Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình ứng dụng công nghệ cao vào khám chữa bệnh, mở ra cơ hội tiếp cận các kỹ thuật ngoại khoa tiên tiến cho người dân.
Phát biểu tại lễ đưa vào vận hành hệ thống robot phẫu thuật Da Vinci Xi, TS Nguyễn Minh Lợi, Cục trưởng Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế (Bộ Y tế), đánh giá đây là bước đi thể hiện tầm nhìn và sự quyết tâm của Trường Đại học Y Hà Nội cùng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trong việc đầu tư các công nghệ y học hiện đại hàng đầu thế giới.
Để phát huy tối đa hiệu quả của hệ thống robot, TS Nguyễn Minh Lợi đề nghị bệnh viện tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và khai thác thiết bị trong hoạt động chuyên môn. Đồng thời, với vai trò là cơ sở đào tạo y khoa hàng đầu cả nước, bệnh viện cần tăng cường công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho các đơn vị y tế khác nhằm lan tỏa những tiến bộ công nghệ đến toàn hệ thống.
Theo ông, việc làm chủ và phổ biến rộng rãi các kỹ thuật hiện đại sẽ góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đồng thời tạo động lực cho sự phát triển đồng đều của ngành y tế trên phạm vi cả nước. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng cần nghiên cứu các giải pháp phù hợp để nhiều người dân hơn có cơ hội tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao với chi phí hợp lý. Ông nhấn mạnh rằng giá trị lớn nhất của những khoản đầu tư công nghệ hiện đại là mang lại lợi ích thiết thực cho đông đảo người bệnh.
Về phía bệnh viện, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết việc đưa robot Da Vinci Xi vào hoạt động đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển của đơn vị, hiện thực hóa mục tiêu tiếp cận và ứng dụng những thành tựu tiên tiến nhất của y học thế giới.
“Thời gian qua bệnh viện liên tục đầu tư nhiều hệ thống thiết bị hiện đại như robot Corin phục vụ phẫu thuật thay khớp, hệ thống định vị Navigator, kính hiển vi phẫu thuật thế hệ mới và trong thời gian tới sẽ đưa vào sử dụng hệ thống cộng hưởng từ thế hệ mới đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á”, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội nói.
Tuy nhiên, theo PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, công nghệ chỉ thực sự phát huy giá trị khi phục vụ hiệu quả cho người bệnh. Ông khẳng định máy móc không thể thay thế vai trò của người thầy thuốc mà chỉ là công cụ hỗ trợ để bác sĩ nâng cao độ chính xác và hiệu quả điều trị.
Lãnh đạo bệnh viện cũng cho biết, bên cạnh nhiệm vụ khám chữa bệnh, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật luôn được xác định là một trong những sứ mệnh cốt lõi của đơn vị. Bệnh viện sẽ tạo điều kiện để đội ngũ y tế trên cả nước, từ khu vực công lập đến ngoài công lập, có cơ hội tiếp cận và học tập các kỹ thuật hiện đại như phẫu thuật robot, hệ thống định vị hay các công nghệ chẩn đoán hình ảnh tiên tiến.
Cùng với đó, bệnh viện sẽ phối hợp với Bộ Y tế và các cơ quan liên quan để tìm kiếm các giải pháp giảm chi phí điều trị, qua đó mở rộng cơ hội tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao cho người dân. Theo PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, thành tựu của y học hiện đại cần được phục vụ cho mọi người bệnh, không phân biệt điều kiện kinh tế.
TS. Nguyễn Lân Hiếu nhấn mạnh, các trang thiết bị công nghệ cao như robot Da Vinci Xi hay hệ thống cộng hưởng từ thế hệ mới sẽ không được sử dụng như công cụ quảng bá hình ảnh, mà phải đặt lợi ích của người bệnh và yêu cầu chuyên môn lên hàng đầu. Việc chỉ định áp dụng các kỹ thuật hiện đại sẽ luôn dựa trên cơ sở chuyên môn, chỉ thực hiện đối với những trường hợp thực sự cần thiết.
Theo các chuyên gia, Da Vinci Xi là bước phát triển vượt bậc trong lĩnh vực phẫu thuật xâm lấn tối thiểu. Hệ thống giúp phẫu thuật viên thực hiện các thao tác tinh vi với độ chính xác cao, đồng thời cung cấp hình ảnh giải phẫu ba chiều sắc nét, góp phần khắc phục nhiều hạn chế của phương pháp nội soi truyền thống.
Robot Da Vinci Xi được thiết kế gồm ba bộ phận chính là bảng điều khiển dành cho phẫu thuật viên, hệ thống giá đỡ với bốn cánh tay robot và màn hình điều khiển tích hợp công nghệ hình ảnh 3D hiện đại. Các cánh tay robot được mô phỏng theo chuyển động cổ tay người với khả năng xoay linh hoạt, cho phép thao tác chính xác trong những không gian phẫu thuật hẹp và phức tạp.
Hệ thống có thể ứng dụng trong nhiều chuyên ngành ngoại khoa như tiết niệu, phụ khoa, tiêu hóa, phẫu thuật tổng quát, lồng ngực - mạch máu, tim mạch và tai mũi họng. Đặc biệt, trong lĩnh vực tiết niệu, robot hỗ trợ hiệu quả các kỹ thuật phẫu thuật phức tạp như cắt tuyến tiền liệt tận gốc, cắt thận bán phần hoặc toàn bộ, cắt bàng quang, tạo hình đường tiết niệu và điều trị các bệnh lý hẹp, tắc nghẽn niệu quản.
Bên cạnh đó, hệ thống robot còn được ứng dụng rộng rãi trong điều trị nhiều loại ung thư, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và chất lượng sống cho người bệnh.
Theo đại diện bệnh viện, so với các phương pháp phẫu thuật truyền thống, Da Vinci Xi sở hữu nhiều ưu thế nổi bật như tăng độ chính xác trong thao tác, cải thiện khả năng quan sát vùng mổ, mở rộng phạm vi can thiệp phẫu thuật và giảm mức độ xâm lấn. Nhờ đó, người bệnh có thể giảm đau sau mổ, ít mất máu, hạn chế nguy cơ nhiễm trùng, giảm tỷ lệ biến chứng và rút ngắn thời gian hồi phục.
Một trong những điểm nổi bật của Da Vinci Xi là hệ thống cánh tay robot có khả năng xoay tới 540 độ, giúp phẫu thuật viên thực hiện những thao tác phức tạp mà các kỹ thuật nội soi thông thường khó thực hiện được. Công nghệ hình ảnh 3D độ phân giải cao cũng mang lại khả năng quan sát rõ nét từng cấu trúc giải phẫu, hỗ trợ bác sĩ đưa ra các quyết định chính xác trong quá trình phẫu thuật.
Ngay sau lễ khai trương, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã thực hiện truyền hình trực tiếp ca phẫu thuật đầu tiên bằng hệ thống robot Da Vinci Xi. Ca mổ do TS.BS Đỗ Anh Toàn, Trưởng khoa Tiết niệu Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Tiết niệu - Thận học TP Hồ Chí Minh, cùng PGS.TS Hoàng Long, Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu và PGS.TS Trần Quốc Hòa, Phó Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thực hiện.
Đây là hệ thống robot Da Vinci Xi đầu tiên và hiện đại nhất tại khu vực phía Bắc được đưa vào vận hành, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn của bệnh viện, đồng thời khẳng định xu hướng phát triển y học công nghệ cao trong điều trị bệnh tại Việt Nam.