Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã ban hành Văn bản số 396/QLTT-NVTH yêu cầu các đội Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên địa bàn.
Cụ thể, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội Trịnh Quang Đức yêu cầu các đội Quản lý thị trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ, địa bàn được phân công, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng như công an, hải quan, thuế và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là sở hữu công nghiệp và hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội yêu cầu bảo đảm số vụ việc xử lý tăng ít nhất 20% so với tháng 5/2025 trong thời gian từ ngày 7/5 đến 30/5/2026.
Không dừng lại ở đợt cao điểm, văn bản cũng yêu cầu sau ngày 30/5/2026, các đơn vị tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm theo hướng thường xuyên, liên tục, có hệ thống, trọng tâm, trọng điểm nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn.
Ngay sau chỉ đạo trên, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã đồng loạt triển khai các biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường và bước đầu phát hiện nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm liên quan đến hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và thay đổi nhãn hàng hóa có dấu hiệu vi phạm.
Điển hình, ngày 7/5, Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với Công an phường Hồng Hà kiểm tra địa điểm kinh doanh của Công ty CP Đầu tư và Thương mại hóa dầu Việt Nam tại số 78 Đê Quai, phường Hồng Hà.
Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 479 lon hoạt chất làm sạch kim phun buồng đốt động cơ xăng có dấu hiệu bị thay đổi nhãn hàng hóa.
Theo ghi nhận ban đầu, trên sản phẩm thể hiện đơn vị nhập khẩu là Công ty TNHH Ninh Vân, NIVA CO., LTD. Tuy nhiên, cơ sở đang thực hiện bóc bỏ nhãn gốc để thay thế bằng nhãn mới mang thông tin đơn vị nhập khẩu là Công ty CP Đầu tư và Thương mại hóa dầu Việt Nam.
Cụ thể, lực lượng chức năng phát hiện 58 lon sản phẩm đã hoàn tất việc thay đổi nhãn; 18 lon đã bóc bỏ nhãn gốc nhưng chưa dán nhãn thay thế; 403 lon vẫn còn nguyên nhãn gốc nhưng đại diện cơ sở khai nhận cũng dự kiến sẽ tiếp tục được thay đổi nhãn…
Trước dấu hiệu vi phạm liên quan đến hành vi sản xuất hàng giả, Đội Quản lý thị trường số 2 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ hàng hóa và tang vật liên quan để phục vụ công tác xác minh, làm rõ theo quy định.
Tiếp đó, ngày 8/5, Đội Quản lý thị trường số 14 thuộc Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cũng tiến hành kiểm tra đột xuất 2 cơ sở kinh doanh thời trang trên địa bàn và phát hiện hàng nghìn sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam.
Cụ thể, tại cơ sở kinh doanh thuộc hộ kinh doanh Âu Đức Hiếu 2000 ở phường Việt Hưng, lực lượng chức năng phát hiện 2.844 sản phẩm thời trang các loại có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu "Adidas", "Lacoste", "Nike"… Tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước tính lên tới hàng trăm triệu đồng. Toàn bộ số hàng hóa đã bị tạm giữ để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.
Cùng thời điểm, kiểm tra hộ kinh doanh Đoàn Quang Phan tại Khu đô thị Mỹ Đình Mễ Trì, lực lượng quản lý thị trường phát hiện cơ sở không niêm yết giá hàng hóa theo quy định, đồng thời kinh doanh 530 sản phẩm thời trang có dấu hiệu giả mạo hàng loạt nhãn hiệu như "Hermes", "Louis Vuitton", "Celine", "Nike". Tổng trị giá hàng hóa vi phạm cũng ước tính tới hàng trăm triệu đồng. Toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm đã bị lực lượng chức năng tạm giữ để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.