Khi tiêu chuẩn kỹ thuật đi trước những dự án lớn
Những dự án hạ tầng quy mô lớn đang đặt ra yêu cầu mới đối với chuỗi cung ứng trong nước. Với đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, Chính phủ yêu cầu lựa chọn tư vấn quốc tế có năng lực, đồng thời hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn và định mức kỹ thuật, khuyến khích ưu tiên sử dụng sản phẩm nội địa. Tại TP.HCM, tuyến Metro số 2 Bến Thành – Tham Lương cũng có sự tham gia của nhiều nhà thầu trong và ngoài nước.
Khi quy mô và mức độ phức tạp của công trình tăng lên, yêu cầu đối với vật tư đi kèm cũng cao hơn, từ chất lượng sản phẩm, hồ sơ kỹ thuật đến khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn của dự án. Trong chuỗi đó, những hạng mục như máng cáp điện, ống luồn dây điện hay hệ thống tiếp địa tuy ít được biết đến nhưng lại giữ vai trò trực tiếp trong việc bảo vệ, dẫn hướng dây dẫn và bảo đảm an toàn cho hệ thống điện.
Từ yêu cầu tiêu chuẩn đến chuỗi vật tư MEP đồng bộ
Đó cũng là lý do việc chuẩn hóa vật tư MEP theo các tiêu chuẩn quốc tế ngày càng trở nên quan trọng với doanh nghiệp sản xuất trong nước. Không chỉ để hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật, các chứng nhận còn phản ánh khả năng kiểm soát chất lượng và mức độ sẵn sàng của sản phẩm khi tham gia những công trình có yêu cầu cao.
Trong bối cảnh đó, Cát Vạn Lợi không chỉ chuẩn hóa từng sản phẩm riêng lẻ, mà từng bước hình thành một chuỗi vật tư có thể kết nối với nhau trong cùng hệ thống điện. Máng cáp điện kim loại được tổ chức UL cấp chứng nhận theo NEMA BI 50015 là một trong những mắt xích đầu tiên của chuỗi này.
Trong hệ thống MEP, thang máng cáp điện đảm nhiệm vai trò nâng đỡ và dẫn hướng các tuyến cáp chính. Từ đây, dây dẫn tiếp tục được phân phối đến các tủ điện, thiết bị và từng khu vực sử dụng, nơi hệ thống ống thép luồn dây điện đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ phù hợp với điều kiện lắp đặt thực tế.
Trên cùng chuỗi đó, Cát Vạn Lợi phát triển ống thép luồn dây điện EMT đạt UL Listed – UL 797 và IMC đạt UL Listed – UL 1242. Việc các nhóm sản phẩm liên tiếp được chuẩn hóa theo những tiêu chuẩn quốc tế khác nhau cho thấy hướng phát triển không dừng ở từng sản phẩm riêng lẻ, mà từng bước hình thành một chuỗi vật tư MEP có tính liên kết và đồng bộ hơn.
Từ quản lý dây dẫn đến bài toán an toàn điện
Tuy nhiên, một hệ thống điện an toàn không dừng lại ở việc quản lý và bảo vệ đường dây. Khi máng cáp, ống thép và các sản phẩm khác mang tính chất kim loại cùng hiện diện trong công trình, thì yêu cầu nối đất và liên kết điện cũng trở thành một phần không thể tách rời. Đây là lý do Cát Vạn Lợi tiếp tục phát triển nhóm thiết bị tiếp địa đạt chuẩn UL Listed – UL 467, hoàn thiện thêm chuỗi vật tư từ dẫn hướng, bảo vệ đến an toàn điện.
Nhưng bảo vệ dây dẫn vẫn chưa khép lại hệ thống
Các sản phẩm MEP như máng cáp và ống thép còn phải được nối đất và liên kết điện phù hợp để giảm nguy cơ điện giật, hư hỏng thiết bị khi xảy ra sự cố.
Cát Vạn Lợi vì vậy tiếp tục bổ sung nhóm thiết bị chống sét – tiếp địa đạt UL Listed – UL 467, tạo thêm một mắt xích từ quản lý đường cáp, bảo vệ dây dẫn đến an toàn nối đất.
Với nhà thầu, giá trị của một chuỗi vật tư đồng bộ không chỉ nằm ở việc mua được nhiều sản phẩm từ cùng một nguồn. Nó còn nằm ở khả năng giảm đầu mối, thuận tiện hơn khi đối chiếu hồ sơ kỹ thuật và phối hợp thi công.
Với kỹ sư, đó là sự rõ ràng hơn khi lựa chọn vật tư từ tuyến máng cáp đến ống bảo vệ và hệ thống tiếp địa.
Còn với doanh nghiệp sản xuất Việt Nam, đây là một bước chuyển khác: từ cạnh tranh bằng từng sản phẩm chuyển sang xây dựng năng lực cung ứng cả một hệ sinh thái MEP.
Trong một thị trường nơi các dự án ngày càng lớn và yêu cầu kỹ thuật ngày càng cao, lợi thế có thể sẽ không còn nằm ở việc sở hữu thêm một chứng nhận. Quan trọng hơn là doanh nghiệp có biến những chứng nhận ấy thành năng lực sản xuất ổn định, chuỗi sản phẩm đồng bộ và khả năng đáp ứng thực tế tại công trình hay không.
Công ty Cổ phần Sản xuất Thiết bị điện Công nghiệp Cát Vạn Lợi
Địa chỉ nhà máy: Lô F1.2 Đường số 8, Khu công nghiệp Cơ khí ô tô TP.HCM, xã Bình Mỹ, TP.HCM.
Điện thoại: (028) 2253 3939
Website: www.catvanloi.com
Email: baogia@catvanloi.com