Làm sao sống sót giữa ‘làn sóng’ thất nghiệp?

TPO - Trong thời đại mà tấm bằng đại học không còn là “chiếc vé thông hành” duy nhất đảm bảo thu nhập ổn định, một bộ phận giới trẻ đang rơi vào tình trạng thất nghiệp thầm lặng, hoặc chật vật mưu sinh bằng những hướng đi khác với chuyên ngành được đào tạo.

Nhiều người trẻ có công việc, nhưng đó không phải công việc đúng với chuyên môn, đúng nguyện vọng bản thân hoặc có thể đảm bảo được cuộc sống lâu dài.

Thiếu người hay thiếu việc?

Theo số liệu thống kê hàng năm, có hơn 250.000 sinh viên tốt nghiệp đại học mỗi năm tại Việt Nam, nhưng không phải tất cả trong số đó đều có thể tìm được công việc ổn định theo đúng chuyên môn của mình.

Ảnh minh họa: aces.edu

Ảnh minh họa: aces.edu

Trong quý III/2023, từ báo cáo của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TPHCM (Falmi), tại TPHCM, có hơn 32.300 người tìm việc, trong đó gần 77% có trình độ đại học trở lên. Tuy nhiên, chỉ khoảng 23% vị trí tuyển dụng yêu cầu trình độ đại học. Nhiều cử nhân và thạc sĩ không thể tìm được việc làm phù hợp với chuyên môn của mình.

Bán hàng online: Giải pháp tạm thời hay lối thoát dài hạn?

Có thể thấy, việc có một tấm bằng đại học hay thạc sĩ không hoàn toàn đảm bảo được việc dễ dàng có được một công việc phù hợp. Bởi thị trường lao động đang thiếu hụt các vị trí, công việc có đủ sức hấp dẫn với những người lao động có trình độ học vấn cao. Thêm vào đó là sự gia tăng của một xu hướng mới: Cử nhân, thạc sĩ - bán hàng online, tài xế công nghệ, hoặc thậm chí lựa chọn những việc làm mang tính thời vụ.

Chị Nguyễn Hồng N., 27 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ ngành Kinh tế đối ngoại (tại một trường đại học lớn ở Hà Nội) hiện kinh doanh thời trang qua mạng. Chị N. chia sẻ: “Sau khi tốt nghiệp, tôi đã tìm kiếm rất nhiều công việc nhưng hầu hết đều yêu cầu thêm kinh nghiệm và những kỹ năng mà tôi của hồi đó chưa có đủ thời gian để trang bị, thế nên không đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng. Sau đó, cũng có một vài nơi tôi từng tới thử việc, nhưng rồi cảm thấy môi trường không phù hợp, tôi bắt đầu nghĩ đến việc chuyển hướng thêm sang bán hàng online để kiếm thêm nguồn thu nhập, từ đó đến nay cũng ngót nghét 3-4 năm rồi”.

Anh Trần Minh H., 26 tuổi, Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh, cũng chia sẻ: “Lúc mới ra trường, anh có tìm việc suốt, nhưng những công việc theo mong muốn và phù hợp với chuyên ngành của mình thì anh mãi không nắm bắt được cơ hội. Cuối cùng anh quyết định thử chuyển hướng sang bán đồ điện tử qua mạng. Ban đầu chỉ là để mưu sinh, sau một thời gian, bản thân anh thấy công việc này mang lại thu nhập ổn định hơn rất nhiều so với việc làm văn phòng, anh cũng có thể chủ động thời gian của mình để chăm chút cho những việc khác. Vậy nên, ở thời điểm hiện tại, công việc này trở thành lựa chọn lâu dài và ưu tiên của anh so với trước đây”.

Trước sự phát triển của các nền tảng mạng xã hội, hiện nay việc bán hàng online đã trở thành một kênh kinh doanh hấp dẫn đối với giới trẻ. Câu chuyện của chị N. và anh M. không phải là ví dụ điển hình duy nhất, trên các diễn đàn mạng xã hội hiện nay không khó bắt gặp những chia sẻ của nhiều bạn trẻ, về việc phải mưu sinh bằng những công việc không liên quan đến chuyên môn, nhưng lại có thu nhập khá và có sự linh hoạt về thời gian.

Vậy nhưng, chính điều này cũng phản ánh một khía cạnh khác trong thị trường lao động rằng: Sự chênh lệch giữa nguồn nhân lực được đào tạo bài bản và nhu cầu thực tế từ các doanh nghiệp, cụ thể ra sao?

Nguyên nhân chính do đâu?

Hơn 80% học sinh, sinh viên tham gia giáo dục nghề nghiệp (hệ cao đẳng) đều có việc làm trong ngành của mình, thậm chí tỉ lệ này lên tới 100% đối với một số ngành nghề. Ngược lại, nhiều cử nhân đại học gặp khó khăn trong việc tìm kiếm công việc phù hợp.

Một trong những lý do lớn khiến cử nhân, thạc sĩ chuyển hướng sang bán hàng online là sự thay đổi trong nhu cầu và cấu trúc công việc. Các công việc truyền thống như kế toán, tài chính, marketing hay nhân sự đã không còn hấp dẫn như trước vì đòi hỏi phải có kinh nghiệm khi làm việc thực tế.

Ảnh minh họa: Global Times

Ảnh minh họa: Global Times

Quan trọng hơn, một nguyên nhân chính khác dẫn đến tình trạng thất nghiệp cao trong giới trẻ, thực chất - đến từ sự không phù hợp giữa kỹ năng của người lao động và nhu cầu thực tế của thị trường . Nhiều sinh viên mới ra trường tuy có kiến thức chuyên môn dày dặn nhưng lại thiếu những kỹ năng mềm cần thiết và kinh nghiệm việc làm thực tế, khiến họ không đáp ứng được yêu cầu của các nhà tuyển dụng.

Bên cạnh đó, là sự thay thế của lao động bằng công nghệ cao và quá trình tinh giản tại nhiều doanh nghiệp đã làm giảm cơ hội việc làm cho nhiều người. Nhiều bạn trẻ phải chấp nhận làm những công việc không ổn định hoặc làm việc trái ngành để tạm thời mưu sinh trong quá tình tìm kiếm công việc theo mong muốn của bản thân.

Cùng chuyên mục

Thúc đẩy cơ chế đặt hàng và trọng dụng nhân tài

Thúc đẩy cơ chế đặt hàng và trọng dụng nhân tài

TPO - Tại Thông báo kết luận Chương trình đối thoại với thanh niên năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Bộ, ngành. Trong đó, có việc sớm ban hành chính sách phát triển nguồn nhân lực trẻ trong các lĩnh vực tiên phong như trí tuệ nhân tạo, hàng không vũ trụ và năng lượng nguyên tử.

Mở rộng hợp tác thanh niên Việt Nam - Lào, đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước

Mở rộng hợp tác thanh niên Việt Nam - Lào, đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước

TPO - Tại hội đàm cấp cao với lãnh đạo T.Ư Đoàn TNNDCM Lào, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đề xuất tiếp tục đổi mới, mở rộng mở rộng hợp tác về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp… để tạo ra giá trị thiết thực, đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước; góp phần vun đắp, phát triển quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào.

NSƯT Chí Trung: Bước qua giông bão, học cách sống bình thản!

NSƯT Chí Trung: Bước qua giông bão, học cách sống bình thản!

Là gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch Việt Nam, NSƯT Chí Trung được khán giả yêu mến bởi lối diễn xuất sắc sảo, hóm hỉnh và duyên dáng. Bên cạnh sự nghiệp biểu diễn, anh còn có nhiều năm đảm nhiệm công tác quản lý tại Nhà hát Tuổi trẻ. Trải qua những thăng trầm trong công việc và cuộc sống, ở tuổi ngoài xế chiều, nam nghệ sĩ có thêm những chiêm nghiệm về tình yêu, hạnh phúc và cách đón nhận những điều không như ý.

Bóng hồng Quân y ‘cháy' hết mình trên sàn dân vũ

Bóng hồng Quân y ‘cháy' hết mình trên sàn dân vũ

TPO - Những vũ điệu quen thuộc trong Quân đội được đặt cạnh các tiết mục tự dàn dựng mang màu sắc hiện đại, trẻ trung, tạo nên cuộc tranh tài sôi nổi của các bóng hồng áo lính ở Học viện Quân y, trong dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026).

Người trẻ chọn quà gì cho dịp 20/10?

Người trẻ chọn quà gì cho dịp 20/10?

TPO - Từ hoa handmade, mỹ phẩm đến những món đồ cá nhân hóa, mạng xã hội mở ra vô số gợi ý quà tặng cho người trẻ. Tuy nhiên, thay vì chạy theo trào lưu, nhiều người ưu tiên món quà thiết thực, phù hợp với người nhận và khả năng chi tiêu.

Chung tay xây mái ấm tiếp sức ước mơ đại học cho nữ sinh khó khăn ở Đà Nẵng

Chung tay xây mái ấm tiếp sức ước mơ đại học cho nữ sinh khó khăn ở Đà Nẵng

TPO - Vừa trúng tuyển ngành Kinh tế xây dựng, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, Nguyễn Thị Yến Như (xã Hiệp Đức, Đà Nẵng) phải đối mặt với nhiều khó khăn khi mẹ gặp tai nạn lao động nghiêm trọng. Sẻ chia với hoàn cảnh của nữ sinh, tổ chức Đoàn cùng các đơn vị, nhà hảo tâm đã chung tay vận động để xây dựng mái ấm mới cho gia đình em.

Dự án của Nguyễn Thị Dím giành giải Nhất Cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026

Măng mai đánh thức bản làng

TP - Ở xã Lâm Thượng (tỉnh Lào Cai), một buổi sáng mùa măng bắt đầu từ rất sớm. Khi sương còn phủ trên những nếp nhà, trong bản đã có những người phụ nữ Tày tất bật chuẩn bị dao và những vật dụng cần thiết cho một ngày lên rừng.

Anh Nguyễn Trung Thành với mô hình “Nuôi và khai thác mật ong dú trong vườn cây ăn trái kết hợp trồng cây thảo dược”

Làm 'biệt thự' cho ong dú

TP - Từ những tổ ong dú nhỏ bé giữa núi rừng Bảy Núi, anh Nguyễn Trung Thành, ngụ phường Thới Sơn, tỉnh An Giang, dành nhiều năm nghiên cứu, thiết kế “nhà” cho ong và xây dựng mô hình nuôi kết hợp với cây thảo dược. Từ vài tổ ong ban đầu, mô hình hiện phát triển khoảng 1.000 tổ, hướng tới nhân rộng cho người dân địa phương.