THẾ GIỚI 24H: Phiến quân M23 bắn rơi trực thăng của Phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ

TPO - Ngày 29/3, một chiếc trực thăng của Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Dân chủ Congo (MONUSCO) đã bị các phiến quân của Phong trào 23/3 (M23) bắn rơi.

Theo Các lực lượng vũ trang Cộng hòa Dân chủ Congo (FARDC), có ít nhất 8 người trên chiếc trực thăng gặp nạn. FARDC cho hay chiếc trực thăng của MONUSCO bị bắn rơi ở khu vực thuộc quyền kiểm soát của các phiến quân M23 trong lúc đang theo dõi các hoạt động di chuyển của dân thường. FARDC hiện tích cực tìm kiếm chiếc trực thăng gặp nạn và những người có khả năng sống sót. Trước đó cùng ngày, MONUSCO thông báo cơ quan này đã mất liên lạc với một chiếc trực thăng đang làm nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo, giám sát và trinh sát vào khoảng buổi trưa (theo giờ địa phương) ở vùng lãnh thổ Rutshuru thuộc tỉnh North Kivu, phía Đông Bắc Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC).


Đàm phán Nga - Ukraine lạc quan . Bộ Quốc phòng Nga hôm qua thông báo quyết định giảm hoạt động quân sự theo hướng thủ đô Kiev và Chernigov, trong khi đại diện của Nga và Ukraine gặp nhau tại Thổ Nhĩ Kỳ để nối lại đàm phán. (XEM CHI TIẾT...)


Ukraine muốn trưng cầu dân ý về quy chế trung lập. Phát biểu sau khi kết thúc cuộc đàm phán với Nga hôm 29/3, ông Mykhaylo Podoliak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho biết sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về thỏa thuận quy chế trung lập để đổi lấy bảo đảm an ninh cho Ukraine. Vị quan chức cũng cho biết thỏa thuận sẽ chỉ được Quốc hội Ukraine thông qua sau khi đã được đa số người dân nước này chấp nhận.


Azerbaijan ngày 29/3 tuyên bố sẵn sàng tiến hành hòa đàm với Armenia, sau khi Yerevan kêu gọi Baku đàm phán về một hiệp ước hòa bình toàn diện trong bối cảnh xuất hiện tình trạng căng thẳng mới ở khu vực Nagorny-Karabakh. Bộ Ngoại giao Azerbaijan ra tuyên bố nêu rõ: “Nếu Armenia nghiêm túc về một thỏa thuận hòa bình, thì chúng tôi sẽ thực hiện những bước đi cụ thể. Chúng tôi nhắc lại rằng Azerbaijan sẵn sàng cho khả năng này”. Bộ Ngoại giao Azerbaijan nhấn mạnh cách đây một năm, Baku đã đề xuất hai nước tổ chức những cuộc hòa đàm.


Ngày 29/3, trước việc Bỉ, Ireland, Hà Lan và Séc đã tuyên bố trục xuất hơn 40 nhà ngoại giao Nga, Moscow khẳng định sẽ đáp trả. Trước đó, Bộ Ngoại giao Hà Lan đã ra thông báo về việc trục xuất 17 nhà ngoại giao Nga khỏi nước này. Sau đó, được biết, Bỉ đã trục xuất hơn 20 nhà ngoại giao Nga và Ireland - bốn nhà ngoại giao. Séc đã công nhận một nhà ngoại giao Nga là người không được hoan nghênh.


Malaysia tăng cường hợp tác quốc phòng với Indonesia và Philippines. Tại Hội nghị Quốc phòng châu Á (DSA) và Hội nghị An ninh quốc gia châu Á (NATSEC) 2022, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Datuk Seri Hishammuddin Hussein tuyên bố nước này đã đạt được thỏa thuận với Indonesia và Philippines nhằm tăng cường nền tảng hợp tác quốc phòng giữa ba nước thông qua Thỏa thuận hợp tác ba bên (TCA).


Saudi Arabia tuyên bố ngừng bắn ở Yemen, có thể chấm dứt cuộc chiến 7 năm. Người phát ngôn của liên minh do Riyadh dẫn đầu thông báo Saudi Arabia đã tuyên bố ngừng mọi hoạt động quân sự ở Yemen với mục tiêu đạt được một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột ở quốc gia láng giềng này. Ba ngày trước đó, phiến quân Houthi của Yemen đã đề nghị đình chiến, động thái mà họ cho rằng có thể là vĩnh viễn nếu Saudi Arabia đồng ý.


Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 1,43 triệu ca mắc COVID-19 và 3.556 ca tử vong, nâng tổng số người chết lên 6.155.295 ca. "Omicron tàng hình" trở thành biến thể chủ đạo trên toàn cầu và virus SARS-CoV-2 vẫn liên tục tiến hoá, vượt qua hệ miễn dịch của con người. Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 30/3 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 484.833.728 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 6.155.295 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 1.430.300 và 3.556 ca tử vong mới.


Tổng thống đắc cử Hàn Quốc xúc tiến thành lập chính phủ mới. Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol dự kiến sẽ công bố người được đề cử vào vị trí thủ tướng trong đầu tháng Tư để đảm bảo hoàn tất toàn bộ thủ tục bổ nhiệm trước khi ra mắt chính phủ mới vào tháng Năm. Ngày 29/3, người phát ngôn của tổng thống đắc cử Kim Eun-hye cho biết thời điểm công bố đề cử có thể là sau ngày 1/4 căn cứ vào lịch trình của phiên điều trần tại quốc hội và trình tự thủ tục bổ nhiệm.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...