Google News

Ham thích nhảy múa là bản tính của con người

Ham thích nhảy múa là bản tính của con người
TP - Một nhóm nhà khoa học do giáo sư tâm lý học Marcel Zentner thuộc đại học York ở Anh lãnh đạo đã nghiên cứu trên 120 trẻ từ 5 tháng đến 2 tuổi và phát hiện các trẻ rất thích nghe nhạc và nhảy múa theo nhịp điệu.

Các chuyên gia tâm lý học cho máy ghi âm phát các bản nhạc cổ điển có nhịp điệu mạnh cho các trẻ nghe và dùng máy quay phim ghi lại phản ứng của các em.

Sau đó, họ nhờ các chuyên gia múa chuyên nghiệp phân tích chuyển động tay chân của các trẻ để xem những chuyển động đó có phù hợp với nhịp điệu hay không.

Kết quả phân tích chứng tỏ, các trẻ đu đưa tay chân và thân mình nhiều hơn khi nghe nhạc so với khi nghe nói chuyện. Đây là phản ứng rất tự nhiên và dường như là bản tính tự nhiên của con người.

Vậy nên, ở châu Âu, người ta thường tổ chức các cuộc vũ hội hàng ngày ở khắp mọi nơi để cho tất cả những ai thích nhảy tham gia. 

Nam giới bản tính là chăm chỉ việc nhà

Tập đoàn mỹ phẩm nổi tiếng thế giới Dove vừa tiến hành một cuộc khảo sát khá độc đáo đối với 1.000 nam giới về thói quen làm việc nhà của họ.

Kết quả thu được chứng tỏ, nam giới thường bỏ ra 13 giờ trong tuần để làm những việc như đổ rác, lau sàn nhà, dọn nhà vệ sinh hay thay ga trải giường.

Trong hơn 13 giờ đó, họ dành trung bình 4,7 giờ cho việc nhà, 1,5 giờ cho hoạt động tự chăm sóc bản thân và 6,9 giờ cho hoạt động chăm sóc con.

Một phẩm chất rất đáng trân trọng của những đàn ông này là họ không bao giờ kể công về những việc mà họ đã làm trong gia đình nên có tới 60% đàn ông tham gia cuộc khảo sát cho biết các bà vợ trong gia đình họ không hề nhận thấy nỗ lực chăm chỉ của các ông chồng.

Trong khi đó, có tới trên 50% đàn ông nhận thấy các bà vợ có xu hướng thổi phồng khối lượng việc nhà mà chị em thực hiện.

Cũng theo kết quả khảo sát của Dove, việc nhà mà đa số đàn ông làm là đổ rác. Vì thế mà 85% gia đình có người tham gia có thùng đựng rác luôn sạch sẽ vào cuối ngày.

Có tới 80% đàn ông thường xuyên theo vợ hoặc người yêu đi chợ để mang đồ, xách túi và mua thức ăn. 78% đàn ông cho biết họ chịu trách nhiệm chất thức ăn vào tủ lạnh hàng tuần.

Trạng thái stress thay đổi nhu cầu tìm kiếm bạn tình

Các công trình nghiên cứu tâm - sinh lý học vừa công bố chứng tỏ, đàn ông luôn sống trong trạng thái bị căng thẳng thường thay đổi nhu cầu tìm kiếm bạn tình.

Bình thường, họ chọn phụ nữ có khuôn mặt gần giống mình để cùng trải qua chuyện ấy. Khi bị stress, mày râu lại không làm thế và họ thường chọn những người có nhiều nét khác họ.

Các nhà khoa học của Đại học Trier (Đức) tuyển 50 nam giới để thực hiện một thử nghiệm về sự khác biệt trong cách chọn bạn tình của nam giới trong trạng thái căng thẳng và bình thường. Tất cả những người này đều ở độ tuổi 20, có dáng vóc cân đối và khỏe mạnh.

Tình nguyện viên được chia thành hai nhóm, trong đó một nhóm phải nhúng tay vào nước sắp đóng băng để gây cảm giác căng thẳng, còn nhóm kia nhúng tay vào nước ấm dễ chịu. Các chuyên gia gắn điện cực lên đầu tình nguyện viên để đo các cử động của các cơ mắt khi họ nhìn các vật thể.

Sau đó họ yêu cầu từng thành viên nhìn 40 ảnh thiếu nữ do máy tính tạo ra. Trong lúc tình nguyện viên nhìn ảnh, nhóm nghiên cứu theo dõi cử động của các cơ mắt. Họ yêu cầu tình nguyện viên chọn khuôn mặt nữ giới mà họ thích nhất.

Nhóm nghiên cứu phân tích hàm lượng cortisol, một loại hormone liên quan tới trạng thái căng thẳng, trong nước bọt của tất cả tình nguyện viên, để xác định mức độ căng thẳng.

Kết quả cho thấy, đa số nam giới nhúng tay vào nước ấm chọn những cô gái có khuôn mặt giống họ. Ngược lại, nhóm nhúng tay vào nước lạnh lại thích những cô có khuôn mặt khác biệt hẳn với họ.

Khám phá bí ẩn của tuần lộc ở Bắc Cực 

Một công trình nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Manchester (Anh) chứng tỏ, các loài thú ở Bắc Cực sử dụng một cơ chế rất đặc biệt để thích nghi với diễn biến ngày-đêm bất thường ở vùng này.

Ở những vùng  xa xôi ở Bắc Cực lạnh giá, ngày và đêm rất khó phân biệt. Trong thời gian gần nửa năm, mặt trời không bao giờ lặn, còn nửa năm còn lại là đêm tối.

Trong điều kiện đó, theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Anh, loài tuần lộc Bắc Cực đã từ bỏ việc sử dụng đồng hồ sinh học của cơ thể, một cơ chế thích nghi với sinh hoạt ngày - đêm ở những sinh vật khác.

Bình thường, chất melatonin điều khiển chu kỳ ngày và đêm, có tác động nhiều nhất tới hệ thống thần kinh và mắt, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì chu kì sinh học của cơ thể. Nhưng chất melatonin này không tìm thấy ở tuần lộc.

Các nhà nghiên cứu cho biết, trong cơ thể tuần lộc có một loại gene đồng hồ sinh học, được lên dây cót theo một cách thức hoàn toàn khác để phân biệt ngày-đêm.

Lê Thùy Dương
Sưu tầm và tổng hợp