Cần mở rộng phạm vi cấm hút thuốc hoàn toàn tại cơ quan nhà nước

TPO - Theo bà Nguyễn Huyền Hạnh – Phó Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức nhà nước và lao động (Bộ Nội vụ), cơ quan nhà nước là nơi ban hành và tổ chức thực thi pháp luật, cán bộ công chức phải là những người đi đầu gương mẫu. Việc hút thuốc tại khuôn viên hay khu vực tiếp dân không chỉ gây hại cho người xung quanh mà còn làm xấu đi hình ảnh chuyên nghiệp của bộ máy hành chính.

Ngày 9/3, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam chủ trì hội nghị.

Vì thế hệ trẻ Việt Nam khỏe mạnh

Phát biểu tại hội nghị, anh Nguyễn Tường Lâm cho biết, đây là nội dung trọng tâm trong chương trình giám sát và phản biện xã hội năm nay, liên quan trực tiếp đến đối tượng thanh thiếu nhi mà tổ chức Đoàn đại diện.

Theo anh Lâm, sau 13 năm triển khai Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (năm 2012), dù đã có nhiều tiến bộ và tác động tích cực, nhưng kết quả thực tế vẫn còn nhiều điều đáng suy ngẫm.

Thống kê cho thấy, tỉ lệ nam giới hút thuốc lá tại Việt Nam chỉ giảm vỏn vẹn 3% sau hơn một thập kỷ. Việt Nam hiện vẫn nằm trong nhóm 15 quốc gia có tỉ lệ nam giới hút thuốc cao nhất thế giới và đứng thứ 3 trong khu vực ASEAN. Đặc biệt, gánh nặng về kinh tế là rất lớn. Chỉ tính riêng chi phí y tế đã chiếm 1,14% GDP, nếu cộng gộp các tổn thất khác, con số này lên tới 2% GDP.

Hầu hết những người sử dụng thuốc lá đều bắt đầu từ lứa tuổi thanh thiếu nhi. Rất ít người trên 30 - 35 tuổi mới bắt đầu cầm điếu thuốc lần đầu. Do đó, nếu chúng ta có các biện pháp tuyên truyền, giáo dục và chế tài pháp lý phù hợp với đối tượng này, hiệu quả sẽ rất cao", anh Nguyễn Tường Lâm.

tp-hoinghi1.jpg
Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Nguyễn Tường Lâm đề nghị hội nghị tập trung thảo luận sâu vào các nhóm vấn đề trọng tâm. Cụ thể, xác định phạm vi điều chỉnh đối với các sản phẩm mới phát sinh như thuốc lá điện tử hay thuốc lá nung nóng; xây dựng cơ sở pháp lý và khoa học vững chắc cho việc cấm sản xuất, tàng trữ cũng như kinh doanh các mặt hàng này; mở rộng địa điểm cấm hút thuốc lá tạo môi trường không khói thuốc; các biện pháp kỹ thuật giảm thiểu nhu cầu tiếp cận của giới trẻ; cơ chế phối hợp liên ngành; vai trò của tổ chức Đoàn.

“Ý kiến đóng góp sẽ là căn cứ thực tiễn quan trọng để T.Ư Đoàn phối hợp với Bộ Y tế hoàn thiện dự án luật, quyết tâm tạo ra một bước ngoặt trong cuộc chiến chống tác hại của thuốc lá, vì một thế hệ trẻ Việt Nam khỏe mạnh”, anh Lâm nói.

tp-hoinghi3.jpg
Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến thảo luận, đề xuất. Ảnh: Xuân Tùng

Phải gọi tên “thuốc lá mới”

Tại hội nghị, GS.TS Trần Ngọc Đường bày tỏ đồng tình với việc dự thảo Luật mở rộng đối tượng điều chỉnh để phù hợp kiểm soát các sản phẩm thuốc lá mới, không chỉ dừng lại thuốc lá truyền thống. Dự thảo Luật bổ sung định nghĩa và phạm vi điều chỉnh đối với sản phẩm thuốc lá mới, gồm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, các sản phẩm chứa nicotine mới khác.

"Điều quy định mới này không chỉ điều chỉnh các sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu thuốc lá truyền thống mà còn bao quát cả sản phẩm nicotine và thuốc lá thế hệ mới đang có xu hướng sử dụng phổ biến, tránh để lại khoảng trống pháp lý khi thị trường liên tục xuất hiện các sản phẩm mới", ông Đường nói.

Tuy nhiên, theo chuyên gia này, dự thảo Luật vẫn giữ nguyên phạm vi điều chỉnh là không hợp lý.

"Luật hiện hành chỉ điều chỉnh các quan hệ liên quan đến thuốc lá truyền thống. Nay bổ sung thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, sản phẩm nicotine mới thì về bản chất quan hệ xã hội đã mở rộng, xuất hiện các chủ thể kinh doanh và công nghệ mới. Vì vậy, phạm vi điều chỉnh thực chất đã có sự thay đổi, cần phải sửa Điều 1 để phản ánh đầy đủ sự mở rộng này”, GS.TS Trần Ngọc Đường.

tp-hoinghi2.jpg
GS.TS Trần Ngọc Đường phát biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Ông Đường cho rằng, cần bổ sung ngay cụm từ “thuốc lá mới” vào Điều 1 để đảm bảo tính minh bạch, tránh việc hiểu theo nghĩa hẹp và phụ thuộc quá nhiều vào các điều khoản giải thích từ ngữ. Đây không chỉ là kỹ thuật lập pháp mà còn thể hiện sự thay đổi căn bản trong chính sách quản lý của Nhà nước, chuyển từ quản lý sản phẩm nguồn gốc tự nhiên sang quản lý cả các sản phẩm công nghệ cao chứa nicotine.

Bên cạnh đó, ông Đường đề xuất làm rõ ranh giới giữa thuốc lá và sản phẩm chứa nicotine; bổ sung trách nhiệm của các nền tảng trung gian, cơ chế gỡ bỏ nội dung vi phạm, cơ chế kiểm soát quảng cáo xuyên quốc gia; rà soát, tăng mức xử phạt, bổ sung chế tài hình sự trong trường hợp nghiêm trọng, tịch thu phương tiện, đình chỉ kinh doanh.

tp-hoinghi5.jpg
TS. Nguyễn Viết Hải phát biểu kiến nghị tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

TS. Nguyễn Viết Hải (giảng viên Khoa Y tế công cộng, Trường ĐH Y Dược, ĐHQG Hà Nội) cũng đánh giá cao việc dự thảo đưa khái niệm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng vào diện điều chỉnh; đồng thời cảnh báo định nghĩa quá hẹp dựa trên kỹ thuật hiện tại, luật sẽ sớm “lỗi thời”.

“Công nghệ thay đổi rất nhanh. Hiện nay đã có những thiết bị kết nối smartphone, tinh chỉnh nhiệt độ cầm tay. Do đó, luật nên thiết kế khái niệm theo hướng bao trùm bản chất sản phẩm cung cấp nicotine hoặc các chất khác, thay vì chỉ mô tả cấu tạo vật lý”, anh Hải nói.

TS. Nguyễn Viết Hải chỉ ra thị trường thuốc lá điện tử đang “nhảy múa” trên mạng xã hội với các kênh bán hàng ẩn danh, do đó cần cơ chế phối hợp để xử lý quảng cáo xuyên quốc gia và gỡ bỏ các nội dung vi phạm. Anh Hải cũng đề xuất giao Chính phủ quy định cụ thể các nhóm không gian công cộng mới phát sinh để luật luôn có tính thích ứng cao.

Từ “màn ảnh sạch” đến văn hoá công sở

Ông Nguyễn Văn Hùng - Vụ Pháp chế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) góp ý kiến từ những góc nhìn thực tế về việc định hướng lối sống cho giới trẻ qua văn hóa nghệ thuật. Theo ông Hùng, Bộ đã ban hành nhiều thông tư để hạn chế tối đa hình ảnh diễn viên hút thuốc trên sân khấu, điện ảnh.

“Thanh thiếu niên rất dễ bị ảnh hưởng bởi thần tượng. Nếu hình ảnh hút thuốc xuất hiện trong các MV ca nhạc hay phim ảnh như một phụ kiện ‘thời thượng’, đó sẽ là thảm họa cho công tác truyền thông”, ông Hùng chia sẻ.

Tuy nhiên, ông Hùng cũng đặt ra một vấn đề mang tính kỹ thuật cần làm rõ trong luật là khái niệm “trong nhà”. Trong thực tiễn ngành du lịch, các khách sạn 2-4 sao gặp khó khăn khi thực hiện lệnh cấm hoàn toàn.

“Nhiều khách sạn có ban công rất rộng, view biển hoặc núi, tách biệt hoàn toàn với không gian kín. Nếu khách hút ở ban công ngoài trời nhưng vẫn bị coi là ‘trong nhà’ theo định nghĩa hiện tại thì rất khó cho doanh nghiệp. Chúng tôi kiến nghị, Bộ Y tế cần làm rõ khái niệm này để khói thuốc vừa không lan tỏa vào không gian chung, vừa đảm bảo tính khả thi trong thực tế kinh doanh du lịch”, ông Hùng kiến nghị.

01.jpg
Bà Nguyễn Huyền Hạnh phát biểu đề xuất tại hội nghị. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Bà Nguyễn Huyền Hạnh – Phó Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức nhà nước và lao động (Bộ Nội vụ) cho rằng, việc cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc và kiểm soát trưng bày thuốc lá không chỉ bảo vệ sức khỏe cộng đồng, mà còn ý nghĩa trực tiếp duy trì kỷ luật hành chính và xây dựng văn hoá công sở. Nhiều quy định yêu cầu hút thuốc đúng nơi quy định, không hút thuốc trong phòng làm việc, công sở đã được ban hành.

Theo bà Hạnh, cơ quan nhà nước là nơi ban hành và tổ chức thực thi pháp luật, cán bộ công chức phải là những người đi đầu gương mẫu. Việc hút thuốc tại khuôn viên hay khu vực tiếp dân không chỉ gây hại cho người xung quanh mà còn làm xấu đi hình ảnh chuyên nghiệp của bộ máy hành chính.

Bà Hạnh kiến nghị, dự thảo Luật cần quy định rõ hơn trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng thời, cần mở rộng phạm vi cấm hút thuốc hoàn toàn tại cơ quan nhà nước, bao gồm cả trong nhà và toàn bộ khuôn viên, coi đây là một tiêu chí đánh giá văn hóa công sở văn minh.

Cùng chuyên mục

Hội nghị Ban Chỉ đạo các hoạt động giao lưu thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ nhất

Hội nghị Ban Chỉ đạo các hoạt động giao lưu thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ nhất

TPO - Tại Hội nghị Ban Chỉ đạo các hoạt động giao lưu thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ nhất, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn nhấn mạnh, nếu tình hữu nghị giữa nhân dân là nền tảng bền vững cho quan hệ song phương thì sự hiểu biết, gắn bó và hợp tác giữa thế hệ trẻ chính là một trong những yếu tố bảo đảm cho nền tảng ấy tiếp tục được củng cố và phát triển trong tương lai.

Đêm gala ý nghĩa của các thủ lĩnh thanh niên áo lính

Đêm gala ý nghĩa của các thủ lĩnh thanh niên áo lính

TPO - Tối 15/10, tại Trường Sĩ quan Chính trị, 107 cán bộ Đoàn và cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên từ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã trình diễn một đêm gala ý nghĩa, khép lại hành trình gần một tháng tham gia Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội năm 2026.

Bài cuối: Tự tạo vắc-xin, lan tỏa điều tử tế

Bài cuối: Tự tạo vắc-xin, lan tỏa điều tử tế

TPO - Người trẻ đang chủ động dùng công nghệ để kiểm chứng thông tin, phát hiện tin giả, cảnh báo nội dung độc hại và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Theo chuyên gia, để thực sự làm chủ thế giới mạng, mỗi người trẻ cần được trang bị một “hệ miễn dịch số” bằng những “liều vắc- xin số”.

Trải nghiệm công dân toàn cầu tại Festival Thanh niên quốc tế

Trải nghiệm công dân toàn cầu tại Festival Thanh niên quốc tế

TPO - Với thông điệp "Hà Nội-Gặp gỡ-Khám phá-Kết nối-Lan tỏa", Ngày hội Thanh niên quốc tế lần thứ IV năm 2026 diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, trải nghiệm ý nghĩa giúp sinh viên, thanh niên hoàn thiện các tiêu chí "Hội nhập tốt" và "Thể lực tốt"; hoàn thành trải nghiệm “Hội nhập tốt-Công dân toàn cầu”.

Huế, Bắc Ninh tuyên dương thanh niên tiêu biểu

Huế, Bắc Ninh tuyên dương thanh niên tiêu biểu

TPO - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, Huế tuyên dương 27 tập thể, 54 cá nhân tiêu biểu có đóng góp tích cực trong học tập, lao động và hoạt động vì cộng đồng.

Thủ tướng đối thoại với thanh niên năm 2026

TPO - Chiều 15/10, tại Thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026, với chủ đề: “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, việc nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách để khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp, doanh nghiệp trẻ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong đó chú trọng huy động nguồn lực xã hội và lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhà nước để thực hiện các chương trình, đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tạo việc làm.

52 cặp đôi rạng rỡ trong lễ cưới tập thể ở TPHCM

52 cặp đôi rạng rỡ trong lễ cưới tập thể ở TPHCM

TPO - 52 cặp đôi thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM cùng có ngày vui trọn vẹn khi được các cơ quan, đơn vị thành phố tổ chức chu đáo một lễ cưới tập thể ấm áp, đầy đủ các nghi thức truyền thống.

Bộ trưởng GD&ĐT nói gì về việc sử dụng AI trong dạy và học?

Bộ trưởng GD&ĐT nói gì về việc sử dụng AI trong dạy và học?

TPO - Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, giáo dục trong kỷ nguyên AI cần đổi mới cả nội dung lẫn phương pháp dạy học, giúp người học phát triển tư duy, làm chủ công nghệ và có đạo đức, trách nhiệm khi sử dụng AI. Trong đó, người học cần dùng AI làm công cụ, không để AI làm thay mình.

Bộ trưởng NN&MT: Chọn ngành nông nghiệp và môi trường khởi nghiệp là an toàn nhất

Bộ trưởng NN&MT: Chọn ngành nông nghiệp và môi trường khởi nghiệp là an toàn nhất

TPO - Trao đổi với thanh niên, Bộ trưởng NN&MT Trịnh Việt Hùng chia sẻ, khi khởi nghiệp, thanh niên mới ra trường, dù học bất kỳ ngành nghề gì từ công nghệ thông tin, khoa học, công nghiệp, nông nghiệp đến tài chính, các bạn lựa chọn ngành Nông nghiệp và Môi trường để khởi nghiệp là an toàn nhất.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn: Biến sức trẻ Việt Nam thành nguồn lực mạnh mẽ, đưa đất nước bứt phá

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn: Biến sức trẻ Việt Nam thành nguồn lực mạnh mẽ, đưa đất nước bứt phá

TPO - Theo Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, thanh niên là lực lượng có nhiều lợi thế trong tiếp cận công nghệ nhờ sự năng động, sáng tạo, nhiệt huyết và khả năng thích ứng nhanh. Vì vậy, thanh niên có thể trở thành lực lượng tiên phong, nòng cốt trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.