Phế liệu, rác thải đổ tràn lan ở Nghệ An

TPO - Tình trạng đổ trộm phế thải xây dựng đang diễn ra tại nhiều tuyến đường, khu đất trống ở Nghệ An, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Video: Phế thải xây dựng “ôm” gốc cây, đổ tràn lan nhiều tuyến đường ở Nghệ An.
tp-5.jpg
Thời gian gần đây, tình trạng đổ trộm phế thải xây dựng tại nhiều địa phương ở Nghệ An diễn biến phức tạp, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Dọc các tuyến đường, khu đất trống và hành lang giao thông xuất hiện ngày càng nhiều điểm tập kết phế thải tự phát với khối lượng lớn.

tp-3.jpg
Ghi nhận tại tuyến đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài, đoạn qua phường Trường Vinh, một bãi tập kết rác thải xây dựng tự phát kéo dài, lấn cả vào diện tích đất nông nghiệp. Gạch vỡ, bê tông, vữa xây dựng từ các công trình phá dỡ bị đổ chất thành từng đống lớn, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
tp-1.jpg
Theo người dân địa phương, hoạt động đổ trộm thường diễn ra vào ban đêm hoặc thời điểm trưa vắng người. “Nhiều xe tải chở phế thải đến đổ nhanh rồi rời đi. Người dân phản ánh nhiều lần nhưng rất khó phát hiện và xử lý tận gốc. Có trường hợp người đi xe máy bị thủng lốp do cán phải kính vỡ, gạch đá vương vãi trên mặt đường”, anh Nguyễn Văn Tuấn - trú tại phường Trường Vinh - cho biết.
tp-2.jpg
Trong quá trình ghi nhận thực tế, PV chứng kiến khoảng 12h trưa, một xe tải chở đất đá và bê tông nhựa thải đổ xuống khu đất trống ven đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài. Chỉ sau thời gian ngắn, một điểm tập kết phế thải mới đã hình thành.
tp-19.jpg
Không chỉ tại tuyến đường này, trên đường Hermann Gmeiner (phường Trường Vinh) nhiều đống phế thải xây dựng còn bị đổ sát gốc, thân cây xanh.
tp-11.jpg
Tại các khu đất bỏ hoang, bê tông nhựa cào bóc, gạch đá, vật liệu xây dựng hư hỏng nằm xen lẫn trong các đám cỏ dại mọc um tùm.
tp-13.jpg
Rác xây dựng lẫn rác sinh hoạt trên đường Lương Thế Vinh (phường Trường Vinh).
tp-4.jpg
Ông Nguyễn Ngọc Phong - Phó Chủ tịch UBND phường Trường Vinh - cho hay: “Chính quyền đã tăng cường tuyên truyền, đồng thời lắp đặt camera giám sát và tổ chức tuần tra tại một số điểm nóng. Tuy nhiên, các đối tượng thường lợi dụng đêm khuya hoặc thời điểm vắng người để đổ trộm nên việc phát hiện, xử lý gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, lực lượng quản lý đô thị cơ sở còn mỏng, các điểm vi phạm lại phân tán trên nhiều tuyến đường”.
tp-20.jpg
Theo lãnh đạo Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, trên địa bàn tỉnh chỉ có hai bãi tập kết rác thải xây dựng và đều đang trong tình trạng quá tải. Để chấm dứt tình trạng đổ trộm, bên cạnh việc nâng cao ý thức của người dân, cần yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị thi công thực hiện nghiêm quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý phế thải xây dựng. Đồng thời, chính quyền các địa phương cần tăng cường giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.