TPO - Sự dịch chuyển của các chuỗi sản xuất chất bán dẫn toàn cầu đang mở ra cơ hội lớn cho ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam, tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, cùng với đó là hàng loạt thách thức đặt ra với các doanh nghiệp, từ việc chen chân vào chuỗi sản xuất, chuyển đổi số, chuyển dịch sản xuất đến đào tạo nhân lực là những vấn đề cần được đặc biệt quan tâm
TPO - Theo các doanh nghiệp, đến nay nhiều doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ vẫn đang loay hoay giải bài toán thiếu nguồn lực, phụ thuộc vào nguồn cung nguyên liệu nhập khẩu, năng lực cạnh tranh và đặc biệt là năng lực tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu chưa cao. Vì vậy, rất cần có thêm các chính sách để doanh nghiệp thực sự bứt phá.
Là Tập đoàn sản xuất cơ khí và công nghiệp hỗ trợ quy mô lớn, THACO INDUSTRIES chú trọng đầu tư chế tạo khuôn mẫu, cung ứng đa dạng sản phẩm khuôn phục vụ nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau.
TPO - Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo Việt Nam (Vimexpo 2023) chính thức khai mạc sáng ngày 15/11 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE, Hà Nội với sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp trong nước và quốc tế.
TPO - Ngày 2/11, Triển lãm quốc tế Điện tử và Thiết bị thông minh Việt Nam sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội với sự tham gia của hơn 200 doanh nghiệp là các nhà sản xuất hàng đầu thế giới, trưng bày hàng chục nghìn sản phẩm điện, điện tử với công nghệ mới nhất và thịnh hành nhất hiện nay.
TPO - Doanh nghiệp lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ (CNHT) nào cũng biết, muốn tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu không chỉ cần quyết tâm, khát vọng, tầm nhìn mà còn nhiều trợ lực khác như nguồn vốn, công nghệ, nguồn nhân lực… Bên cạnh bệ đỡ là chính quyền, ngân hàng… thì mỗi doanh nghiệp (DN) phải không ngừng nâng cấp bản thân. Ông Trần Bá Linh - Tổng Giám đốc công ty TNHH MTV Công nghệ cao Điện Quang có những chia sẻ liên quan đến lĩnh vực này.
TPO - Ngày 30/10, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Hiệp hội doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ Hà Nội (HANSIBA) và Công ty Cổ phần Tập đoàn N&G (Tập đoàn N&G) đã tổ chức “Chương trình hợp tác về việc thúc đẩy hỗ trợ các doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đủ điều kiện tham gia sâu rộng vào chuỗi sản xuất toàn cầu với các tập đoàn đa quốc gia – các doanh nghiệp FDI, tập đoàn lớn của Việt Nam”.
TPO - Phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu, đầu ra cho sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may – da giày chưa bền vững… là một trong những nguyên nhân khiến công nghiệp hỗ trợ lĩnh vực dệt may và da giày này chưa như kỳ vọng.
TPO - Dù ngành dệt may góp phần thực hiện mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế, song ngành này vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức khi công nghiệp hỗ trợ (CNHT) dệt may vẫn rất yếu, nguyên phụ liệu chủ yếu phụ thuộc nhập khẩu.
TPO - Theo các chuyên gia, dù đạt được những kết quả tích cực, song ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam còn khá non trẻ, yếu kém ở một số phân ngành. Quy mô và năng lực của các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hỗ trợ còn nhiều hạn chế, khả năng cạnh tranh của sản phẩm được đánh giá chưa cao, vì vậy, cần gỡ những điểm nghẽn hiện tại để doanh nghiệp tăng được giá trị trong chuỗi cung ứng.
TPO - Những khó khăn về mặt bằng sản xuất, đất xây nhà xưởng ngày càng đè nặng trên vai các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành công nghiệp hỗ trợ.
TPO - Để giảm phụ thuộc nguyên liệu nhập khẩu, tránh đứt gãy chuỗi sản xuất khi xảy ra biến cố, tỉnh Bình Dương đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ. Tận dụng cơ hội này, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp Nhật Bản đã bơm vốn để xây dựng nhà máy, mở rộng quy mô sản xuất tại Bình Dương.
TPO - Từ xuất phát điểm chỉ là là đơn vị gia công, tham gia một phần rất nhỏ vào việc cung cấp một số linh kiện cho ngành công nghiệp hỗ trợ, nhiều doanh nghiệp Việt đã mạnh dạn đầu tư, thay đổi công nghệ… và trở thành đơn vị cung ứng cấp 1, 2 cho các tập đoàn lớn trong và ngoài nước.
TPO - Mặc dù có nhiều khởi sắc trong thời gian qua nhưng phát triển công nghiệp hỗ trợ ở nước ta vẫn còn những điểm nghẽn, các doanh nghiệp chưa tham gia sâu vào chuỗi cung ứng.
TPO - Bộ Công Thương vừa có báo cáo về tình hình sản xuất công nghiệp trong tháng 7 với các số liệu cho thấy sản xuất công nghiệp tiếp tục đã được khôi phục ở hầu hết các ngành.
TPO - Tập đoàn Apple của Mỹ đã hoàn tất việc chuyển 11 nhà máy sản xuất các thiết bị nghe nhìn vào Việt Nam; tập đoàn Intel mở rộng giai đoạn 2 nhà máy kiểm định chip tại TPHCM với tổng trị giá đầu tư tới 4 tỷ USD. Xu hướng dịch chuyển dịch các chuỗi cung ứng toàn cầu diễn ra mạnh mẽ đem lại nhiều cơ hội lẫn thách thức cho các doanh nghiệp Việt tham gia chuỗi cung ứng.
TPO - Trong khuôn khổ Hội chợ Công nghiệp hỗ trợ TP. Hà Nội năm 2023, Sở Công Thương Hà Nội vừa tổ chức hội thảo “Xúc tiến thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ-Kinh nghiệm và giải pháp liên kết tham gia chuỗi sản xuất, cung ứng của các doanh nghiệp, tập đoàn lớn”.
TPO - Cùng với việc tăng mạnh đầu tư, mở rộng quy mô hoạt động, các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp sản xuất công nghiệp phụ trợ đang không ngừng tăng cường tìm kiếm, kết nối với nhà cung ứng Việt Nam để thực hiện hợp đồng gia công, mở rộng thị trường, từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
TPO - Bộ Công Thương vừa có tờ trình gửi Phó Thủ tướng về dự thảo sửa đổi Nghị định 111 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ với nhiều chính sách ưu đãi đi kèm.
TPO - Theo ông Puripan Bannag, Phó Chủ tịch Cục Hội nghị và Triển lãm Thái Lan (TCEB), sự tăng trưởng kinh tế nhanh của Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất và đổi mới, cùng với sự gia tăng của đầu tư nước ngoài đã tạo nên một thị trường hứa hẹn cho sự phát triển của ngành công nghiệp hội nghị và triển lãm (MICE) cũng như 12 ngành công nghiệp mục tiêu, bao gồm sản xuất, điện tử và ô tô tương lai…
TPO - Trao đổi với PV Tiền Phong, TS Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng, dự thảo Luật Công nghiệp trọng điểm được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng, góp phần thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp, làm nền tảng quan trọng cho thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam. Vấn đề còn lại lúc này chính là làm sao để đưa vào triển khai sớm để Việt Nam không lỡ hẹn mục tiêu “công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.
TPO - Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, theo dự thảo Luật Công nghiệp trọng điểm, Chính phủ sẽ ban hành Chương trình quốc gia về phát triển công nghiệp. Các đơn vị cho rằng, chính sách hỗ trợ cần mạnh mẽ hơn nữa để thúc đẩy doanh nghiệp “đầu tàu” ngành công nghiệp.
TPO - Từ trước đến nay công nghiệp hỗ trợ được Đảng và Nhà nước thúc đẩy phát triển nhiều nhưng chưa hiệu quả do mới chỉ dừng lại ở các Nghị định, Quyết định. Luật Công nghiệp trọng điểm ra đời được kỳ vọng là “bệ đỡ” để doanh nghiệp phát triển với cơ chế, chính sách chi tiết, cụ thể.
TPO - Là một trong những động lực cho tăng trưởng kinh tế của Việt Nam nhiều năm qua nhưng ngành công nghiệp đang đối mặt với khó khăn. Nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện cho ngành công nghiệp phát triển, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Luật Công nghiệp trọng điểm với nhiều điểm mới, đột phá.
TPO - Trung tâm Kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp khu vực phía Nam (IDCS) và Trung tâm Tư vấn và Giải pháp Công nghệ Việt - Hàn (VITASK) ký biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển ngành công nghiệp ô tô và điện - điện tử Việt Nam
TPO - Cuộc khảo sát của Hiệp hội doanh nghiệp TPHCM mới đây cho thấy, có tới 41,2% doanh nghiệp được hỏi cho biết đang gặp khó khăn do thị trường bị thu hẹp, 17,6% thiếu vốn kinh doanh, 5,9% thiếu mặt bằng sản xuất-kinh doanh… Để vượt qua khó khăn, các giải pháp hỗ trợ giảm lãi suất, giảm thuế,
TPO - Các doanh nghiệp dệt may, da giày phải đáp ứng, thích nghi với xu hướng thu mua của các kênh phân phối quốc tế và quan trọng nhất là có chiến lược cạnh tranh lâu dài với hàng hoá của nhiều quốc gia khác… là khuyến nghị của đại diện các tập đoàn toàn cầu khi nói về chiến lược tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Việt.
TPO - Theo Bộ Công Thương, do những khó khăn về đơn hàng xuất khẩu nên nhu cầu nhập khẩu các nhóm hàng chủ lực và là đầu vào quan trọng phục vụ các ngành hàng xuất khẩu như điện thoại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện… đều giảm ở mức hai con số. Theo đại diện Hiệp hội doanh nghiệp điện tử, để gỡ khó cho tình hình hiện nay, Chính phủ cần áp dụng chính sách “ngoại giao đơn hàng”, giúp doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.
TPO - Bình Dương có hơn 4.000 doanh nghiệp (DN) vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và trên 58.000 DN trong nước, đã và đang từng bước hình thành, tham gia chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, để nâng tầm chuỗi cung ứng, đón chuỗi dịch chuyển, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp ở Bình Dương còn rất nhiều vấn đề vướng mắc cần hỗ trợ.
TPO - Cùng với hỗ trợ tiếp cận vốn, đất đai, theo các doanh nghiệp, cần gỡ cả những rào cản, những bất cập của chính sách thuế với ngành công nghiệp hỗ trợ. Theo đó, khi những vướng mắc được dỡ bỏ, doanh nghiệp sẽ có bệ phóng để tham gia vào chuỗi cung ứng, tăng đầu tư, nâng cao năng lực.