TPO - Theo bà Nguyễn Huyền Hạnh – Phó Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức nhà nước và lao động (Bộ Nội vụ), cơ quan nhà nước là nơi ban hành và tổ chức thực thi pháp luật, cán bộ công chức phải là những người đi đầu gương mẫu. Việc hút thuốc tại khuôn viên hay khu vực tiếp dân không chỉ gây hại cho người xung quanh mà còn làm xấu đi hình ảnh chuyên nghiệp của bộ máy hành chính.
Sáng ngày 03/06/2025, tọa đàm “Hoàn thiện pháp luật để kiểm soát thuốc lá mới - Từ thực tiễn đến chính sách” do Báo Đại Đoàn Kết tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội.
Theo dữ liệu từ báo cáo của Verified Market Reports, thị trường thuốc lá mới được định giá ở mức 55,3 tỷ USD vào năm 2024 và dự báo sẽ đạt mốc tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm là 6,5% trong giai đoạn từ 2026 đến 2033, đạt mức 90,4 tỷ USD vào năm 2033.
Dù Nghị quyết 173/2024/QH15 cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đã ban hành được hơn 3 tháng, nhưng tình trạng sử dụng vẫn tràn lan thông qua kênh mua bán lậu. Nhu cầu sử dụng bất chấp lệnh cấm và bùng nổ công nghệ khiến cho việc giảm tỷ lệ buôn lậu thuốc lá mới ngày càng khó khăn.
Dù Nghị quyết 173/2024/QH15 cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đã ban hành được hơn 3 tháng, nhưng tình trạng sử dụng vẫn tràn lan thông qua kênh mua bán lậu. Nhu cầu sử dụng bất chấp lệnh cấm và bùng nổ công nghệ khiến cho việc giảm tỷ lệ buôn lậu thuốc lá mới ngày càng khó khăn.
Sáng 2/4, Báo Tiền Phong phối hợp tổ chức Tọa đàm “Phòng chống buôn lậu thuốc lá: Nhiều thách thức đặt ra” với sự tham gia của nhiều bộ ngành, chuyên gia. Nhiều vấn đề nóng như tình trạng buôn lậu thuốc lá mới gia tăng rất nhanh, thiếu văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, những tác động tới môi trường đầu tư…
Từ năm 2018, Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm tại Hoa Kỳ (FDA) đã khởi động loạt chương trình giáo dục cộng đồng về tác hại thuốc lá, cùng các chính sách kiểm soát hậu kiểm nghiêm ngặt để vừa đáp ứng nhu cầu thị trường, ngăn chặn hàng lậu. Đồng thời, Mỹ đặt mục tiêu giảm tỷ lệ sử dụng TLĐT ở giới trẻ thông qua các chương trình giáo dục, được thiết kế nhằm tác động sâu vào tâm lý trẻ. Chương trình này giúp trẻ hiểu rõ dùng TLĐT là sai, gây tổn hại sức khỏe để chủ động tránh xa.
Sau 15 tháng kể từ khi thành lập (9/2023), mới đây Ủy ban Đặc biệt của Quốc hội Thái Lan (KMT) đã chính thức báo cáo kết quả bầu chọn của 3 phương án quản lý thuốc lá điện tử (TLĐT), thuốc lá nung nóng (TLNN) trong thời gian tới, nhằm ưu tiên bảo vệ sức khỏe giới trẻ và cộng đồng ...
Vấn đề cấm hay quản thuốc lá điện tử (TLĐT), thuốc lá nung nóng (TLNN) và các sản phẩm thuốc lá mới (TLM) khác trong tương lai hiện đang có những chuyển động tích cực.
Theo Bộ Y tế, thuốc lá nung nóng (TLNN), thuốc lá điện tử (TLĐT) đa dạng về mặt cấu tạo, cách thức sử dụng có thể gây trở ngại trong việc thanh kiểm, hậu kiểm cũng như kiểm soát mức độ lưu thông mặt hàng này. Ngoài ra, TLĐT dùng dung dịch và có thiết kế bắt mắt, mùi hương đa dạng càng gây lo ngại cho các cơ quan chức năng khi thực hiện các công tác kiểm tra.
Theo Bộ Y tế, thuốc lá nung nóng (TLNN), thuốc lá điện tử (TLĐT) đa dạng về mặt cấu tạo, cách thức sử dụng có thể gây trở ngại trong việc thanh kiểm, hậu kiểm cũng như kiểm soát mức độ lưu thông mặt hàng này. Ngoài ra, TLĐT dùng dung dịch và có thiết kế bắt mắt, mùi hương đa dạng càng gây lo ngại cho các cơ quan chức năng khi thực hiện các công tác kiểm tra.
Tại tọa đàm “Phòng chống buôn lậu các sản phẩm thuốc lá: Giải pháp chính sách phù hợp” do báo Tiền Phong tổ chức ngày 16/10 vừa qua, các chuyên gia pháp lý đã thảo luận về sự sẵn sàng của hệ thống văn bản pháp luật trước hai đề xuất kiểm soát thuốc lá thế hệ mới: Một là cấm, hai là kinh doanh có điều kiện như thuốc lá điếu. Tiền Phong giới thiệu ý kiến của ông Lê Đại Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Bộ Tư pháp.
Tại tọa đàm “Phòng chống buôn lậu các sản phẩm thuốc lá: Giải pháp chính sách phù hợp” do báo Tiền Phong tổ chức ngày 16/10 vừa qua, các chuyên gia pháp lý đã thảo luận về sự sẵn sàng của hệ thống văn bản pháp luật trước hai đề xuất kiểm soát thuốc lá thế hệ mới: Một là cấm, hai là kinh doanh có điều kiện như thuốc lá điếu. Tiền Phong giới thiệu ý kiến của ông Lê Đại Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Bộ Tư pháp.
Buôn lậu thuốc lá, gồm cả thuốc lá điện tử (TLĐT), thuốc lá nung nóng (TLNN), đang là thách thức lớn với công tác quản lý nhà nước. Trong bối cảnh hiện nay, các cơ quan ban ngành đều thận trọng về mặt chính sách, trong đó có vấn đề tăng thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), cũng như chính sách quản lý thuốc lá mới để tránh “lợi bất cập hại”.
Tại tọa đàm “Phòng chống buôn lậu thuốc lá: Cần giải pháp phù hợp” do báo Tiền Phong tổ chức ngày 16/10 vừa qua, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã đóng góp quan điểm liên quan tới thuốc lá mới. Ông phân tích các vấn đề về tác hại của thuốc lá, thực trạng, khoa học, kinh tế, và đặc tính của từng loại sản phẩm đối với giới trẻ, để từ đó có chính sách quản lý phù hợp.
Tại tọa đàm “Phòng chống buôn lậu thuốc lá: Cần giải pháp phù hợp” do báo Tiền Phong tổ chức ngày 16/10 vừa qua, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã đóng góp quan điểm liên quan tới thuốc lá mới. Ông phân tích các vấn đề về tác hại của thuốc lá, thực trạng, khoa học, kinh tế, và đặc tính của từng loại sản phẩm đối với giới trẻ, để từ đó có chính sách quản lý phù hợp.
Dù được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công nhận là thuốc lá, nhưng đến nay, thuốc lá nung nóng (TLNN) vẫn chưa được kiểm soát, quản lý chặt chẽ. Tình trạng buôn lậu thuốc lá nói chung và thuốc lá mới nói riêng vẫn rất nhức nhối, thuốc lá lậu ngoài chợ đen tiếp diễn. Xoay quanh đề xuất cấm, một số ý kiến cho rằng, quyết định này có thể gián tiếp tạo ra nguy cơ cho thị trường chợ đen phát triển.
TPO - Tại toạ đàm “Phòng chống buôn lậu thuốc lá: Cần giải pháp phù hợp”, nhiều chuyên gia, đại diện các cơ quan chức năng đã dành nhiều thời gian phân tích, kiến nghị về các khoảng trống pháp lý, những vấn đề đặt ra trong phòng chống buôn lậu thuốc lá nói chung và thuốc lá mới nói riêng...
TPO - Tại tọa đàm "Phòng chống buôn lậu các sản phẩm thuốc lá" do Báo Tiền Phong tổ chức ngày 16/10, các đại biểu và chuyên gia đã cùng bàn luận về thực trạng nhập lậu thuốc lá mới, từ đó đề xuất giải pháp chính sách phù hợp.
TPO - Ngày 16/10, Báo Tiền Phong tổ chức Tọa đàm “Phòng chống buôn lậu các sản phẩm thuốc lá: Giải pháp chính sách phù hợp”. Ý kiến của đại diện nhiều cơ quan chức năng và chuyên gia cho thấy còn khoảng trống pháp lý lớn trong quản lý thuốc lá mới...