Doanh nghiệp Pháp muốn thúc đẩy hợp tác trong sản xuất hàng không vũ trụ với Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đây là một trong những thông tin được các đại biểu tham dự chương trình đưa ra tại Ngày hội đổi mới sáng tạo sản xuất hàng không vũ trụ và quốc phòng do Tập đoàn công nghệ Dassault Systèmes (Pháp), Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) và Công ty cổ phần Công nghệ chế tạo Kami tổ chức ngày 2/7 tại Hà Nội.

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc NIC, để hiện thực hoá việc thúc đẩy liên kết đổi mới, sáng tạo, NIC đã được thành lập nhằm kết nối thực chất hơn các nhu cầu của Nhà nước. NIC rất mong muốn nhận được sự tham gia của các doanh nghiệp FDI trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Việt Nam luôn chào đón và tạo các điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp như Dassault và các doanh nghiệp khác đến từ Pháp trong lĩnh vực hàng không, vũ trụ. Thông qua sự hợp tác này, sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp Pháp.

Ông David Ziegler, Phó Chủ tịch Hàng không vũ trụ và công nghiệp quốc phòng của Dassault Systemes cho biết, tập đoàn đang có hợp tác chặt chẽ với các tập đoàn hàng không lớn trên thế giới như Boeing, Airbus, Lockheed Martin.

Theo ông Ziegler, Ở Việt Nam, các chuỗi cung ứng đang phát triển rất tốt. Nền tảng của Dassault là con người và việc thực hiện đổi mới chuỗi cung ứng là một quá trình và không thể làm được trong một sớm một chiều. Điều này còn phụ thuộc rất nhiều vào những thế hệ sau là các sinh viên, các viện nghiên cứu, các trường đại học. Việc hợp tác với Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia Việt Nam sẽ giúp cùng xây dựng một hệ sinh thái có thể đẩy mạnh hơn nữa chất lượng của lực lượng lao động của Việt Nam trong tương lai và tăng cường đào tạo hơn nữa với các hệ thống trường đại học, với các sinh viên.

Ông Louis Cao, Chủ tịch Công ty Cổ phần Công nghệ Chế tạo Kami chia sẻ, từ năm 2022, Kami đã trở thành một đối tác của NIC. Trong quá trình đó, chúng tôi nhận thấy rõ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam được thành lập bởi các em sinh viên gặp những trở ngại nhất định. Ví dụ, tại nhiều FDI tại Việt Nam, các bạn kĩ sư tham gia vào một phần rất nhỏ trong việc sản xuất sản phẩm mà chúng ta hay gọi là sản xuất đinh ốc. Chúng tôi nhận thấy đây là một điểm nghẽn của quá trình phát triển công nghiệp tại Việt Nam, cũng như cách Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

“Không chỉ riêng công ty Kami mà cả cộng đồng chuỗi cung ứng và sản xuất trong nước đều coi mối quan hệ hợp tác này là một sự kết hợp hài hoà giữa kiến thức chuyên môn của ngành hàng không vũ trụ và quốc phòng Việt Nam với kinh nghiệm phong phú toàn cầu cũng như giải pháp công nghệ đỉnh cao của Dassault Systemes. Cần có một động lực mạnh hơn thúc đẩy các cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu”, ông Louis Cao chia sẻ.

MỚI - NÓNG