Năm nay, lễ hội diễn ra trong 2 ngày 23, 24/4 tại di tích Đình làng Hải Châu (phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng), một công trình kiến trúc mang giá trị văn hóa, lịch sử, tâm linh có tuổi đời 500 năm.
Nằm giữa phường trung tâm của đô thị Đà Nẵng năng động, đình làng Hải Châu vẫn giữ nét kiến trúc độc đáo của làng quê Việt với mái ngói âm dương, khoảng sân gạch đỏ rợp bóng bồ đề, hồ nước lớn phía trước... Đây là nơi thờ tự 42 bài vị của 42 tộc họ theo vua Lê Thánh Tôn vào nam từ năm Tân Mão (1471), quần tụ lại thành làng Hải Châu, ấp Hàn Giang (sau là TP. Đà Nẵng).
Lễ hội đình làng Hải Châu được duy trì tổ chức hằng năm vào dịp 10/3 âm lịch với nhiều hoạt động nhằm tôn vinh nét văn hóa tín ngưỡng thờ tổ tiên, thờ Mẫu đậm nét của người Việt.
Theo truyền thống, phần chánh lễ do các vị chức sắc địa phương cùng con cháu 42 chư phái tộc khai khẩn của vùng đất Hải Châu với đầy đủ các nghi thức được ghi chép, truyền thừa qua các thế hệ.
Với ý nghĩa tri ân các bậc tiền hiền, hậu hiền, những người có công khai hoang, lập ấp, gây dựng xóm làng, vun bồi nền nếp, đạo lý và bản sắc của vùng đất Hải Châu nói riêng và vùng đất Quảng Nam - Đà Nẵng, lễ hội được người dân địa phương gìn giữ nguyên vẹn qua bao thế hệ.
Theo bà Cao Thị Huyền Trân - Bí thư phường Hải Châu, lễ hội đình làng Hải Châu được tổ chức hằng năm là nét sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng truyền thống, là dịp để các thế hệ con cháu hôm nay và mai sau cùng nhau thành kính tri ân các bậc tiền hiền, hậu hiền có công khai khẩn vùng đất này.
"Đến nay, lễ hội không chỉ là ngày hội của riêng một địa phương, mà còn là biểu tượng gắn kết quá khứ và hiện tại, nơi truyền thống và hiện đại hòa quyện, tạo nên bản sắc riêng có của địa phương", bà Trân nói.
Trong khuôn khổ lễ hội năm nay, phường Hải Châu tổ chức nhiều hoạt động phong phú, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, tạo không gian trải nghiệm đa dạng cho người dân và du khách.
Nổi bật là khu trưng bày ẩm thực cùng các sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ, triển lãm ảnh giới thiệu về lịch sử, văn hóa địa phương, các trò chơi, môn thể thao dân gian như kéo co, đẩy gậy, nhảy bao bố, cờ tướng... hoạt động đặt cây lộc, viết thư pháp tặng chữ cho người dân và du khách.
Điểm nhấn của lễ hội là hoạt động thả hoa đăng tại hồ đình làng, với những ánh đèn mang theo ước nguyện bình an, hạnh phúc. Cùng với đó, người dân và du khách còn được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật truyền thống như hô hát bài chòi, tuồng cổ, góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc.