Hơn 30 tàu chiến Nga bắt đầu tập trận gần Crimea

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hãng thông tấn RIA Novosti ngày 12/2 đưa tin hơn 30 tàu chiến từ Hạm đội Biển Đen (Nga) đã bắt đầu diễn tập gần bán đảo Crimea trong bối cảnh các quốc gia phương Tây cảnh báo xung đột ở Ukraine có thể bùng phát bất cứ lúc nào.
Hơn 30 tàu chiến Nga bắt đầu tập trận gần Crimea ảnh 1

Một tàu chiến của Hải quân Nga cập cảng Sevastopol ở Crimea vào ngày 10/2. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Nga RIA Novosti ngày 12/2 cho biết hơn 30 tàu chiến Nga đã rời các cảng Sevastopol và Novorossiysk theo kế hoạch để tham gia các cuộc tập trận gần bán đảo Crimea.

Mục tiêu của cuộc tập trận là bảo vệ bờ biển Crimea, nơi vốn là tiền đồn của Hạm đội Biển Đen. Bán đảo này sáp nhập Nga từ năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý.

Tháng trước, Nga thông báo hải quân nước này sẽ tổ chức một loạt các cuộc tập trận với sự tham gia của tất cả các hạm đội vào tháng 1 và tháng 2, từ Thái Bình Dương đến Đại Tây Dương.

“Trọng tâm chính của hoạt động tập trận là thực hành bảo vệ lợi ích trên biển của Nga, cũng như chống lại các mối đe doạ quân sự từ hướng biển”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Các cuộc tập trận sẽ diễn ra ở vùng biển tiếp giáp lãnh thổ Nga và cả ở các khu vực quan trọng khác. Tổng cộng, hoạt động sẽ quy tụ hơn 140 tàu chiến và tàu hỗ trợ, hơn 60 máy bay, 1.000 khí tài quân sự và khoảng 10.000 binh sĩ.

Trong vài tháng gần đây, các nước phương Tây liên tục cáo buộc Nga đưa 100.000 binh sĩ cùng nhiều khí tài đến biên giới để uy hiếp Ukraine. Mátxcơva bác bỏ cáo buộc rằng nước này đang lên kế hoạch tấn công Ukraine, đồng thời khẳng định Nga có quyền điều động lực lượng đến bất cứ nơi nào trên lãnh thổ của mình.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG