Cựu Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern sắp đến học ở Harvard

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi từ chức thủ tướng New Zealand đầu năm nay, bà Jacinda Ardern vừa tiết lộ rằng bà sẽ đánh đổi sự hỗn loạn của chính trị lấy sự tĩnh lặng trong giới học thuật ở nước ngoài. Bà sẽ đến ĐH Harvard vào mùa thu này với hai suất học bổng.
Cựu Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern sắp đến học ở Harvard ảnh 1

Cựu Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. (Ảnh: AP)

Bà Ardern được trao hai suất học bổng tại Trường Kennedy về chính sách và quản trị công thuộc ĐH Harvard.

Bà sẽ tham gia Angelopoulos Global Public Leaders Fellow, một chương trình dành cho các nhà lãnh đạo, và Hauser Leader, một chương trình mà các lãnh đạo từ nhiều ngành khác nhau giúp sinh viên và khoa xây dựng kỹ năng lãnh đạo.

“Bà Jacinda Ardern thể hiện năng lực lãnh đạo mạnh mẽ và đồng cảm. Bà ấy được kính nể không chỉ ở quốc gia của mình, và sẽ mang đến những đánh giá và trao đổi sâu với các sinh viên về những lựa chọn chính sách công mà lãnh đạo ở các cấp phải đối diện”, Hiệu trường Trường Kennedy Douglas Elmendorf nói trong thông cáo.

Đồng thời, bà Ardern sẽ học một chương trình khác tại Trung tâm Berkman Klein về internet và xã hội thuộc Trường Luật Harvard, để học cách kiểm soát nội dung cực đoan trên mạng.

Viết trên Instagram ngày 26/4, bà Ardern cho biết bà sẽ “diễn thuyết, dạy và học”.

Bà cho biết ĐH Harvard là một đối tác quan trọng trong công việc của bà ở Christchurch Call, một sáng kiến mà bà góp công thành lập từ năm 2019 để chống lại các nội dung cực đoan, bạo lực và khủng bố trên mạng, sau khi xảy ra vụ tấn công hai đền thờ ở Christchurch khiến 51 người thiệt mạng. Kẻ tấn công đã phát trực tiếp hành động gây án và tuyên ngôn lên mạng.

Bà Ardern cho biết bà sẽ học trong 1 học kỳ, vắng mặt trong cuộc bầu cử sắp tới, nhưng sẽ trở về sau khi học xong.

Khi đắc cử thủ tướng năm 2017 ở tuổi 37, bà Ardern trở thành nữ thủ tướng thứ ba của New Zealand và là một trong những nhà lãnh đạo trẻ nhất thế giới.

Theo CNN
MỚI - NÓNG