Hối hả rời Thủ đô, bến xe Hà Nội 'tăng nhiệt' trước kỳ nghỉ Giỗ Tổ

TPO - Chiều 24/4, các bến xe lớn của Thủ đô đồng loạt “nóng” hơn ngày thường khi sinh viên, người lao động tranh thủ về quê, đi du lịch ngay trước giờ tan sở.

benxe-03.jpg
Chiều 24/4, ngày làm việc cuối trước kỳ nghỉ Giỗ Tổ, các bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm... ghi nhận lượng khách tăng nhẹ. Nhiều người chủ động rời Thủ đô sớm nhằm né cảnh ùn tắc vào giờ cao điểm.
benxe-05.jpg
Tại bến xe Nước Ngầm lúc 15h30, lượng khách bắt đầu đông đúc, tuy nhiên không có cảnh chen chúc, đông đúc.
benxe-01.jpg
Lo sợ ùn tắc, ngay từ đầu giờ chiều, nhiều người dân đã chủ động ra bến xe sớm, tranh thủ lên các chuyến xe trước giờ cao điểm, giảm áp lực đi lại trong khung giờ đông đúc.
benxe-02.jpg
Tay xách nách mang, hành khách vội vã lên những chuyến xe cuối ngày để về quê nghỉ lễ.
benxe-08.jpg
Thực tế, dù kỳ nghỉ lễ kéo dài 3 ngày nhưng lượng khách chỉ tăng nhẹ so với ngày thường, lượng khách tập trung tại 1 số nhà xe nhất định chứ không đều.
benxe-04.jpg
Số lượng và chuyến xe cũng được tăng cường để phục vụ nhu cầu tăng cao của người dân Thủ đô.
benxe-10.jpg
Tại bến xe Nước Ngầm, lượng người đổ về bến tập trung vào cuối buổi chiều.
benxe-07.jpg
Anh Hải (Hoàng Mai, Hà Nội) chủ động ra bến từ sớm để "né" cảnh quá tải giờ cao điểm. Sắp xếp để nghỉ nối hai kỳ nghỉ lễ, anh Hải chia sẻ: “Tranh thủ chưa đông đúc tôi về quê sớm cho thoải mái. Nhờ đặt vé trước nên tôi khá yên tâm, chỉ mong xe chạy đúng giờ để sớm về sum họp gia đình”.
benxe-11.jpg
Phía trong bến xe, các nhà xe tấp nập sắp xếp những hành lý cuối cùng trước giờ lăn bánh.
benxe-06.jpg
Năm nay, tuy là ngày làm việc cuối trước kỳ nghỉ, nhưng các bến xe Hà Nội chỉ đông đúc vừa phải, không xảy ra cảnh quá tải hay ùn ứ như thông lệ. Việc hai kỳ nghỉ lễ sát nhau nhưng không hoán đổi ngày nghỉ giúp giãn cách áp lực vận tải khi người dân có nhiều lựa chọn về thời gian và lộ trình di chuyển.
benxe-09.jpg
Ông Phạm Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội nhận định, lịch nghỉ lễ năm 2026 có đặc thù khi hai kỳ nghỉ lớn nằm sát nhau. Cụ thể, sau 3 ngày nghỉ Giỗ Tổ (25-27/4), người lao động chỉ làm việc hai ngày rồi bước vào kỳ nghỉ 30/4–1/5 kéo dài 4 ngày. Để đáp ứng nhu cầu vận tải trong dịp nghỉ lễ kéo dài, khoảng 500 lượt xe sẽ được tăng cường cho hai kỳ nghỉ lễ, trong đó bến Mỹ Đình thêm 220 xe, Giáp Bát 212 xe và Gia Lâm 68 xe.