Tổng thống Mỹ:

Tình hình Ukraine “có thể trở nên điên rồ rất nhanh”

0:00 / 0:00
0:00
TP - Ngày 10/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden thúc giục công dân Mỹ ở Ukraine rời đi ngay lập tức. Ông cảnh báo rằng “mọi thứ có thể trở nên điên rồ rất nhanh”.

“Tất cả công dân Mỹ nên rời đi ngay lúc này”, Tổng thống Biden nói trong cuộc trả lời phỏng vấn đài NBC News. Nhắc đến Nga, ông Biden nói: “Chúng ta đang đối mặt với một trong những quân đội đông nhất thế giới. Tình hình rất khác và mọi thứ có thể trở nên điên rồ rất nhanh”.

Tình hình Ukraine “có thể trở nên điên rồ rất nhanh” ảnh 1
Một lính Ukraine đứng gác gần khu vực miền đông. Ảnh: AP

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Biden nói rằng sẽ không có tình huống khiến ông phải đưa quân đội Mỹ đến cứu công dân Mỹ muốn thoát khỏi Ukraine. “Đó sẽ là một cuộc chiến tranh thế giới khi người Mỹ và Nga bắt đầu bắn vào nhau”, ông nói. Theo ông, Tổng thống Nga Vladimir Putin “đủ thông minh để không làm điều gì ảnh hưởng tiêu cực đến công dân Mỹ”.

Nhà Trắng đã phê chuẩn kế hoạch phân công gần 2.000 binh lính Mỹ ở Ba Lan hỗ trợ công dân Mỹ muốn ra khỏi Ukraine nếu Nga tấn công, CNN dẫn lời 2 quan chức Mỹ nắm được tình hình. Quân đội Mỹ hiện không được quyền tự vào Ukraine nếu chiến tranh nổ ra, và không có kế hoạch nào để họ tiến hành một chiến dịch sơ tán như ở Afghanistan vào mùa hè năm ngoái. Thay vào đó, Mỹ lên kế hoạch phân công cho Sư đoàn dù số 82 lập khu vực trú ẩn tạm thời ở Ba Lan, nơi gần biên giới Ukraine để hỗ trợ công dân Mỹ. Những cơ sở này chưa được thành lập, nhưng sẽ sớm được triển khai sau khi có thêm binh lính Mỹ đến Ba Lan, một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết.

Ngày 10/2, Bộ Ngoại giao Mỹ nhắc lại khuyến cáo công dân Mỹ không đến Ukraine và những người đang ở đó phải rời đi khi “nguy cơ Nga hành động quân sự ngày càng tăng”. Khuyến cáo nói rằng, công dân Mỹ ở Ukraine “cần hiểu rằng chính phủ Mỹ sẽ không thể sơ tán công dân Mỹ nếu Nga có hành động quân sự ở Ukraine”.

Cuối tháng trước, Bộ Ngoại giao Mỹ cho phép những nhân viên làm công việc không cấp bách tại Đại sứ quán Mỹ ở Kiev và gia đình họ rời khỏi nước này.

Mỹ ước tính Nga đang có hơn 100.000 binh lính gần Ukraine, và sẽ điều thêm hàng ngàn lính nữa trong tuần này. Ông Biden dự kiến có cuộc họp với lãnh đạo châu Âu và NATO trong ngày 11/2 để bàn về tình hình tập hợp lực lượng của Nga, một nguồn tin nắm được kế hoạch cho biết. Cuộc điện đàm có sự tham gia của lãnh đạo Pháp, Anh, Ý, Đức, khi phương Tây đang nỗ lực tìm giải pháp ngoại giao để tháo ngòi khủng hoảng.

Ngày 9/2, ông Biden trao đổi với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về những nỗ lực ngoại giao của nhà lãnh đạo Pháp với ông Putin. Cũng trong tuần này, Chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley trao đổi với hàng loạt đồng cấp của các nước đồng minh về tình hình Ukraine. Ngày 10/2, ông Milley có cuộc điện đàm đầu tiên với người đồng cấp Belarus, trong khi Nga và Belarus đang triển khai đợt tập trận kéo dài 10 ngày.

MỚI - NÓNG
Xây mới, nâng cấp nhiều bảo tàng, rạp phim có sức chứa lên đến 3.000 người
Xây mới, nâng cấp nhiều bảo tàng, rạp phim có sức chứa lên đến 3.000 người
TPO - Sáng 18/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị công bố quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa, thể thao, hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Quy hoạch nêu tầm nhìn đến năm 2045 hình thành những công trình mang đậm bản sắc văn hóa, có tính biểu tượng cho Việt Nam hội nhập trong thế kỷ 21. 
Hoa tươi tăng giá, sen đá 5 triệu đồng/lẵng dịp 20/10
Hoa tươi tăng giá, sen đá 5 triệu đồng/lẵng dịp 20/10
TPO - Thị trường hoa dịp 20/10 bắt đầu trở nên nhộn nhịp với nhiều phân khúc giá khác nhau. Ở phân khúc hoa tươi, cây cảnh cao cấp, những lẵng sen đá tiền triệu hút khách, đặc biệt hơn là sự xuất hiện của loại hoa hoàng đế có giá lên tới 800.000 đồng/bông. Năm nay sen đá lên ngôi, mỗi lẵng sen đá cỡ vừa tại cửa hàng có giá dao động từ 3.000.000 - 5.000.000 đồng.