THẾ GIỚI 24H: Tàu ngầm hạt nhân Mỹ xâm nhập lãnh hải Nga, phớt lờ tín hiệu cảnh báo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 12/2, truyền thông nhà nước Nga cho biết quân đội nước này đã phát hiện một tàu ngầm của Mỹ xuất hiện tại vùng biển gần quần đảo Kurils, nơi Hải quân Nga đang tiến hành tập trận.

Hãng tin RT cho hay Bộ Quốc phòng Nga đã gửi một công hàm cho Tùy viên quân sự Mỹ sau vụ việc tàu ngầm Mỹ vi phạm các vùng lãnh hải của nước này. Theo hãng tin Interfax, Nga đã phát hiện một tàu ngầm Mỹ vào lúc 10 giờ 40 phút (theo giờ Moskva) tại vùng biển gần một hòn đảo thuộc quần đảo Kurils. Chiếc tàu ngầm hạt nhân thuộc lớp Virginia đã xâm nhập khu vực nơi Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga đang tiến hành cuộc tập trận theo kế hoạch. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hành động mang tính gây hấn của tàu ngầm Mỹ đã đe dọa tới an ninh của Nga, nhấn mạnh Washington cần tránh lặp lại những vụ việc tương tự trong tương lai. Bộ trên khẳng định Nga có quyền sử dụng mọi phương tiện để bảo vệ an ninh trong các vùng lãnh hải của mình.


Nổ lớn tại thành phố Donetsk của Ukraine, chưa rõ thương vong. Trên ứng dụng Telegram, trang mạng Strana.ua cho biết một vụ nổ lớn đã xảy ra tại thành phố Donetsk ở miền Đông Ukraine ngày 12/2. Thông tin có đoạn viết: “Vào khoảng 15h15 (20h15 giờ Hà Nội) một tiếng nổ lớn đã vang lên tại Donetsk. Người dân Donetsk thông báo về vụ việc trên mạng xã hội. Tiếng nổ giống như tiếng đạn pháo 152mm. Vẫn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra." Nhiều khả năng vụ nổ xảy ra ở khu vực sân bay Donetsk. Nguyên nhân gây ra vụ việc đang được xác định.


Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 1,8 triệu ca mắc COVID-19 và trên 7.100 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã vượt 410,5 triệu ca, trong đó trên 5,82 triệu ca tử vong. Tính từ đầu đại dịch, Mỹ ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 nhất với trên 79,2 triệu ca, trong đó trên 942.000 ca tử vong. Tiếp đó là Ấn Độ với trên 42,6 triệu ca mắc và trên 508.000 ca tử vong; Brazil với trên 27,4 triệu ca mắc và trên 638.000 ca tử vong.


Thêm nhiều quốc gia quyết định sơ tán công dân khỏi Ukraine. Bộ Ngoại giao Israel ngày 12/2 đã ban bố cảnh báo đi lại đến Ukraine, trong đó hối thúc các công dân nước này rời khỏi quốc gia Đông Âu một cách sớm nhất có thể. Italy rút nhân viên ngoại giao không thiết yếu còn Đức Bỉ, Hà Lan... yêu cầu công dân rời khỏi Ukraine.


Australia tạm đóng đại sứ quán, sơ tán nhân viên ở Kiev. Bộ Ngoại giao Australia ngày 13/2 cho biết đã tạm ngưng hoạt động của đại sứ quán ở thủ đô Kiev, Ukraine và sơ tán nhân viên, trong bối cảnh khủng hoảng ở biên giới leo thang.


Anh thông báo rút quân khẩn cấp khỏi Ukraine. Theo tin tức từ RT, Bộ trưởng Các Lực lượng Vũ trang Anh James Heappey ngày 12/2 thông báo Anh sẽ đưa hết binh sĩ nước này khỏi Ukraine. "Tất cả họ sẽ được rút đi", Bộ trưởng Heappey nói trên chương trình Today của đài BBC. "Sẽ không có quân Anh ở Ukraine nếu xảy ra một cuộc xung đột tại đó". "Họ sẽ rời đi vào cuối tuần", quan chức này cho biết thêm và kêu gọi các công dân Anh hãy rời Ukraine ngay lập tức, cho rằng Nga có thể tấn công mà "không thông báo".


Điện đàm Mỹ-Nga: Ông Biden cảnh báo Moscow phải trả giá nếu tấn công Ukraine . Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 12/2 đã cảnh báo người đồng cấp Nga – ông Vladimir Putin - rằng phương Tây sẽ đáp trả dứt khoát đối với bất kỳ cuộc tấn công nào vào Ukraine và sẽ cô lập Moscow. Trong nỗ lực mới nhất nhằm kiềm chế sự thù địch ngày càng gia tăng, hai nhà lãnh đạo hôm 12/2 đã có cuộc điện đàm kéo dài trong một giờ đồng hồ.


Cảnh sát Pháp chặn đoàn xe biểu tình tiến vào thủ đô Paris. Cảnh sát Pháp đã sử dụng hơi cay để giải tán những người biểu tình ở Đại lộ Champs Elysees ở thủ đô Paris sau khi đoàn xe biểu tình chống chứng nhận y tế tìm cách tiến vào trung tâm thành phố bất chấp lệnh cấm của nhà chức trách. Cảnh sát cho biết họ đã chặn khoảng 500 xe ô tô đang tiến vào Paris. Gần 7.200 cảnh sát và hiến binh được triển khai ở Paris để bảo đảm việc tuân thủ lệnh cấm đoàn xe biểu tình đi vào thủ đô.


Trung Quốc hoàn thành thử nghiệm thủy phi cơ lớn nhất thế giới. Thuỷ phi cơ đổ bộ cỡ lớn AG600-1003, phiên bản máy bay lưỡng cư lớn nhất thế giới do Trung Quốc tự phát triển, đã hoàn thành cuộc bay thử nghiệm đầu tiên.

MỚI - NÓNG