Hải quân Nga tiếp nhận thêm 3 tàu chiến

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 29/12, cờ hải quân Nga được cắm lên tàu ngầm hạt nhân Generalissimus Suvorov, tàu tên lửa tàng hình Grad và tàu quét mìn Anatoly Shlemov, trong buổi lễ có sự tham dự của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Hải quân Nga tiếp nhận thêm 3 tàu chiến ảnh 1

Tàu quét mìn Anatoly Shlemov của Hải quân Nga. (Ảnh: Tass)

Lễ cắm cờ đánh dấu thời điểm các tàu được đưa vào biên chế của Hải quân Nga.

Generalissimus Suvorov là tàu ngầm hạt nhân tên lửa chiến lược thứ 6 trong lớp tàu Borei-A. Mỗi tàu này mang theo 16 tên lửa đạn đạo liên lục địa. Tàu Generalissimus Suvorov được bàn giao cho Hạm đội Thái Bình Dương. Imperator Alexander III - con tàu thứ 7 thuộc lớp này – sẽ được thử nghiệm trên biển vào tháng 6 năm tới.

Theo chương trình đã được đề ra, sẽ có thêm 4 tàu ngầm lớp Borei-A được chế tạo.

Tàu tên lửa Grad là con tàu thứ 10 trong loạt gồm 12 tàu thuộc dự án Buyan-M. Đội tàu này đã chứng minh hoạt động hiệu quả trong chiến dịch quân sự đặc biệt (ở Ukraine), cũng như các nhiệm vụ chiến trường ở Syria, theo hãng tin Tass.

Tàu Grad gia nhập Hạm đội Baltic, được trang bị các hệ thống pháo và tên lửa hiện đại nhất, cùng với các hệ thống chống phá hoại, chống tăng và điện tử radio.

Tàu rà mìn Anatoly Shlemov, được đặt tên theo Phó đô đốc Anatoly Shlemov, thuộc thế hệ tàu phòng thủ chống mìn. Đây là con tàu rà mìn thứ 7 trong dự án 12700.

Trong trung hạn, sẽ có thêm 10 con tàu thuộc lớp này được đưa vào biên chế. Đặc điểm nổi bật của lớp tàu này là hệ thống chống mìn hiện đại và tính cơ động cao, cùng với thân làm bằng sợi thủy tinh, vì thế có thể trở nên tàng hình đối với ngòi nổ từ tính của ngư lôi.

Tàu này nhẹ hơn nhiều so với các tàu vỏ thép. Vòng đời của thân tàu chống ăn mòn là không giới hạn. Tàu Anatoly Shlemov được phân cho Hạm đội Thái Bình Dương.

Theo Tass
MỚI - NÓNG