TPO - Quân đội công bố một đoạn video về cuộc tập trận bắn đạn thật, trong đó Hạm đội phương Bắc triển khai khinh hạm Đô đốc Kasatonov và Đô đốc Golovko thuộc Dự án 22350.
TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết các máy bay trực thăng của Hạm đội Biển Đen đã đánh chìm hơn một chục chiếc xuồng không người lái do quân đội Ukraine điều khiển nhằm vào bán đảo Crimea.
TPO - Cuộc tấn công nhằm vào các tàu Hải quân Nga tại cảng Novorossiysk ngày 4/8 là hoạt động phối hợp giữa Cơ quan An ninh Ukraine và hải quân nước này, một nguồn tin từ Kiev nói với CNN.
TPO - Các nhà ngoại giao nói với tờ Wall Street Journal (WSJ) rằng hội nghị trên là một nỗ lực của phương Tây nhằm củng cố sự ủng hộ quốc tế đối với kế hoạch hòa bình của Kiev.
TPO - Nga đang kiên trì thúc đẩy sức mạnh của hải quân và sẽ nhận được 30 tàu chiến các loại trong năm nay, Tổng thống Vladimir Putin cho biết tại lễ duyệt binh nhân Ngày Hải quân Nga (30/7).
TPO - Hải quân Nga đang thực hiện việc cài đặt hệ thống pháo - tên lửa phòng không Pantsir-ME, có khả năng chống lại máy bay không người lái, trên tất cả các tàu chiến của hải quân nước này.
TPO - Một máy bay tuần tra hàng hải tầm xa P-3 Orion của không quân Na Uy đã theo dõi tàu khu trục Đô đốc Gorshkov của Hải quân Nga ở vùng biển quốc tế gần hải phận Na Uy.
TPO - Ngày 29/12, cờ hải quân Nga được cắm lên tàu ngầm hạt nhân Generalissimus Suvorov, tàu tên lửa tàng hình Grad và tàu quét mìn Anatoly Shlemov, trong buổi lễ có sự tham dự của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
TPO - Truyền thông địa phương đưa tin một vụ hỏa hoạn đã xảy ra trên tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Hải Quân Nga khi chiến hạm này đang đậu tại bến cảng của nhà máy Zvezdochka ở Murmansk, theo thông báo của dịch vụ khẩn cấp.
Là loại vũ khí phòng thủ không thể thiếu trên các chiến hạm của Hải quân Liên Xô trước đây và Hải quân Nga hiện nay, tổ hợp pháo phòng thủ tầm cực ngắn AK-630M rất dễ nhận biết nhờ hình dáng đặc trưng.
TPO - Pantsir-ME là hệ thống tên lửa - pháo phòng không dành riêng cho Hải quân Nga, được thiết kế với nhiệm vụ bảo vệ tàu chiến trước các mối đe dọa trên không như tên lửa chống hạm và máy bay không người lái.
TPO - Bộ Quốc phòng Nga công bố các cảnh quay cho thấy hải quân hai nước Nga và Trung Quốc tham gia vào một hoạt động diễn tập quân sự chung ở Thái Bình Dương. Cuộc tập trận bao gồm các hoạt động chống tàu ngầm, tìm kiếm và cứu hộ, phòng không.
TPO - Ngày 12/2, truyền thông nhà nước Nga cho biết quân đội nước này đã phát hiện một tàu ngầm của Mỹ xuất hiện tại vùng biển gần quần đảo Kurils, nơi Hải quân Nga đang tiến hành tập trận.
Ngày 25/1/1932, cờ Hải quân Liên Xô được kéo lên trên tuần dương hạm Krasnyi Kavkaz. Đây được coi là ngày chiếc tàu bắt đầu phục vụ lâu dài trong biên chế
Tàu ngầm dự án 955A Knyaz Oleg và 885M Novosibirsk trang bị tên lửa đạn đạo chiến lược hiện đại, sẽ gia tăng sức mạnh chiến đấu của Hạm đội Thái Bình Dương và bảo vệ lợi ích quốc gia của Nga trên đại dương.
TPO - Hạm đội Thái Bình Dương (Nga) vừa được bổ sung hai tàu sử dụng năng lượng hạt nhân mới là tàu ngầm tên lửa đạn đạo Knyaz Oleg và tàu ngầm tên lửa hành trình Novosibirsk.
Cách đây 40 năm, ngày 12/12/1981, Liên Xô đưa vào hoạt động tàu ngầm hạt nhân TK-208 (tàu ngầm Đề án 941), hay được biết đến nhiều nhất là tàu ngầm hạt nhân đầu tiên lớn nhất thế giới lớp “Akula”.
Tuần dương hạm Peter Đại đế là một trong 4 tàu thuộc Đề án 1144 Orlan (còn gọi là Kirov) được Liên Xô thiết kế vào thập niên 1970. Đây là những tàu chiến mặt nước có kích thước và lượng giãn nước lớn nhất thế giới hiện nay. Với chiều dài 252 m và giãn nước 28.000 tấn, tuần dương hạm Peter Đại đế chỉ thua kém các loại tàu sân bay hạng nặng.
Trực thăng vận tải-tấn công Ka-29 được Liên Xô tạo ra vào những năm 1970, đã được Hải quân Nga hiện đại hoá và đang quay trở lại phục vụ trong các lực lượng vũ trang.
Tàu ngầm diesel-điện cải tiến Magadan, thuộc Dự án 636.3 Varshavyanka chính thức gia nhập Hạm đội Thái Bình Dương (Nga). Đây là lớp tàu ngầm chạy êm nhất thế giới, có đặc tính chiến đấu vượt trội so với hầu hết tàu ngầm phi hạt nhân đang được sử dụng trong khu vực Thái Bình Dương.