Ngày 1/12, lực lượng biểu tình ủng hộ Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD) chống Chính phủ Thái Lan đã bắt đầu rời Phủ Thủ tướng sau hơn ba tháng chiếm giữ địa điểm này.
TPO- Chiều nay 1/12, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (VNA) chính thức xác nhận, nhà chức trách sân bay quân sự Utapao (Thái Lan) vừa cho phép VNA đưa chuyến bay thứ 2 sang “giải cứu” hành khách bị kẹt vào rạng sáng mai.
TPO - Tổng giám đốc sân bay quốc tế Thái Lan Suvarnabhumi, Serirat Prasutanond cho biết, sau khi giải tán được người biểu tình, sân bay này sẽ cần ít nhất một tuần nữa mới có thể hoạt động trở lại.
TP- Căng thẳng tiếp tục gia tăng ở Bangkok (Thái Lan) bởi các vụ nổ nhằm vào người biểu tình xảy ra sáng 30/11 và việc lực lượng ủng hộ chính phủ bắt đầu phản công.
TP- Quan chức sân bay quốc tế Suvarnabhumi (Thái Lan) cho biết, nơi này sẽ tiếp tục đóng cửa thêm ít nhất 2 ngày nữa (đến 18 giờ ngày 1/12) nếu không có diễn biến mới.
TPO - Sân bay Utapao hỗn loạn; 45 chuyến bay “xếp hàng” lần lượt trên không để được hạ cánh, trong đó có chuyến bay “giải cứu” hành khách đặc biệt của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (VNA).
TPO - Lúc 18h30 chiều nay, 29/1, một chiếc A381 của hãng Hàng không Việt Nam - Vietnam Airline đã khởi hành đến sân bay quân sự Thái Lan U-tapao đón 184 hành khách đang mắc kẹt.
TP - Phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan, ông Natthawut Saikua ngày 28/11 tuyên bố trên báo chí địa phương rằng Chính phủ không sợ đảo chính, nhưng đang chờ thời điểm thích hợp để có hành động chống lại người biểu tình.
TPO - Thủ tướng Somchai Wongsawat ngày 28/11 đã cách chức Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia, Tướng Phatcharawat Wongsuwan, trong bối cảnh người biểu tình tiếp tục phong tỏa 2 sân bay tại thủ đô.
TPO - Ngày 28/11, Tổng Cty Hàng không Việt Nam (VNA) quyết định đưa máy bay Airbus 321 sang sân bay Utapao để chuyên chở các hành khách còn đang kẹt tại Bangkok về Việt Nam.
TP - Báo chí địa phương đưa tin toàn bộ các thành viên Nội các của Thủ tướng Thái Lan Somchai Wongsawat đáp máy bay tới thành phố miền Bắc Chiang Mai để tham dự cuộc họp khẩn cấp chiều 27/11.
TPO- Sáng sớm hôm nay 27/11, các nhà chức trách Thái Lan đã đóng cửa sân bay thứ hai ở thủ đô, sau khi sân bay bị những người biểu tình chống chính phủ đột chiếm.
TP - Ngày 26/11, căng thẳng trên chính trường Thái Lan lên tới đỉnh điểm đã khiến quân đội nước này phải ra tối hậu thư đề nghị giải tán Quốc hội, tiến hành cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn.
TPO - Chiều nay 26/11, Tổng tư lệnh quân đội Thái Lan - Tướng Anupong Paochinda - đã đề nghị Chính phủ giải tán Quốc hội ngay lập tức và tiến hành một cuộc bầu cử mới.
TPO - Hôm nay 26/11, do sân bay Suvarnabumi (Bangkok, Thái Lan) bị người biểu tình bao vây nên hàng chục chuyến bay từ Thái Lan tới Việt Nam và ngược lại buộc phải hủy bỏ.
TP - Ngày 25/11, hàng ngàn người ủng hộ phe đối lập Liên minh Nhân dân vì dân chủ (PAD) tiếp tục bao vây nơi làm việc tạm thời của Chính phủ Thái Lan tại sân bay quốc tế cũ Don Mueang.
TPO - Thủ tướng Somchai Wongsawat sẽ không từ chức hoặc giải tán Hạ viện bất chấp những cuộc biểu tình rầm rộ do Liên minh Nhân dân vì dân chủ (PAD) tổ chức tại thủ đô Bangkok.
TP- Theo Bangkok Post, sau “trận chiến cuối cùng”ngày hôm qua 24/11 khiến Quốc hội và Chính phủ Thái Lan tê liệt, người biểu tình đã tuyên bố sẽ lật đổ Chính phủ ngày 26/11.
TPO- Thủ tướng Thái Lan Somchai Wongsawat hôm qua cho biết, đã lên kế hoạch cải tổ nội các sau khi tang lễ hoàng gia của công chúa Galyani Vadhana được tổ chức.
TPO - Ngày 1/11, hàng chục ngàn người Thái Lan ủng hộ Thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra đã đổ về sân vận động Rajamangala để chờ đợi bài phát biểu của ông.
TP - Ngày 17/10, Thủ tướng Thái Lan Somchai Wongsawat khẳng định ông sẽ không từ chức bất chấp ngày càng có nhiều lời kêu gọi sau cuộc đối đầu chết người giữa cảnh sát và người biểu tình.
TPO - Tờ The Nation hôm nay 11/10 đưa tin, Thủ tướng Thái Lan Somchai Wongsawat quyết định hoãn tất cả các chuyến thăm tới một số nước ASEAN tuần tới, do bất ổn chính trị trong nước.
TPO - Thủ tướng Thái Lan Somchai Wongsawat tuyên bố sẽ không từ chức bất chấp tình trạng hỗn loạn chính trị hiện nay mà đỉnh cao là cuộc bạo loạn vừa xảy ra làm hàng trăm người bị thương.