Mỹ ‘sẽ không còn tương lai’ nếu thua Trung Quốc trong cuộc đua AI

TPO - Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cảnh báo Mỹ sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng nếu thua trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) với Trung Quốc. Điều này cho thấy Washington thực sự đang lo ngại trước những bước tiến công nghệ của Bắc Kinh.

screen-shot-2026-09-09-at-200433.png
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. (Ảnh: AP)

"Sẽ không còn tương lai nào nữa nếu Trung Quốc thắng trong cuộc đua này", ông Bessent phát biểu tại sự kiện của Breitbart News ở Washington ngày 8/9, ngụ ý rằng ngân sách quốc phòng khổng lồ của Mỹ cũng sẽ không thể bảo vệ được đất nước.

"Nếu họ vượt xa chúng ta về AI, mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa", ông nói.

Những phát biểu này dường như nhắm vào một số ý kiến ​​phản đối tại Mỹ, khi các dự án trung tâm dữ liệu quy mô lớn đang được xây dựng tại địa phương của họ.

Cuối tháng trước, Tổng thống Donald Trump cảnh báo làn sóng phản đối của dư luận đối với các dự án này tại Mỹ đang tạo ra mối đe dọa về kinh tế và trao lợi thế cho Trung Quốc trong lĩnh vực AI.

Tại Trung Quốc, nhiều dự án mới đang được triển khai ở những khu vực thưa dân thuộc miền Bắc và Tây Bắc, cách xa thành phố lớn.

Phát biểu của ông Bessent cũng cho thấy nỗi lo của Mỹ về các mô hình AI mã nguồn mở của Trung Quốc. Chúng có sức mạnh gần tương đương với các phiên bản của Mỹ, nhưng khác biệt lớn là người dùng tốn ít chi phí hơn.

Tình trạng này vẫn diễn ra dù Mỹ đã nỗ lực ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận các công nghệ tiên tiến nhất của mình.

Cũng trong ngày 8/9, các cơ quan chính phủ Mỹ cáo buộc Alibaba, DeepSeek, Moonshot AI và các công ty AI khác của Trung Quốc đã "thu thập hàng tỷ token thông qua hàng triệu lượt tương tác/yêu cầu từ các mô hình AI tiên tiến nhất của Mỹ", bao gồm các biến thể của Claude (thuộc Anthropic PBC), Gemini (thuộc Alphabet Inc.) và Grok (thuộc SpaceXAI), ít nhất là từ cuối năm 2024.

Token là các đơn vị dữ liệu được mô hình xử lý trong quá trình huấn luyện và suy luận, đóng vai trò nền tảng cho khả năng dự đoán, tạo nội dung và suy luận của mô hình.

Cục Điều tra Liên bang (FBI), Cơ quan An ninh quốc gia (NSA) và Cơ quan An ninh cơ sở hạ tầng và an ninh mạng (CISA) nói Trung Quốc biết về những hành động này.

Ngày 9/9, Trung Quốc lên tiếng phản bác cáo buộc trên từ phía Mỹ, về việc "chưng cất" năng lực từ các mô hình AI tiên tiến của Mỹ.

Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Mỹ "tránh đưa ra những cáo buộc vô căn cứ hoặc bôi nhọ" nước này. Bộ này cũng nhấn mạnh rằng, cả Trung Quốc và Mỹ đều là những cường quốc về AI và nên tăng cường hợp tác.

"Sự phát triển AI của Trung Quốc là kết quả của năng lực và sức mạnh tự chủ công nghệ ở trình độ cao. Chúng tôi chủ trương các bên cần tăng cường hợp tác để thúc đẩy sự phát triển AI theo hướng cởi mở, bao trùm, mang lại lợi ích chung và hướng tới lợi ích của toàn nhân loại", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mao Ninh phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ.

Các mô hình AI của Trung Quốc, như Kimi K3 của Moonshot, đang dần thâm nhập thị trường Mỹ và nhiều khu vực khác. Một số người coi đây là những giải pháp thay thế hiệu quả và có chi phí hợp lý hơn so với các mô hình AI tiên tiến hàng đầu của Mỹ.

Cùng chuyên mục

Những đòn hiểm của Ukraine gây chao đảo ngành lọc dầu Nga

Những đòn hiểm của Ukraine gây chao đảo ngành lọc dầu Nga

TPO - Hàng loạt đòn tấn công của Ukraine đánh thẳng vào những bộ phận then chốt khó sửa chữa, gây tê liệt hoạt động sản xuất dầu diesel của Nga. Vấn đề này đang trở thành tâm điểm của đợt căng thẳng mới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Kiev.

Ukraine nói Nga vẫn đang tấn công bất chấp lệnh ngừng bắn

Ukraine nói Nga vẫn đang tấn công bất chấp lệnh ngừng bắn

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông đang chờ thông tin chi tiết về thỏa thuận ngừng tấn công cơ sở năng lượng với Nga mà Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố hôm 11/10, nhưng ông khẳng định Ukraine ủng hộ thỏa thuận này.

Bầu cử ở Mỹ không phải là yếu tố chi phối cuộc xung đột Mỹ - Iran

Bầu cử ở Mỹ không phải là yếu tố chi phối cuộc xung đột Mỹ - Iran

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump và giới lãnh đạo Iran đều khẳng định cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ không quyết định cách họ xử lý cuộc xung đột kéo dài bảy tháng. Tuy nhiên, khi đàm phán đình trệ, Washington gia tăng sức ép quân sự và kinh tế, còn Tehran tuyên bố không nhượng bộ nếu Mỹ chưa dỡ bỏ lệnh phong tỏa và nới lỏng trừng phạt.