Tổng Tư lệnh quân đội Thái Lan đề nghị giải tán Quốc hội

Tổng Tư lệnh quân đội Thái Lan đề nghị giải tán Quốc hội
TPO - Chiều nay 26/11, Tổng tư lệnh quân đội Thái Lan - Tướng Anupong Paochinda - đã đề nghị Chính phủ giải tán Quốc hội ngay lập tức và tiến hành một cuộc bầu cử mới.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, tướng Paochinda khẳng định: ”Đây không phải là đảo chính. Chính phủ Thái Lan vẫn nắm toàn quyền. Đề nghị trên nhằm giải quyết vấn đề đã khiến Thái Lan chìm sâu vào khủng hoảng”.

Tướng Paochinda đồng thời kêu gọi lực lượng thuộc Liên minh Nhân dân vì dân chủ (PAD) chấm dứt các cuộc biểu tình chống Chính phủ, nhanh chóng rút khỏi sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở Thủ đô Bangkok.

Cho tới chiều nay, vẫn chưa rõ Thủ tướng Thái Lan Somchai Wongsawat hiện ở đâu sau khi ông từ Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Peru quay về Thái Lan.

Mặc dù tuyên bố giữ nguyên chức vụ nhưng Thủ tướng Somchai Wongsawat sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu không có sự ủng hộ từ phía quân đội. Tháng trước, tướng Anupong Paochinda đã từng khuyên Thủ tướng Somchai Wongsawat từ chức để nhận trách nhiệm vụ xung đột giữa cảnh sát và người biểu tình thuộc PAD hôm 7/10.

Huy Linh
Theo Tân Hoa Xã, BBC, ABC News

MỚI - NÓNG