Lo chiến tranh nổ ra ở Ukraine, Mỹ lập tức rút người khỏi OSCE

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mỹ đã quyết định rút người khỏi Tổ chức An ninh và hợp tác châu ÂU (OSCE) tại Ukraine ngay lập tức vì lo ngại nguy cơ Nga tấn công bất kỳ lúc nào, Reuters dẫn 2 nguồn tin ngoại giao cho biết.
Lo chiến tranh nổ ra ở Ukraine, Mỹ lập tức rút người khỏi OSCE ảnh 1

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong một lần thăm trụ sở của OSCE tại Thuỵ Điển năm 2021. (Ảnh: Reuters)

OSCE không phản hồi đề nghị bình luận về thông tin này.

Căng thẳng liên tục gia tăng trong những tuần gần đây khi Nga tập hợp lực lượng gần biên giới với Ukraine và phương Tây tăng cường điều quân củng cố thế trận. Nga phủ nhận cáo buộc đang lên kế hoạch tấn công.

OSCE thực hiện các nhiệm vụ ở Ukraine, bao gồm công việc giám sát thường dân ở các khu vực tự tuyên bố ly khai ở miền đông, nơi chiến sự kéo dài suốt từ năm 2014.

Một nguồn tin giấu tên nói rằng việc Mỹ quyết định rút người khỏi OSCE có hiệu lực ngay lập tức và Washington muốn các nước khác cũng hành động tương tự.

Hai nguồn tin nói với Reuters rằng Anh đã quyết định chuyển người của họ trong OSCE từ các vùng ly khai đến khu vực thuộc kiểm soát của Chính phủ Ukraine.

Mỹ và các đồng minh đã thúc giục công dân rời khỏi Ukraine ngay lập tức để tránh nguy cơ chiến tranh nổ ra, có thể bắt đầu bằng không kích. Trong khi đó, Nga cáo buộc các nước phương Tây lan truyền thông tin sai sự thật.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.