Người biểu tình chấm dứt bao vây phủ thủ tướng

Người biểu tình chấm dứt bao vây phủ thủ tướng
Ngày 1/12, lực lượng biểu tình ủng hộ Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD) chống Chính phủ Thái Lan đã bắt đầu rời Phủ Thủ tướng sau hơn ba tháng chiếm giữ địa điểm này.
Người biểu tình chấm dứt bao vây phủ thủ tướng ảnh 1
Biểu tình chống chính phủ ở Thái Lan (Ảnh: AP)

Người phát ngôn PAD, bà Anchalee Paireerak nói rằng "việc những người biểu tình tiếp tục ở lại tòa nhà chính phủ rất nguy hiểm vì nhiều cuộc tấn công đang nhằm vào chúng tôi" và dự kiến "cuộc di chuyển sẽ hoàn tất vào chiều nay".

Trước đó, sáng 30/11, một vụ ném lựu đạn đã xảy ra tại Phủ Thủ tướng làm 49 người bị thương. Các nguồn tin tại chỗ cho biết sau khi rời Phủ Thủ tướng, những người biểu tình đang di chuyển đến sân bay quốc tế Suvarnabhumi và sân bay Don Mueang nhằm hỗ trợ lực lượng đang chiếm giữ hai địa điểm này.

Trong một diễn biến khác, PAD đã cho phép hàng loạt máy bay cất cánh rời khỏi Suvarnabhumi trong hai ngày 30/11 và 1/12. Giám đốc Cơ quan Quản lý sân bay Thái Lan, ông Serirat Prasutanont cho biết trong ngày 30/11 đã có khoảng 30 máy bay cất cánh và dự kiến sẽ có thêm 50 máy bay khác rời khỏi sân bay này trong ngày 1/12. Tuy nhiên, tất cả các máy bay này đều không được chuyên chở hành khách.

Dư luận hy vọng việc PAD chấm dứt bao vây Phủ thủ tướng có thể là dấu hiệu đầu tiên làm giảm bớt nguy cơ bùng nổ xung đột giữa phe đối lập với phe ủng hộ chính phủ.

Bình luận về động thái này, người phát ngôn chính phủ Nattawut Saikuar cho rằng việc PAD rút khỏi tòa nhà chính phủ là tất yếu vì lực lượng này đã không giành được chiến thắng như họ muốn. Hơn nữa, ông nhấn mạnh, việc PAD huy động lực lượng chiếm giữ hai sân bay lớn, gây tổn thất to lớn đối với nền kinh tế và hình ảnh đất nước, đã khiến cho đại đa số người dân phản đối lực lượng này.

Ông Nattawut Saikuar cũng bác bỏ thông tin cho rằng Thủ tướng Somchai Wongsawat đã rời khỏi Thái Lan và cho biết thủ tướng đã rời Chiềng Mai, đến tỉnh Nakhon Phanom ở Đông Bắc, cách thủ đô khoảng 600 km.

Trong khi đó, nhằm tiếp tục gây sức ép với phe đối lập và ngăn chặn nguy cơ quân đội tiến hành đảo chính, sáng nay, thủ lĩnh của lực lượng ủng hộ chính phủ, ông Chinawat Haboonpard thông báo chiều 1/12, lực lượng này sẽ tiến hành cuộc biểu tình quy mô thứ hai tại Tòa thị chính Bangkok sau cuộc biểu dương lực lượng rầm rộ với hơn 15.000 người tham gia tối 30/11 tại địa điểm này.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.