Hộp sọ xưa nhất

Hộp sọ xưa nhất
Giới nghiên cứu khoa học đã tái phân tích 2 sọ hóa thạch đào được ở châu Phi khoảng 40 năm trước. Kết luận mới nhất cho rằng đây là di vật xưa nhất của loài người hiện đại.

Người ta phân biệt sọ này với các loại sọ hominid từ khoảng vài triệu năm trước đó.

Đây là nội dung của một báo cáo khoa học từ nhóm chuyên gia hỗn hợp Úc-Mỹ, đăng trên tạp chí Nature.

Người ta đào được 2 sọ này tại vùng hạ nguồn sông Omo ở Ethiopia năm 1967.

Từ đó đến nay giới khoa học vẫn tranh cãi nhiều về niên đại của các di vật này.

Nghiên cứu mới nhất dựa vào các phân tích thành phần đất đá bao xung quanh.

Khi đánh giá mức độ phát tán của các đồng vị Argon người ta đánh giá các sọ này có niên đại vào khoảng 200.000 năm trước.

Giới nghiên cứu cũng cảnh báo về khả năng các thay đổi bên ngoài có thể làm thay đổi kết quả tính toán thành ít năm hơn.

Tuy vậy, nếu niên đại được đưa ra là đúng, thì hai sọ này sẽ thay thế các di vật hiện được coi là sớm nhất của loài người, sau đó khoảng 40.000 năm.

Người ta cho rằng khi đó con người hình thành trong hình dạng gần giống với hình dạng cơ thể như hiện nay.

Một số trường phái cho rằng toàn bộ loài người trên trái đất thoát thai từ các tiền nhân ở châu Phi trong khoảng thời gian này.

Một số quan điểm cho rằng mối dây liên hệ chung bắt đầu từ sớm hơn nữa, còn con người phát triển độc lập trên các châu lục khác nhau.