP
TPO - Nhiều quốc gia bao gồm Mỹ, Canada, Anh, Đan Mạch và Na Uy đã rút hầu hết các nhân viên ngoại giao khỏi đại sứ quán ở Afghanistan trong bối cảnh Taliban chỉ còn cách thủ đô Kabul 50km.

Theo Sputnik, các đánh giá liên quan đến số phận của Kabul rất khác nhau. Hãng tin CNN dẫn nguồn tin ngoại giao giấu tên cho biết thủ đô Kabul của Afghanistan có thể bị Taliban cô lập trong vòng một tuần, thậm chí là trong vòng 72 giờ tới.

Trong khi đó, một quan chức của chính quyền ông Joe Biden, trích dẫn một báo cáo tình báo khác lại cho biết Taliban có thể sẽ cô lập thủ đô trong một hoặc hai tháng tới.

Theo Lầu Năm Góc, Kabul hiện chưa phải đối mặt với “mối đe doạ tức thì”. “Nhưng rõ ràng, nếu nhìn vào những gì Taliban đã làm, bạn có thể thấy họ đang cố gắng cô lập Kabul”, người phát ngôn Lầu Năm Góc - John Kirby nói với các phóng viên.

Ông Kirby cũng nhấn mạnh Mỹ đang rất quan tâm đến tốc độ di chuyển của Taliban, và “sự thiếu phản kháng của Afghanistan”.

Nhận định được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang rút các nhân viên ngoại giao khỏi Kabul, và hướng dẫn họ tiêu huỷ các tài liệu, vật dụng nhạy cảm có thể “bị lợi dụng trong các chiến dịch tuyên truyền”.

Không chỉ Mỹ, mà cả Anh, Canada, Đan Mạch và Na Uy cũng đang nhanh chóng đưa nhân viên ngoại giao về nước. Mỹ cùng một số quốc gia khác sẽ triển khai thêm binh sĩ đến Kabul để hỗ trợ quá trình sơ tán.

Thủ đô Afghanistan bị Taliban cô lập trong 72 giờ tới? ảnh 1

Các quan chức và lực lượng chính phủ tháo chạy khỏi Kandahar. Ảnh: AP

Thủ đô Afghanistan bị Taliban cô lập trong 72 giờ tới? ảnh 2

Các tỉnh mà Taliban chiếm được thủ phủ (màu da cam đậm). Ảnh: Al Jazeera

Đến thời điểm hiện tại, Taliban đã kiểm soát khoảng 18 thủ phủ tỉnh (trên tổng số 34 tỉnh) ở Afghanistan. Trong đó có cả thành phố lớn thứ hai và thứ ba - Kandahar và Herat. Các tay súng Taiban hiện đang hoạt động trong phạm vi 50km tính từ thủ đô. Nhiều khu vực ở Kabul đã mất điện và “gần như bị cô lập hoàn toàn”.

Theo Sputnik
MỚI - NÓNG